Tinh tế thú chơi hàng tỷ đồng giấu dưới măng-sét áo

17/02/2012 13:13
Bình An
(GDVN) - Người đàn ông ấy rất bình thường, không phải dân kinh doanh, không thuộc hàng đại gia nhưng lại sở hữu chiếc đồng hồ có giá hơn 80.000 USD...
Không cần khoe giàu, nhiều thú chơi kín đáo của đại gia Việt có thể gây choáng cho bất cứ ai vô tình được biết, trong đó có thú chơi đồng hồ hàng hiệu. Có đại gia sở hữu những chiếc đồng hồ lên tới hàng tỷ đồng, bằng giá trị cả một chiếc siêu xe nhưng chỉ khiêm tốn nằm im lìm dưới măng-sét áo.

Đẳng cấp từ sự tinh tế


Trong trí nhớ của mình, anh Cường - nhân viên kinh doanh của một cửa hàng đồng hồ tại Phan Xích Long, (quận 7, TP.Hồ Chí Minh) ấn tượng nhất với một người đàn ông bình thường, không phải dân kinh doanh, không thuộc hàng đại gia nhưng lại sở hữu chiếc đồng hồ có giá hơn 80.000 USD.

Theo anh Cường, người đàn ông này không không mẽ giá trị chiếc đồng hồ mình đang sở hữu mà vốn là dân trong nghề, chỉ cần được tận mục sở thị, anh Cường đã đánh giá được số tiền của nó.

Nếu xét trong hoàn cảnh của người đàn ông ấy: đi chiếc xe Dream cũ nhưng trên tay mang chiếc đồng hồ có giá gần 1,7 tỷ đồng thì chẳng hợp tý nào, anh Cường vẫn không sao lý giải được.

“Người có nhu cầu sử dụng đồng hồ hiệu đa số là vì sở thích, đam mê chứ không phải vì mục đích xem giờ. Rất khó để tìm được chiếc đồng hồ đắt nhất Việt Nam hiện nay vì đa số những người sử dụng đồng hồ đều không công bố cái giá của "phụ kiện" xa xỉ mà mình đang sở hữu”, anh Cường cho biết.
Đây là chiếc đồng hồ nằm trong dòng Rolex Cosmograph Daytona, ra đời vào những năm 80 của thế kỷ trước. Chiếc đồng hồ này có thể tự động chạy, ghi thời gian. Nó được làm từ những chất liệu cao cấp như vàng, đá quý, kim cương, platinum…. Tùy vào chất liệu mà Rolex Cosmograph Daytona có giá từ 12.000 USD-50.000 USD (khoảng 240 triệu đồng - 1 tỷ đồng)
Đây là chiếc đồng hồ nằm trong dòng Rolex Cosmograph Daytona, ra đời vào những năm 80 của thế kỷ trước. Chiếc đồng hồ này có thể tự động chạy, ghi thời gian. Nó được làm từ những chất liệu cao cấp như vàng, đá quý, kim cương, platinum…. Tùy vào chất liệu mà Rolex Cosmograph Daytona có giá từ 12.000 USD-50.000 USD (khoảng 240 triệu đồng - 1 tỷ đồng)

Những người có thú chơi đồng hồ, không phải để thể hiện đẳng cấp với người xung quanh. Giá trị của chiếc đồng hồ có khi ngang bằng một siêu xe, có thể được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ khi anh ngồi sau tay lái nhưng họ không "hợp gu" với sự hào nhoáng ấy. Với họ, đẳng cấp của đồng hồ hiệu chính là sự tinh tế, sâu sắc mà chỉ người có đam mê mới hiểu được.

Đinh Kim Sơn (chủ nhân của forum diendandongho) đang sống ở TP.HCM chia sẻ: trong những chiếc đồng hồ hiệu được giới siêu giàu Việt Nam sở hữu, có những chiếc Rolex trị giá cả trăm ngàn USD. Có đi sâu tìm hiểu mới thấy, thú chơi đồng hồ của đại gia Việt cũng không hề kém thú vị so với chơi đồ cổ, chơi xe...

