CEO ZTE: Hầu như ai cũng thích smartphone giá rẻ!

21/07/2012 12:27
Nguồn: Vietnamplus
ZTE tin rằng “một phần lớn người tiêu dùng muốn mua smartphone cấu hình cao, chất lượng tốt” với mức giá vừa túi tiền.
Tại sự kiện ra mắt mẫu smartphone Grand X, Giám đốc Chris Edwards phụ trách phát triển doanh nghiệp và marketing của hãng ZTE ở khu vực châu Âu đã nói rằng, hiện giờ các nhà sản xuất đang tập trung quá nhiều vào phân khúc thị trường điện thoại thông minh cao cấp, giá đắt đỏ, trong khi họ đã bỏ qua phần thị trường thiết bị tầm trung vốn thu hút “số đông” người tiêu dùng.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook
Giám đốc Edwards chỉ trích xu hướng của HTC và Samsung là dùng những mẫu thiết bị đã cũ như “đồ thừa” để dành cho phân khúc tầm trung, chứ không thiết kế sản phẩm trực tiếp cho thị trường này.
Smartphone ZTE Era. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Smartphone ZTE Era. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong khi đó, ZTE tin rằng “một phần lớn người tiêu dùng muốn mua smartphone cấu hình cao, chất lượng tốt” với mức giá vừa túi tiền, chứ không cần thiết phải có những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới như các đối thủ đang cung cấp hiện nay.
Ông Edwards lấy dẫn chứng là mẫu Grand X của họ có giá chỉ 190 bảng Anh khi phát hành vào tháng Tám tới đây, nhờ sử dụng chipset Nvidia Tegra 2 thay vì loại Tegra 3 “thời thượng” hơn.
Dù vậy, Giám đốc Edwards cũng thừa nhận những mẫu smartphone đắt tiền có thể gây ấn tượng mạnh ban đầu đối với mọi người, và ZTE không hoàn toàn đứng ngoài cuộc đối với phân khúc thị trường cao cấp này.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Nguồn: Vietnamplus