Dính “mỹ nhân kế”, Chủ tịch HĐQT bị cướp "xe mẹc" gần 5 tỷ đồng

11/03/2013 19:00
CAND Online
Ngày 9/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng có hành vi cướp tài sản, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan. Các đối tượng trên là thủ phạm trong vụ án bẫy tình, cướp xe Mercedes của một chủ doanh nghiệp giàu có.

Bẫy tình ngọt ngào

Nạn nhân của vụ cướp khá hi hữu trên là ông Bùi Văn V., 64 tuổi, trú ở quận Hà Đông, Hà Nội. Vốn là doanh nhân làm ăn phát đạt nên dù đã nhiều tuổi, nghỉ hưu nhưng ông V vẫn khá tráng kiện, thường xuyên giao lưu với bạn bè.

Cuối tháng 12/2012, ông được một người bạn là Vũ Văn Hậu, SN 1953, ở khu 2, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương, là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Phả Lại mời đi uống nước.

Tại buổi nói chuyện hôm đó, Hậu giới thiệu cô bạn gái của anh ta tên là Lê Thị Huệ, 37 tuổi, ở khu 3, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương. Huệ kém ông V. tới gần 30 tuổi, khá xinh xắn, ăn nói có duyên nên dù là bạn gái của bạn nhưng cũng khiến ông V. “say nắng”. Đổi lại, Huệ cũng có vẻ quan tâm tới ông. Chính vì vậy, trong buổi uống nước, ông V. và Huệ đã cho nhau số điện thoại, không quên hẹn có điều kiện sẽ đi uống nước cùng nhau.
Nguyễn Ngọc Hà và chiếc xe Mercedes bị cướp.

Nguyễn Ngọc Hà và chiếc xe Mercedes bị cướp.

Sau buổi gặp với Huệ, về nhà ông V. đứng ngồi không yên, vài hôm sau, ông điện thoại cho Huệ hẹn đi uống nước. Được “người đẹp” đồng ý, ông V. một mình lái chiếc Mercedes S500 từ Hà Đông về tận Bắc Ninh để gặp Huệ. Ngồi uống nước một lúc, ông V. rủ Huệ vào nhà nghỉ “tâm sự” cho đỡ ngại với mọi người. Không ngờ, người đẹp đồng ý.

Ông liền lái xe đưa Huệ vào nhà nghỉ Ngọc Khánh, ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Tuy nhiên, vừa vào nhà nghỉ được khoảng mươi phút, chưa kịp “làm gì”, ông V. hốt hoảng khi có tiếng đập cửa ầm ầm, một số thanh niên “đầu trâu mặt ngựa”, lăm lăm hung khí xông vào.

Chúng chửi bới, đánh đập ông V., có tên còn dùng báng súng hành hung khiến ông bị thương khá nặng. Đánh đập, đe dọa chán, nhóm thanh niên trên ép ông V. về nhà của Vũ Văn Hậu ở Chí Linh, Hải Dương để “làm việc”.

Tại đây, Vũ Văn Hậu sai Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty lập biên bản tạm giữ chiếc xe Mercedes của ông V. để thanh toán nợ nần đất đai, yêu cầu ông V. đem hơn 2 tỷ đến chuộc sẽ giao xe. Không còn cách nào khác, ông V. đồng ý. Sau khi ký giấy nhận nợ, ông V. điện thoại cho con trai đến đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định ông V. bị đa chấn thương, gãy 1 xương sườn.

Sau khi điều trị ổn định sức khỏe, ông V. làm đơn đến Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh, đề nghị điều tra vụ việc trên.

Làm rõ Chủ tịch HĐQT dùng bạn gái “bẫy” đối phương

Nhận đơn trình báo của ông V., Thượng tá Nguyễn Văn Lương, Trưởng Công an huyện Quế Võ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ. Tích cực thu thập chứng cứ, Công an huyện Quế Võ xác định việc cướp xe Mercedes trên có liên quan đến quan hệ làm ăn giữa ông V. và Vũ Văn Hậu, có nhiều đối tượng người tỉnh ngoài tham gia nên đã đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) phối hợp đấu tranh.

Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng PC 45 đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu CBCS Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu chủ công đấu tranh. Qua đó, đã làm rõ Vũ Văn Hậu, Lê Thị Huệ là đối tượng trong vụ án nên đã tổ chức bắt giữ. Tuy nhiên, Vũ Văn Hậu một mực cho rằng mình bị oan, không liên quan gì đến việc thuê người cướp xe của ông V, đồng thời không khai nhận chiếc xe trên đang giấu ở đâu.

Xác định việc tìm chiếc xe tang vật rất quan trọng, một tổ công tác Công an Bắc Ninh đã về Hải Dương, phối hợp với Công an địa phương lần tìm các garage, các điểm nghi vấn. Sau nhiều ngày tìm kiếm, các anh đã thu giữ chiếc xe tiền tỷ được giấu tại một xưởng ở TP Hải Dương.

Cùng với việc thu xe, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng trực tiếp đánh đập, bắt giữ ông V..

Qua rà soát, Công an Bắc Ninh đã phát hiện nhóm đối tượng đánh đập ông V. là người Hải Phòng nên đã thu thập tài liệu, dựng nhân thân, tổ chức nhận dạng, đồng thời cử lực lượng phối hợp với Công an TP Hải Phòng truy bắt.

Ngày 26/2, qua công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đường bờ mương chùa Đồng Thiện - quận Lê Chân, tổ công tác Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Ngọc Hà, 32 tuổi, trú ở Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng đang tàng trữ 1 khẩu súng bắn đạn thể thao.

Điều tra, khám xét nơi ở của Hà sau đó, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 3 dao nhọn các loại, 1 xe máy (loại xe ga) biển kiểm soát 16L6-4545, 1 xe máy Honda Wave biển kiểm soát 20F8-4323 và một số giấy tờ khác.

Hà chính là một trong các đối tượng tham gia vụ đánh đập, cướp Mercedes của ông V. mà Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, truy bắt. Đối tượng này có 2 tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong hình phạt tù về địa phương. Sau khi bị bắt về hành vi tàng trữ vũ khí, Nguyễn Ngọc Hà đã xin được đầu thú, khai nhận hành vi cướp tài sản.

Trở lại nguyên nhân của vụ cướp trên, bước đầu cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh đã làm rõ, trước đây, ông Bùi Văn V. có bán cho Vũ Văn Hậu một miếng đất ở đường Lê Văn Lương kéo dài với giá 1,35 tỷ với thỏa thuận sẽ làm sổ đỏ cho Hậu.

Sau đó, Hậu đã bán lô đất trên cho 2 người, thu hơn 5 tỷ, đồng thời cũng giao hẹn làm sổ đỏ cho người mua. Tuy nhiên, lô đất trên thuộc diện quy hoạch, không làm được sổ đỏ nên Hậu đã buộc phải trả lại 1 người mua 2,5 tỷ đồng.

Cho rằng ông V. lừa mình nên Hậu đã thuê nhóm đối tượng ở Hải Phòng đánh “dằn mặt” để ép trả lại lô đất trên, yêu cầu ông V. phải thanh toán cho mình hơn 2 tỷ đồng. Chính vì vậy, Hậu đã dùng Lê Thị Huệ làm “chim mồi”, hẹn hò ông V. đi nhà nghỉ rồi tổ chức cướp chiếc xe, yêu cầu ông V mang tiền đến chuộc.

Ngày 9/3, Thiếu tá Hoàng Đình Đài, ĐTV chính của vụ án cho biết, hiện tại đối tượng Hậu đã bắt đầu khai báo thành khẩn. CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án cướp tài sản, khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Văn Hậu, Lê Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Hà, đồng thời đang tích cực truy bắt, vận động các đối tượng đồng phạm ra đầu thú. Chiếc xe Mercedes tang vật được định giá gần 5 tỷ đồng, đã trao trả cho bị hại.
CAND Online