Ông Hồ Huy: Chúng tôi không bán Mai Linh Group

02/01/2013 16:21
Vũ Vũ
(GDVN) - Chủ tịch HĐQT Mai Linh - ông Hồ Huy cho biết: Việc 888.000 cổ phiếu Mai Linh Bắc Trung Bộ (MNC) không phải bán mà chỉ là một giao dịch mượn tiền. Ông Huy cũng khẳng định chắc nịch: “Hồ Huy không bán Mai Linh Group”. 

Trước đó, theo thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và thông tin trên một số tờ báo, ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh đã bán xong 888.000 cổ phiếu MNC của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung (hôm 24/12/2012) cho ông Ngô Văn Kiều, giảm tỷ lệ sở hữu từ 12,66% (hơn 1 triệu cổ phiếu) xuống còn 1,65% (133.200 cổ phiếu) tại đơn vị này.
Cũng trong ngày 24/12/2012, theo số liệu từ HNX, khối lượng khớp lệnh cổ phiếu MNC là 100 đơn vị, còn khối lượng thỏa thuận là 888.000 đơn vị, tương đương hơn 2,75 tỷ đồng.
Đến 26/12/2012, theo HNX, ông Ngô Văn Kiều đã thành cổ đông lớn của Mai Linh miền Trung sau khi mua 888.200 cổ phiếu MNC. Hiện, ông Ngô Văn Kiều đã nâng tỷ lệ nắm giữ tại Mai Linh Miền Trung từ 0,25% (20.200 cổ phiếu) lên 11,26% (908.400 cổ phiếu).

Ông Hồ Huy khẳng định: “Hồ Huy không bán Mai Linh Group”.
Ông Hồ Huy khẳng định: “Hồ Huy không bán Mai Linh Group”.


Tuy nhiên, trao đổi với báo Giáo dục Việt Nam, ông Hồ Huy đã phản bác lại thông tin này. 

Repo chứng khoán là giao dịch mua hoặc bán lại chứng khoán có kỳ hạn được sử dụng trên thị trường tài chính. Đây là loại hình giao dịch mà nhà đầu tư có thể mua và bán chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu…) của chính mình trong một khoảng thời gian thỏa thuận nhất định với công ty chứng khoán. Hiểu một cách đơn giản, giao dịch repo là việc nhà đầu tư đi vay tiền và dùng chứng khoán để thế chấp.
“Cổ phiếu của Mai Linh ở miền Trung không phải bán mà chỉ repo mượn tiền, nhưng công ty chúng tôi đã không chuyển nhượng cổ phần nữa, thủ tục repo cũng đã chấm dứt. Tôi không vay nữa mà họ đã trả lại cổ phiếu cho tôi từ hôm 31/12/2012” – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh cho biết.
Ông Hồ Huy cũng khẳng định một cách chắc nịch: “Hồ Huy không bán Mai Linh Group”.
Tập đoàn Mai Linh hiện có 28.000 lao động, nợ bảo hiểm xã hội khoảng 38,7 tỷ đồng. Tính đến 30/9, tổng nợ phải trả của Mai Linh lên tới 2.279 tỷ đồng, gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu. Nợ ngắn hạn khoảng 1.000 tỷ đồng.
Hôm 28/12, trên website của Mai Linh, ông Hồ Huy đã phát đi thông điệp kêu gọi toàn thể nhân viên "tiếp máu" (bằng cách đóng góp một ngày doanh thu, cán bộ cao cấp tự nguyện giảm lương) nhằm giúp tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Khẳng định bằng mọi cách giữ được công ăn việc làm cho 28.000 lao động, Chủ tịch Mai Linh cũng mong muốn được các nhà đầu tư giãn nợ, gia hạn hợp đồng và Nhà nước giúp Mai Linh một phần vốn để giải quyết khó khăn.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Vũ Vũ