Tranh 'lãnh địa' bán hoa Tết, bị bắn chết lúc nửa đêm

10/02/2013 14:45
Dân Trí
Để có được chỗ ngồi bán hoa Tết, một thanh niên đã hỗn chiến với một nhóm khác để giành “lãnh địa” cho mình. Nhưng cũng bởi vậy mà thanh niên này đã bỏ mạng bởi 3 phát súng lúc nửa đêm.

Vào khoảng 1h45' sáng ngày 7/2, trên đoạn đường gần chân cầu Cửa Tiền, thuộc khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An), khi người dân đang say ngủ bỗng bị đánh thức bởi 3 tiếng súng nổ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Người dân mở cửa ra xem thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất động giữa đường. Ngay sau đó, nam thanh niên đã được một nhóm người lạ chở đi khỏi hiện trường.

Theo nguồn tin từ người dân, đây là vụ án mạng liên quan đến một vụ hỗn chiến do tranh chấp địa điểm bán hoa Tết. Nam thanh niên bị bắn trú phường Đội Cung, TP Vinh.

Sáng ngày 9/2/2013, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CA TP Vinh cho biết, vụ việc nói trên là có thật. Cơ quan công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, bước đầu bắt được 6 đối tượng. Công an TP Vinh đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho PC 45 CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Dân Trí