Những người mẫu, diễn viên dính nghi án bán dâm

03/03/2012 06:04
BB
(GDVN) –  Những gái bán dâm có học thức, ngoại hình đẹp, biết ngoại giao sẽ được ký hợp đồng lao động trá hình nhưng thực chất là hợp đồng mua bán dâm.
Trong buổi tọa đàm về công tác cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm ngày 1/3, Cục phó Cục phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Đức Hiền thẳng thắn cho biết, nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp, trá hình tinh vi dưới nhiều hình thức. Người tham gia hoạt động mại dâm cũng đang trẻ hóa. Một số người mẫu, ca sĩ, diễn viên, sinh viên, học sinh cũng tham gia bán dâm, hình thành các đường dây theo dạng hợp đồng.

Theo ông Hiền, những gái bán dâm có học thức, ngoại hình đẹp, biết ngoại giao sẽ được ký hợp đồng lao động trá hình với đại gia dưới chức danh thư ký, trợ lý ngắn hạn để hợp thức hóa việc đi công tác nhưng thực chất là hợp đồng mua bán dâm.

Lật lại những vụ mua bán dâm đã bị lực lượng công an phanh phui, không ít những người mẫu, diễn viên đình đám một thời, thậm chí cả Hoa hậu cũng vì đồng tiền mà bán rẻ nhân phẩm rồi đánh mất cả sự nghiệp. Nhiều người đã phải trả giá bằng những năm tháng dài đằng đẵng trong trại giam.

Người mẫu, diễn viên Yến Vy bán dâm 700 – 1.000 USD/lần

Trên báo Người đưa tin có đưa, sinh năm 1979, Yến Vy tên thật là Đinh Thoại Yến Vy, cô là một ca sỹ đồng thời cũng là diễn viên triển vọng Việt Nam trước năm 2005.

Yến Vy có một vóc dáng đẹp cùng gương mặt ngây thơ, xinh xắn và thánh thiện, mọi người đều nhận xét Yến Vy có vẻ ngoài rất nữ tính và đáng yêu. Năm 1997, Yến Vy đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Triển vọng điện ảnh do Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Diễn viên Yến Vy gần như vắng bóng trên lĩnh vực phim trường sau khi ra trại.
Diễn viên Yến Vy gần như vắng bóng trên lĩnh vực phim trường sau khi ra trại.
Đến năm 2001, Yến Vy bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia ca hát, là người mẫu cho những video của những ca sỹ nổi tiếng như Đan Trường, Quang Linh…. Yến Vy cũng là một diễn viên có triển vọng, cô hoàn thành xuất sắc vai diễn trong những bộ phim như: Biển hát, Bến nước đời người, Saigon Love Story, Đâu phải vợ người ta…

Khi sự nghiệp và danh tiếng đang trên đà phát triển, thì bất ngờ vào đầu năm 2005, một đoạn phim khoảng 30 phút quay cảnh ân ái của Yến Vy và bạn trai là Phan Thanh Tòng bị phát tán trên internet. Đây là lần đầu tiên một phim "phòng the" của nghệ sĩ bị phát tán rộng rãi ở Việt Nam. Tên tuổi Yến Vy  bắt đầu xuất hiện trên khắp các mặt báo và các phương tiện truyền thông đại chúng, kéo sự nghiệp của Yến Vy xuống dốc không phanh.

Một thời gian ngắn sau đó, Yến Vy tiếp tục bị phát hiện có tham gia một đường dây gái gọi cao cấp do Trần Thị Phố cầm đầu. Theo lời khai của Yến Vy, cô đã bán dâm nhiều lần với giá từ 700 đến 1.000 USD, thậm chí sau khi bộ phim bị phát tán, cô vẫn đi khách. Yến Vy bị đưa về Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tập trung theo diện phục hồi nhân phẩm trong thời gian 18 tháng.

Từ đây, con đường công danh của Yến Vy chấm dứt hoàn hoàn.

Một lần trong trại giam, Yến Vy trả lời: “Tôi chưa biết sẽ làm gì sau khi ra trại. Trong tôi bây giờ chỉ có hai suy nghĩ: Một là sẽ bỏ xứ đi thật xa để không ai biết mình nữa, một là sẽ vượt qua tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng tôi không biết mình có vượt qua nổi hay không và mọi người có rộng lòng cho tôi cơ hội hay không?”.

Sau ngày ra trại, người ta ít nghe nhắc đến Yến Vy, cô gần như vắng bóng trên phim trường cũng như nhiều sự kiện khác.

Diễn viên triển vọng hay gái gọi cao cấp Kim Tính?

Cũng nằm trong đường dây gái gọi của má mì Trần Thị Phố nhưng khác với Yến Vy, diễn viên Kim Tính phải khá gian nan để đi lên. Từ sân khấu "hát với nhau" của một quán cà phê ở Bà Rịa (Vũng Tàu), Kim Tính lọt vào mắt xanh của một đạo diễn và được diễn minh họa trong các phim ca nhạc. Trong thập niên 90 của thế kỷ XX, Kim Tính bắt đầu được làm “người của công chúng”.