Anh Sơn còn biết có những tập đoàn lớn từ tổng giám đốc đến nhân viên cao cấp đều sử dụng đồng hồ hiệu Rolex. Rolex là loại đồng hồ khá được ưa chuộng tại Việt Nam và cũng dễ bán trong giới đồng hồ hiệu. Tuy nhiên, nó lại không được bày bán tại các cửa hàng đồng hồ mà chỉ một vài người xách tay từ nước ngoài về.

Rủi ro săn đồng hồ hiệu trên mạng

Theo một số cửa hàng đồng hồ tại Hà Nội, Rolex không phải là một loại đồng hồ đứng hạng nhất trong các hãng đồng hồ hiệu nhưng đối với người Việt Nam nó lại là biểu tượng của sự sang trọng, tinh tế trong giới thượng lưu.

Những năm trước, ở Hà Nội đồng hồ Rolex chính hãng chỉ được bán duy nhất tại khách sạn Metropolle nhưng gần đây đại lý phân phối này đã đóng cửa nên giới chơi đồng hồ Rolex Hà thành có nhu cầu chọn mua sản phẩm này không dễ.

Để thỏa đam mê và có cơ hội được đeo thử chiếc đồng hồ Rolex giá vài chục nghìn đô tại Hà Nội, những người trót mê thú chơi đồng hồ chỉ có thể đặt mua trên mạng hoặc qua hàng xách tay từ nước ngoài về. Kèm theo đó là mức độ rủi ro khi mua phải hàng siêu nhái cũng rất lớn.
Đồng hồ Rolex khó tìm thấy trong những cửa hàng đồng hồ tại Hà Nội
Đồng hồ Rolex khó tìm thấy trong những cửa hàng đồng hồ tại Hà Nội

Tại cửa hàng 79 Hàng Đào, những chiếc đồng hồ hiệu giá tầm trung thì có nhưng riêng đồng hồ Rolex và Omega hầu như vắng bóng. Nhân viên tại đây cho biết, loại đồng hồ này có chế độ phân phối chính hãng ngặt nghèo nên không phải cửa hàng nào cũng bán được. Cùng lắm chỉ có một vài cửa hàng có đồng hồ cũ. Tuy cũ nhưng giá của những chiếc đồng hồ này cũng lên tới chục nghìn đô.

Anh Nhân - chủ một chuỗi cửa hàng đồng hồ tại Hà Nội cho biết: Việc đặt mua đồng hồ chính hãng trên các trang mua bán điện tử cũng hết sức may rủi. Nếu thực sự có nhu cầu săn hàng hiệu, hàng độc khách nên... bay trực tiếp đến “thủ phủ” của những chiếc đồng hồ xịn mua hoặc trong trường hơp bất khả kháng thì đặt mua trực tiếp trên website của hãng.

"Hiện ở Hà Nội, để mua được chiếc đồng hồ hiệu Rolex xịn là không có", anh Nhân khẳng định.

Chính anh Nhân cũng một lần “thăm khám” chiếc đồng hồ Rolex giả của một vị đại gia ở Từ Liêm, Hà Nội. Vị đại gia này mua đươc chiếc đồng hồ Rolex cũ với giá 7.000 USD nhưng khi mang đến cửa hàng anh Nhân kiểm tra độ “xịn” mới biết chiếc đồng hồ đã được thay thế nhiều phụ kiện, chỉ còn mỗi chiếc dây đeo là chính hãng.

Vài năm trước đây, nếu chiếc đồng hồ được coi là đắt nhất Việt Nam có giá 120.000 USD thì hiện nay, trong giới chơi đồng hồ dự đoán còn có những chiếc đồng hồ có giá lên tới 300.000 USD. Tuy nhiên, chủ nhân của những chiếc đồng hồ này ít lên tiếng về giá trị của nó.

Bình An