Triều Tiên tự sản xuất iPad

27/07/2012 07:52
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Achim là tên của một loại máy tính bảng tương tự iPad đang được sản xuất hàng loạt tại CHDCND Triều Tiên.
Achim là tên của một loại máy tính bảng tương tự iPad đang được sản xuất hàng loạt tại CHDCND Triều Tiên nhằm phục vụ chương trình học tập của giới học sinh, sinh viên tại nước này.
Công nhân Triều Tiên tại xưởng lắp ráp máy tính bảng do nước này tự sản xuất. Ảnh KCNA
Công nhân Triều Tiên tại xưởng lắp ráp máy tính bảng do nước này tự sản xuất. Ảnh KCNA

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Achim có nghĩa là "buổi sáng". Máy tính bảng này có màn hình 7 inch, nặng 300 gram và tuổi thọ của pin là 5 giờ.
Achim được cài đặt sẵn một loạt các tài liệu phục vụ các bài học trong trường, từ điển và các tư liệu khoa học. 

Công nhân Triều Tiên tại xưởng lắp ráp máy tính bảng do nước này tự sản xuất. Ảnh KCNA
Công nhân Triều Tiên tại xưởng lắp ráp máy tính bảng do nước này tự sản xuất. Ảnh KCNA

Mặc dù KCNA không tiết lộ thông tin về hiệu điều hành của Achim, nhưng theo suy đoán của các chuyên gia, loại máy tính bảng này có thể chạy bằng hệ điều hành huyền thoại Red Star SO mà Triều Tiên đã chỉnh sửa thành Linux.
Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại cho rằng Achim có thể được tạo ra với sự hỗ trợ về một số linh kiện của Trung Quốc chứ không phải hoàn toàn được sản xuất ở Triều Tiên. 

Công nhân Triều Tiên tại xưởng lắp ráp máy tính bảng do nước này tự sản xuất. Ảnh KCNA
Công nhân Triều Tiên tại xưởng lắp ráp máy tính bảng do nước này tự sản xuất. Ảnh KCNA

Tháng trước, tờ Dong-A Ilbo (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin riêng cho biết, Triều Tiên đã tự sản xuất một loại máy tính bảng có tên gọi là  Samjiyon.

Thiết bị này không có tính năng truy cập internet mà giống như một bách khoa toàn thư điện tử hơn. Ngoài ra, nó cũng có thể được dùng để chơi game, đọc sách và xem bản đồ. 
Nguyễn Hường (nguồn RT)