Chùa đầu năm, đông nghịt người đăng ký giải hạn, bốc quẻ

23/01/2012 16:12
Theo Vnexpress
Đến chùa ngày đầu năm, người dân Hà Nội không chỉ ghi công đức, đăng ký giải hạn mà còn mua những tờ tuổi và bốc lá quẻ xem mình gặp hên xui gì trong năm.
2h sáng, chùa Trấn Quốc vẫn còn sáng đèn. Hàng trăm người sau khi xem màn bắn pháo hoa đã đến đây để làm lễ.
2h sáng, chùa Trấn Quốc vẫn còn sáng đèn. Hàng trăm người sau khi xem màn bắn pháo hoa đã đến đây để làm lễ.
Những cành lộc giá 5.000 đồng được nhiều người lựa chọn khi vào chùa.
Những cành lộc giá 5.000 đồng được nhiều người lựa chọn khi vào chùa.
Với những người cầu kỳ hơn thì có các mâm hoa quả và tiền âm phủ. Do năm Nhâm Thìn nên chủ nhân này chọn mỗi mâm đều có quả thanh long, tượng trưng cho con rồng.
Với những người cầu kỳ hơn thì có các mâm hoa quả và tiền âm phủ. Do năm Nhâm Thìn nên chủ nhân này chọn mỗi mâm đều có quả thanh long, tượng trưng cho con rồng.
Những người dân đến từ nhiều quận huyện ở Hà Nội đang làm lễ tại chùa Quán Sứ.
Những người dân đến từ nhiều quận huyện ở Hà Nội đang làm lễ tại chùa Quán Sứ.
11h, người dân từ trong chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa) phải nhích từng bước.
11h, người dân từ trong chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa) phải nhích từng bước.
Tránh ùn tắc và chen lấn, dòng người vui vẻ xếp hàng trên phố Tây Sơn để chờ vào làm lễ.
Tránh ùn tắc và chen lấn, dòng người vui vẻ xếp hàng trên phố Tây Sơn để chờ vào làm lễ.
Đi chùa, nhiều người còn đến các bàn từ thiện để ghi tên mình.
Đi chùa, nhiều người còn đến các bàn từ thiện để ghi tên mình.
Năm nay, chùa Phúc Khánh nhận đăng ký giải hạn sao khá sớm. Các bàn đều kín người.
Năm nay, chùa Phúc Khánh nhận đăng ký giải hạn sao khá sớm. Các bàn đều kín người.
Không ít người tò mò mua tờ tuổi để xem mình có gặp hên, xui gì trong năm.
Không ít người tò mò mua tờ tuổi để xem mình có gặp hên, xui gì trong năm.
Với chị Nguyễn Thị Thu Hiền và Trần Thị Thu Hằng cùng làm trong ngành bảo hiểm thì bốc quẻ đầu năm. Chị Hằng bảo đã 2 lần bốc nhưng lá quẻ của chị vẫn chưa được đẹp.
Với chị Nguyễn Thị Thu Hiền và Trần Thị Thu Hằng cùng làm trong ngành bảo hiểm thì bốc quẻ đầu năm. Chị Hằng bảo đã 2 lần bốc nhưng lá quẻ của chị vẫn chưa được đẹp.
Một điểm đốt vàng mã trong chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Một điểm đốt vàng mã trong chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo quan niệm đầu năm không thể không mua muối, do đó đi chùa, khá nhiều người vẫn giữ phong tục này.
Theo quan niệm đầu năm không thể không mua muối, do đó đi chùa, khá nhiều người vẫn giữ phong tục này.
Theo Vnexpress