Các hoa hậu bị truất ngôi, tước vương miện khắp thế giới (P3)

21/09/2012 14:46
Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Tiếp tục điểm danh những hoa hậu trên thế giới bị tước vương miện, truất danh hiệu hoa hậu do các lý do khác nhau.
Carlina Duran đã bị tước bỏ vương miện Hoa hậu nước CH Dominica sau khi bị phát hiện là cô thực chất đã có chồng và nếu thi Người đẹp quý bà thì chắc hẳn Carlina đã giành vương miện vĩnh viễn. Carlina Duran đăng quang Hoa hậu Dominica hôm 17/4 và đại diện cho nước mình tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Carlina Duran đã bị tước bỏ vương miện Hoa hậu nước CH Dominica sau khi bị phát hiện là cô thực chất đã có chồng và nếu thi Người đẹp quý bà thì chắc hẳn Carlina đã giành vương miện vĩnh viễn. Carlina Duran đăng quang Hoa hậu Dominica hôm 17/4 và đại diện cho nước mình tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Theo luật dành cho các thí sinh tham dự cuộc thi sắc đẹp của Dominica thì họ trước tiên phải là những cô gái chưa lập gia đình. Và đó là lý do khiến Carlina phải từ bỏ vương miện. Theo lời của bà Magaly Febles, đạo diễn cuộc thi hoa hậu Dominica cho biết thì Carlina đã kết hôn năm 2009 nhưng theo như lời tuyên bố của tân hoa hậu thì cô chưa bao giờ sống chung cùng chồng mình ngày nào. Sau khi Carlina bắt buộc phải thoái vị thì Á hậu 1 Carolyn Hawa sẽ đại diện cho Dominica tham dự Hoa hậu Hoàn vũ.

Theo luật dành cho các thí sinh tham dự cuộc thi sắc đẹp của Dominica thì họ trước tiên phải là những cô gái chưa lập gia đình. Và đó là lý do khiến Carlina phải từ bỏ vương miện. Theo lời của bà Magaly Febles, đạo diễn cuộc thi hoa hậu Dominica cho biết thì Carlina đã kết hôn năm 2009 nhưng theo như lời tuyên bố của tân hoa hậu thì cô chưa bao giờ sống chung cùng chồng mình ngày nào. Sau  khi Carlina bắt buộc phải thoái vị thì Á hậu 1 Carolyn Hawa sẽ đại diện cho Dominica tham dự Hoa hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu Hoàn vũ Avianca Bohm của New Zealand đã buộc phải từ bỏ vương miện hoa hậu sau khi phị phát hiện cô không phải công dân đất nước này. Avianca Bohm năm nay 22 tuổi sinh ra và lớn lên ở Nam Phi và điều này có nghĩa Bohm sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tham dự Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra tại Las Vegas, Mỹ vào tháng 12 năm nay.
Hoa hậu Hoàn vũ Avianca Bohm của New Zealand đã buộc phải từ bỏ vương miện hoa hậu sau khi phị phát hiện cô không phải công dân đất nước này. Avianca Bohm năm nay 22 tuổi sinh ra và lớn lên ở Nam Phi và điều này có nghĩa Bohm sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tham dự Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra tại Las Vegas, Mỹ vào tháng 12 năm nay.
Avianca Bohm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand hồi tháng 6, ngay sau khi bị tước vương miện, Á hậu 1 Talia Bennett từ Auckland chính thức thay thế cho Bohm.

Avianca Bohm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ New Zealand hồi tháng 6, ngay sau khi bị tước vương miện, Á hậu 1 Talia Bennett từ Auckland chính thức thay thế cho Bohm.

Hoa hậu Ireland là cô Mayo Marie Hughes bị tước vương miện sau khi dấy lên tin đồn rằng cô đã quá tuổi (25 tuổi). Các phương tiện truyền thông Ireland về cho công bố danh hiệu hoa hậu nước này tối hôm trước thì hôm sau Mayo Marie đã buộc phải nhường vương miện cho Á hậu 1 Rebecca Maguire khi có quá nhiều những chỉ trích về tuổi tác của cô vượt quá quy định cuộc thi.
Hoa hậu Ireland là cô Mayo Marie Hughes bị tước vương miện sau khi dấy lên tin đồn rằng cô đã quá tuổi (25 tuổi). Các phương tiện truyền thông Ireland về cho công bố danh hiệu hoa hậu nước này tối hôm trước thì hôm sau Mayo Marie đã buộc phải nhường vương miện cho Á hậu 1 Rebecca Maguire khi có quá nhiều những chỉ trích về tuổi tác của cô vượt quá quy định cuộc thi. 
Marie sẽ chính thức bước vào tuổi 26 trong tháng tới nhưng khi tham dự cuộc thi thì cô đã khai gian xuống còn 24. Năm 2011, Mayo lần đầu tham dự cuộc thi sắc đẹp này và về nhì. Á hậu 1 Rebecca Maguire năm nay 20 tuổi đến từ Belfast chính thức trở thành hoa hậu Ireland và đại diện nước này tham dự Hoa hậu thế giới mới vừa diễn ra tại Nội Mông, Trung Quốc.

