Bộ sưu tập xe siêu sang của đại gia Ninh Bình

29/01/2013 07:42
Lê Hoàn/Vnexpress
Từ những chiếc Maybach đặc biệt cho đến phiên bản giới hạn Phantom Year of the Dragon đều có mặt tại Ninh Bình theo phong cách mà giới mê xe gọi là "độc nhất hoặc không gì cả" Lamborghini LP570-4 Superleggera.
Mở đầu từ những mẫu xe sang BMW serie 7, Mercedes S600, Range Rover, Lexus LX570, LS600 đi kèm biển đẹp đến những mẫu siêu sang Rolls-Royce Year of the Dragon với số lượng 33 chiếc trên toàn thế giới hay Phantom Drophead Coupe, Rolls-Royce Ghost, Maybach 62S, siêu xe Lamborghini Galardo LP570-4 Superleggera giúp Ninh Bình nổi lên như hiện tượng mới trong bản đồ chơi xe Việt Nam. Khi Lamborghini Galardo LP570-4 Superleggera bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội, nhiều người đồn đoán siêu xe này sẽ định cư tại đây hoặc sẽ được chuyển vào Sài Gòn để có thể hội ngộ cùng người anh em Murcielago LP 670-4 SV về trước đó ít ngày. Nhưng rồi siêu xe này lặng lẽ cập bến Cố Đô Hoa Lư. Ảnh: Quyền Anh. Maybach 62S
Mở đầu từ những mẫu xe sang BMW serie 7, Mercedes S600, Range Rover, Lexus LX570, LS600 đi kèm biển đẹp đến những mẫu siêu sang Rolls-Royce Year of the Dragon với số lượng 33 chiếc trên toàn thế giới hay Phantom Drophead Coupe, Rolls-Royce Ghost, Maybach 62S, siêu xe Lamborghini Galardo LP570-4 Superleggera giúp Ninh Bình nổi lên như hiện tượng mới trong bản đồ chơi xe Việt Nam.
Khi Lamborghini Galardo LP570-4 Superleggera bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội, nhiều người đồn đoán siêu xe này sẽ định cư tại đây hoặc sẽ được chuyển vào Sài Gòn để có thể hội ngộ cùng người anh em Murcielago LP 670-4 SV về trước đó ít ngày. Nhưng rồi siêu xe này lặng lẽ cập bến Cố Đô Hoa Lư. Ảnh: Quyền Anh.
Maybach 62S

Vào cuối tháng 3/2012, cặp đôi siêu sang Maybach và Rolls-Royce được đưa về một garage nổi tiếng Ninh Bình. Đây là 2 phiên bản sản xuất hạn chế và rất khó đặt hàng trên thế giới. Trong đó Phantom phiên bản rồng là chiếc đầu tiên trong tổng số 33 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, còn 62S là phiên bản đặc biệt của Maybach 62 với những gói tùy chọn dành cho những thương gia.
Vào cuối tháng 3/2012, cặp đôi siêu sang Maybach và Rolls-Royce được đưa về một garage nổi tiếng Ninh Bình. Đây là 2 phiên bản sản xuất hạn chế và rất khó đặt hàng trên thế giới. Trong đó Phantom phiên bản rồng là chiếc đầu tiên trong tổng số 33 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, còn 62S là phiên bản đặc biệt của Maybach 62 với những gói tùy chọn dành cho những thương gia.
Đầu tháng 10, người dân Ninh Bình lại được chứng khiến một màn rước dâu đặc biệt với việc xuất hiện của dàn xe sang, siêu sang nối đuôi nhau. Toàn bộ xe đều là của gia đình và bạn bè chú rể. Maybach 62S.
Đầu tháng 10, người dân Ninh Bình lại được chứng khiến một màn rước dâu đặc biệt với việc xuất hiện của dàn xe sang, siêu sang nối đuôi nhau. Toàn bộ xe đều là của gia đình và bạn bè chú rể.
Maybach 62S.
Đầu năm nay, Ninh Bình đón thêm một xe siêu sang nữa cập bến, Maybach 62S. Đây là chiếc 62S thứ 3 và cũng là thế hệ cuối cùng mà Maybach sản xuất trước khi thương hiệu này bị khai tử vào năm nay. Maybach 62S
Đầu năm nay, Ninh Bình đón thêm một xe siêu sang nữa cập bến, Maybach 62S. Đây là chiếc 62S thứ 3 và cũng là thế hệ cuối cùng mà Maybach sản xuất trước khi thương hiệu này bị khai tử vào năm nay.
Maybach 62S

Maybach 62S về trong đêm với sự chào đón của cặp đôi Rolls-Royce Ghost.
Maybach 62S về trong đêm với sự chào đón của cặp đôi Rolls-Royce Ghost.

Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon thường xuyên cùng chủ nhân lên Hà Nội.
Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon thường xuyên cùng chủ nhân lên Hà Nội.

Là phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc.Theo công bố của hãng chỉ có 33 chiếc được sản xuất trên toàn cầu trong đó những gói Option Logo vàng,mâm đặc biệt,là tùy chọn của khách hàng.Theo tiết lộ người đặt mua cặp đôi Rolls-Royce Year of the Dragon là 2 chiếc đầu tiên về Việt Nam với số thứ tự 01 và 02 trong tổng số 33 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Ảnh: Triệu Duy.
Là phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc.Theo công bố của hãng chỉ có 33 chiếc được sản xuất trên toàn cầu trong đó những gói Option Logo vàng,mâm đặc biệt,là tùy chọn của khách hàng.Theo tiết lộ người đặt mua cặp đôi Rolls-Royce Year of the Dragon là 2 chiếc đầu tiên về Việt Nam với số thứ tự 01 và 02 trong tổng số 33 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Ảnh: Triệu Duy.

Mẫu siêu sang Maybach 62S bị bắt gặp trong một lần lên Hà Nội. Ảnh:Hoàng Hải.
Mẫu siêu sang Maybach 62S bị bắt gặp trong một lần lên Hà Nội. Ảnh:Hoàng Hải.

Maybach 62S với phần nội thất được ốp đá. Mặt nạ 11 nan thay cho 23 so với phiên bản Maybach 62
Maybach 62S với phần nội thất được ốp đá. Mặt nạ 11 nan thay cho 23 so với phiên bản Maybach 62
Maybach 62S với ngoại thất màu đen là mẫu siêu sang mới nhất cập bến Ninh Bình vào đầu năm nay. Cụm đèn LED chiếu sáng ban ngày mới lưới tản nhiệt 13 nan thay cho 11 nan là những thay đổi của phiên bản đặc biệt này so với trước.
Maybach 62S với ngoại thất màu đen là mẫu siêu sang mới nhất cập bến Ninh Bình vào đầu năm nay. Cụm đèn LED chiếu sáng ban ngày mới lưới tản nhiệt 13 nan thay cho 11 nan là những thay đổi của phiên bản đặc biệt này so với trước.
Rolls-Royce Phantom phiên bản rồng (trái) và Maybach 62S cùng một garage.
Rolls-Royce Phantom phiên bản rồng (trái) và Maybach 62S cùng một garage.
Rolls-Royce Phantom cùng Range Rover.
Rolls-Royce Phantom cùng Range Rover.



Lê Hoàn/Vnexpress