Áo lót nâng ngực cho cô dâu

29/02/2012 16:34
Theo Ngoisao
Hãy chọn áo lót giúp vòng 1 của cô dâu căng đầy và quyến rũ hơn! Áo ngực được chọn mặc cùng váy cưới thường màu trắng, kem hoặc nude.
Cùng với chiếc váy cưới, các cô dâu ngày càng quan tâm đến việc chọn được nội y phù hợp. Tại Việt Nam, vẫn chưa có nhiều hãng nội y cho ra mắt riêng một dòng sản phẩm dành cho các cô dâu trong ngày cưới. Hơn nữa, những người sẵn sàng bỏ ra vài trăm nghìn để mua loại áo chỉ mặc một lần trong ngày cưới không nhiều, đa số các cô dâu muốn sở hữu chiếc áo có thể mặc trong nhiều dịp khác. Tại các cửa hàng, người bán hàng vẫn để riêng một gian nhỏ để giới thiệu các mẫu quần, áo ngực phù hợp cho các cô dâu.

Áo lót nâng ngực cho cô dâu ảnh 1

Cô dâu có thể tìm kiểu áo ngực phù hợp với váy cưới tại các cửa hàng chuyên bán nội y.

Theo tư vấn của chị Nga, chủ một cửa hàng đồ lót trên phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) thì các cô dâu nên chọn loại áo có thể tháo rời dây, như vậy sẽ linh động hơn khi mặc cùng váy cưới và cũng dễ kết hợp với nhiều kiểu váy khác nhau. Về màu sắc và kiểu dáng, không nên chọn những kiểu áo quá cầu kỳ bởi nó sẽ lấn lướt váy cưới. Một chiếc áo ngực màu trắng, kem hay nude, bầu ngực trơn và không đính ren sẽ phù hợp với các cô dâu. Loại áo ngực kiểu này cũng hài hòa với áo dài cô dâu mặc trong ngày ăn hỏi. Giá trung bình của áo lót dạng trơn trong khoảng 600.000 đồng.

Ngoài ra, nếu cô dâu có vòng 1 to, không nên chọn loại áo có mouse, hoặc miếng mouse vừa phải để phần ngực không lệch quá so với cơ thể. Những cô dâu sở hữu vòng một khiêm tốn có thể chọn mẫu áo với thiết kế mouse ngực có độ dày phù hợp hoặc chọn loại mouse rời để tiện cân chỉnh. Điều quan trọng là bạn phải chọn được chiếc áo vừa vặn với cơ thể, không bị xô lệch khi di chuyển. Những người bán hàng sẽ giúp bạn lấy số đo chính xác và xác định được cỡ áo cho bạn.

Áo lót nâng ngực cho cô dâu ảnh 2

Kiểu áo quả trơn, màu nhẹ phù hợp khi mặc cùng áo dài.

Bạn Kiều Thanh, một cô dâu đã cưới được 5 tháng ngại ngùng thổ lộ, bạn đi mua áo ngực và chọn váy cưới trước thời điểm kết hôn 3 tháng. Tuy nhiên, do sát ngày cưới phải lo lắng nhiều thứ nên Thanh bị sút 2kg, kết quả là cô mặc áo ngực bị rộng, váy cưới cũng không vừa người. Ngại đi chọn chiếc khác nên cuối cùng, trong ngày cưới cô dâu một tay cầm hoa, một tay giữ váy để không bị tuột. Thanh khuyên các cô dâu nên chọn mua áo ngực sát ngày cưới.

Ngược lại với Thanh, Nguyễn Loan (nhân viên văn phòng) lại buồn bã chia sẻ, cô được chồng sắp cưới tặng một bộ đồ lót rất đẹp, rất tiếc là đính quá nhiều ren nên không thể mặc với váy cưới. Dù tiếc nhưng Loan vẫn quyết định đi mua chiếc khác, phù hợp hơn để mặc trong ngày cưới.

Ảnh: Victoria's Secret.

Kiểu quả áo hình trăng khuyết giúp ngực nhìn tròn đầy hơn. Ảnh: Victoria's Secret.

Vì kiểu váy quây đang rất thịnh hành nên nhiều cô dâu chọn loại áo ngực không dây, chất liệu silicon nhưng theo phân tích của chị Nga thì không phải ai cũng mặc được kiểu áo này. Khi không có dây, độ kéo của áo không lớn, không thể nâng ngực quá nhiều. Nếu cô dâu có vòng 1 nhỏ thì không nên thử loại áo silicon mà nên "trung thành" với áo có dây tháo rời. Chiếc áo ngực vừa vặn với cơ thể vẫn ôm sát vòng một khi tháo dây, không bị xô lệch khi di chuyển và vẫn đẩy bầu ngực lên.

Với váy ren hở lưng, cô dâu có thể kéo áo ngực xuống sâu sát eo, hoặc chọn loại áo ngực không dây hình chữ V, có dây đeo vắt chéo ngang lưng. Nếu vẫn muốn sử dụng áo có dây, cô dâu có thể chọn loại áo hình trăng khuyết để nhìn ngực thêm tròn đầy, với phần dây được đính đá lấp lánh, hoặc loại dây mảnh để kết hợp hài hòa cùng áo cưới bên ngoài.


Theo Ngoisao