Marie sẽ chính thức bước vào tuổi 26 trong tháng tới nhưng khi tham dự cuộc thi thì cô đã khai gian xuống còn 24. Năm 2011, Mayo lần đầu tham dự cuộc thi sắc đẹp này và về nhì. Á hậu 1 Rebecca Maguire năm nay 20 tuổi đến từ Belfast chính thức trở thành hoa hậu Ireland và đại diện nước này tham dự Hoa hậu thế giới mới vừa diễn ra tại Nội Mông, Trung Quốc. 

Hoa hậu Fiji, người đẹp Torika Watters năm nay 16 tuổi bị tước vương miện khi chưa tròn 16 năm 11 tháng tuổi. Cô nữ sinh mang dòng máu lai giữa châu Âu và gốc Fiji phẫn nộ khi biết mình bị tước vương miện: “Tôi cảm thấy quá sợ vì sự dối trá, xảo trá, sự thiếu minh bạch cũng như kém chuyên nghiệp của ban tổ chức, tôi cũng không làm gì sai trái hay lén lút cả”.
Hoa hậu Fiji, người đẹp Torika Watters năm nay 16 tuổi bị tước vương miện khi chưa tròn 16 năm 11 tháng tuổi. Cô nữ sinh mang dòng máu lai giữa châu Âu và gốc Fiji phẫn nộ khi biết mình bị tước vương miện: “Tôi cảm thấy quá sợ vì sự dối trá, xảo trá, sự thiếu minh bạch cũng như kém chuyên nghiệp của ban tổ chức, tôi cũng không làm gì sai trái hay lén lút cả”. 
Theo như giám đốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Fiji là ông Andhy Blake cho biết thì theo quy định của BTC cuộc thi tại Anh quy định, các thí sinh phải đủ 16 năm 11 tháng khi tham dự cuộc thi này. Á hậu 1, cô Koini Vakaloloma 27 tuổi đã là người đại diện Fiji tham dự Miss World 2012 tại Nội Mông.

Theo như giám đốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Fiji là ông Andhy Blake cho biết thì theo quy định của BTC cuộc thi tại Anh quy định, các thí sinh phải đủ 16 năm 11 tháng khi tham dự cuộc thi này. Á hậu 1, cô Koini Vakaloloma 27 tuổi đã là người đại diện Fiji tham dự Miss World 2012 tại Nội Mông.

Người đẹp Kristal Eversley, Miss Teen Barbados bị tước vương miện vì lộ ảnh khỏa thân. Theo nhà sản xuất chương trình thường niên Miss Teen Barbados, ông Claimonte Grazettes cho biết BTC buộc phải tước bỏ danh hiệu hoa hậu và vương miện của quán quân 17 tuổi này sau khi cảnh sát truy tìm được những bức hình khỏa thân của người đẹp này trong chiếc điện thoại di động BlackBerry của cô. Hình ảnh Kristal Eversley (trái) trong đêm đăng quang khi nhận vương miện từ người tiền nhiệm Miss Teen Barbados 2010, cô Kimberley Griffith.
Người đẹp Kristal Eversley, Miss Teen Barbados bị tước vương miện vì lộ ảnh khỏa thân. Theo nhà sản xuất chương trình thường niên Miss Teen Barbados, ông Claimonte Grazettes cho biết BTC buộc phải tước bỏ danh hiệu hoa hậu và vương miện của quán quân 17 tuổi này sau khi cảnh sát truy tìm được những bức hình khỏa thân của người đẹp này trong chiếc điện thoại di động BlackBerry của cô. Hình ảnh Kristal Eversley (trái) trong đêm đăng quang khi nhận vương miện từ người tiền nhiệm Miss Teen Barbados 2010, cô Kimberley Griffith.
Hoa hậu Pennsylvania, Mỹ tự nguyện từ bỏ vương miện vì bất bình với kết quả sắp đặt sẵn của ban tổ chức. Hoa hậu Sheena Monnin 27 tuổi sau khi dăng quang Hoa hậu Mỹ hồi tháng 5/2012 đã xin thoái vị ngôi hoa hậu vì trước khi đăng quang cô đã nhìn thấy bảng danh sách top 5.
Hoa hậu Pennsylvania, Mỹ tự nguyện từ bỏ vương miện vì bất bình với kết quả sắp đặt sẵn của ban tổ chức. Hoa hậu Sheena Monnin 27 tuổi sau khi dăng quang Hoa hậu Mỹ hồi tháng 5/2012 đã xin thoái vị ngôi hoa hậu vì trước khi đăng quang cô đã nhìn thấy bảng danh sách top 5. 
Trong khi phía ban tổ chức lại công bố lý do Monnin từ bỏ vương miện là vì cô không chấp nhận có sự tham gia của thí sinh chuyển giới: “Để giữ lương tâm mình trong sạch, tôi không thể tiếp tục diễn theo cách gian lận này của ban tổ chức, thật là vô đạo đức, lố bịch và quá thương mại, giải trí”, Monnin tiết lộ trên facebook cá nhân về quyết định của cô.