Diễn viên triển vọng Kim Tính đã chấm dứt sự nghiệp diễn xuất khi đường dây bán dâm của tú bà Trần Thị Phố mà cô là "thành viên" bị phát giác.
Diễn viên triển vọng Kim Tính đã chấm dứt sự nghiệp diễn xuất khi đường dây bán dâm của tú bà Trần Thị Phố mà cô là "thành viên" bị phát giác.
Kim Tính từng là vợ của “diễn viên nam chính” Phan Thanh Tòng trong bộ phim sex Yến Vy . Không chỉ là người mẫu sáng giá trên các sàn diễn thời trang, Kim Tính còn là MC, ca sĩ, diễn viên điện ảnh trong một số phim như Trùng quang tâm sử, Nói gì với biển, Lời nguyền nhan sắc, Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga và là diễn viên hài.

Nhóm hài của “Kim Tính” gồm 4 thành viên dù sinh sau đẻ muộn (từ năm 2000) nhưng được khán giả rất ủng hộ. Nhóm này chủ yếu diễn ở Trống Đồng và một số tụ điểm khác, với 4 tiểu phẩm chính là Cô Thảo, Vịt trời Internet, Lo xa và Ai lừa ai. 4 kịch bản này đều do Kim Tính sáng tác.

Tuy nhiên, khi đường dây bán dâm cao cấp của tú bà Trần Thị Phố bị phanh phui, con đường nghệ thuật đã chính thức khép lại với nữ diễn viên triển vọng này. Đồng thời, cô cũng phải trả giá cho những cuộc truy hoan tại Trung tâm phục hồi nhân phẩm.

Hoa hậu biển – Hoa hậu AIDS L.U.N

Không như Yến Vy hay Kim Tính, L.U.N đến với nghề “bán dâm” là do hoàn cảnh xô đẩy. Trước khi trở thành cave chuyên nghiệp, L.U.N đã từng đăng quang hoa khôi trong cuộc thi người đẹp thành phố biển Nha Trang, sau đó trở thành người mẫu nổi tiếng ở nhiều sàn diễn thời trang, nhiều vũ trường ở Sài Gòn...

N sinh ra trong một gia đình có tám chị em, gặp lúc cảnh nhà sa sút nên dù rất ham học nhưng mới đến lớp 5 cô đã phải gạt nước mắt từ biệt mái trường. Dù lớn lên trong gian khó, cô vẫn đẹp lạ lùng, nổi bật giữa bạn bè đồng trang lứa.

Năm lớp 9, N đạt giải hoa khôi của trường. Năm 1989, N đi thi người đẹp thành phố biển Nha Trang và nhận được vương miện như một lẽ đương nhiên.

Sau đó, N quyết định vào lập nghiệp ở TP HCM và trở thành người mẫu chuyên nghiệp sáng giá trên nhiều sàn diễn thời trang.

Tại một vũ trường, Nhi gặp và lấy Pactric - người đàn ông quốc tịch Pháp hơn N gần hai mươi tuổi. Bị nhóm người xấu cùng học bỏ cocain vào thuốc lá, N mắc nghiện và được chồng cai nghiện sau đó. Tuy nhiên, cuộc đời của N bắt đầu xuống dốc khi Pactric bị bắt vì buôn lậu đồ cổ.

N lại đến vũ trường để kiếm tiền và nghiện lại heroin. Từ hút chuyển sang chích, người N bệ rạc, gầy yếu. Một thời gian sau, người đẹp Nha Trang không trụ lại được ở vũ trường và cắn răng làm gái đứng đường.

Chưa “hành nghề” được bao lâu thì trong một đợt truy quét gái mại dâm, N bị bắt đưa lên Trung tâm giáo dục lao động xã hội II ở Ba Vì - Hà Tây. Tại đây, N biết tin cô đã “dính” HIV.

Ca sĩ “tú bà” Lâm Nhật Ánh

Ca sĩ Lâm Nhật Ánh (SN 1983) trú tại Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Tân Bình, TP HCM. Tú bà Lâm Nhật Ánh là một ca sĩ trong ban nhạc Black&White chuyên hát ở các vũ trường, quán bar nổi tiếng tại TP HCM. Cùng với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (tự Trâm, SN 1976, quê ở Nam Định), Lâm Nhật Ánh điều hành một đường dây gái gọi cao cấp.

Cả hai quan hệ chặt chẽ trên cơ sở cùng hợp tác làm ăn, chia sẻ "đào" cho nhau. Trước đây, Tuyết và Ánh đều là gái mại dâm của Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh.

Ca sĩ Lâm Nhật Ánh.
Ca sĩ Lâm Nhật Ánh.
Tháng 10/2001, đường dây của Quỳnh bị phá vỡ, Ánh và Tuyết lánh nạn ra Bắc làm ca sĩ và người mẫu ở một số phòng trà, sàn diễn. Sau một thời gian, cả hai quay lại đường cũ. Dưới mác ca sĩ cùng ngoại hình như người mẫu, Lâm Nhật Ánh đã bước vào thế giới giải trí về đêm rất dễ dàng. Vừa đi diễn, Ánh vừa phục vụ khách khi có nhu cầu với giá 200-300 USD/lần. Cô thâm nhập vào giới ăn chơi, làm quen được với nhiều đại gia, Việt kiều và cuối cùng ngoi lên làm trùm đường dây gái gọi.

Dưới tay Ánh, Tuyết có khoảng 15-20 gái mại dâm, chủ yếu là những cô gái xuất thân từ làng người mẫu. Giá đi khách của gái mại dâm trong đường dây của Ánh là 150-200 USD/lần.  Ánh, Tuyết thu 50 USD hoặc 800.000 đồng/người/lần.

Khi vụ việc được cơ quan chức năng phanh phui, Lâm Nhật Ánh đã phải lĩnh bản án 6 năm tù giam.







BB