Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Đâm chết người rồi nhảy xuống biển lẩn trốn

30/09/2012 18:02
T.B
(GDVN) - Cãi nhau trong lúc uống rượu, Minh đâm chết đối thủ rồi lao xuống biển lẩn trốn nhưng vẫn không thoát thân.
Ngày 30/9, Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Minh (SN 1993, trú tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều ra về hành vi “giết người”.   Trước đó, chiều ngày 28/9, Minh cùng Lê Văn Điền và cùng với một số ngư dân tổ chức ăn nhậu trên thuyền đang neo đậu tại khu vực thuộc địa bàn xã Tam Thanh (huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Sau khi uống rượu đã say, giữa Minh và Điền đã xảy ra mâu thuẫn về việc đánh bắt hải sản dẫn tới đánh nhau. Lúc này, Nguyễn Phước (SN 1991, trú tại thị xã Lagi) đang ở trong cabin thuyền cũng chạy ra chửi và lao vào đánh Minh. Thấy vậy, Minh chạy ra phía sau thuyền lấy 2 con dao định đâm Phước. Tuy nhiên anh La Hữu Bộ (SN 1976, trú tại phường Phước Lộc, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) và cháu là La Toàn Nghĩa cùng vào can ngăn thì bị Minh đâm bị thương ở cánh tay. Thấy mình bao vây, Minh lao vào đâm trúng mắt phải của Phước khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.  Sau đó, hung thủ liền nhảy xuống biển trốn thoát. Tuy nhiên sau nhiều giờ phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an huyện Phú Quý đã bắt giữ đối tượng Minh trong lúc hắn đang trốn trong buồng máy của một thuyền đánh cá khác đang ở trên biển.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
T.B