Trong khi phía ban tổ chức lại công bố lý do Monnin từ bỏ vương miện là vì cô không chấp nhận có sự tham gia của thí sinh chuyển giới: “Để giữ lương tâm mình trong sạch, tôi không thể tiếp tục diễn theo cách gian lận này của ban tổ chức, thật là vô đạo đức, lố bịch và quá thương mại, giải trí”, Monnin tiết lộ trên facebook cá nhân về quyết định của cô.

Hoa hậu San Antonio, cô Domonique Ramirez, 17 tuổi bị tước vương miện hồi tháng 2/2011 không phải vì ảnh khỏa thân, băng sex hay tuổi tác mà vì cô không chịu bỏ ăn bánh thịt chiên giòn và thường xuyên trễ giờ. Theo lời của cô Linda Woods, thành viên BTC thì “khi đã là hoa hậu San Antonio thì cô ấy buộc phải sinh hoạt và làm theo những quy định của cuộc thi như hợp đồng”, nhưng cô ấy đã tăng cân và khi chúng tôi yêu cầu cô ấy giảm cân cũng như từ bỏ một số đồ ăn như thịt chiên giòn, khoai tây chiên và soda thì cô ấy dường như bất hợp tác.

Hoa hậu San Antonio, cô Domonique Ramirez, 17 tuổi bị tước vương miện hồi tháng 2/2011 không phải vì ảnh khỏa thân, băng sex hay tuổi tác mà vì cô không chịu bỏ ăn bánh thịt chiên giòn và thường xuyên trễ giờ. Theo lời của cô Linda Woods, thành viên BTC thì “khi đã là hoa hậu San Antonio thì cô ấy buộc phải sinh hoạt và làm theo những quy định của cuộc thi như hợp đồng”, nhưng cô ấy đã tăng cân và khi chúng tôi yêu cầu cô ấy giảm cân cũng như từ bỏ một số đồ ăn như thịt chiên giòn, khoai tây chiên và soda thì cô ấy dường như bất hợp tác.

Ramirez đã khóc khi phát biểu trước truyền thông: “Tôi chỉ đến muộn 5 hay 10 phút một vài lần cũng chỉ vì không có người hộ tống như BTC đã hứa. Nếu tôi dành lại vương miện, điều đó thật tuyệt vời nhưng nếu không thì xin hãy gạch tên tôi. Tôi mới 17 tuổi và tôi không muốn bị người khác vu khống như vậy, tương lai của tôi không thể bị vùi dập như vậy được”.

Ramirez đã khóc khi phát biểu trước truyền thông: “Tôi chỉ đến muộn 5 hay 10 phút một vài lần cũng chỉ vì không có người hộ tống như BTC đã hứa. Nếu tôi dành lại vương miện, điều đó thật tuyệt vời nhưng nếu không thì xin hãy gạch tên tôi. Tôi mới 17 tuổi và tôi không muốn bị người khác vu khống như vậy, tương lai của tôi không thể bị vùi dập như vậy được”.

Hoa hậu Bulgaria 2012, cô Ina Mančeva, 17 tuổi bị tước vương miện vì gian lận trong bình chọn sau khi ban tổ chức phát hiện số phiếu bình chọn nhiều nhất của cô là từ internet chứ không phải từ ban giám khảo. BTC phát hiện Ina Mancheva có rất nhiều tin nhắn bình chọn “lạ” từ những nơi xa xôi như Pakistan và Bangladesh.
Hoa hậu Bulgaria 2012, cô Ina Mančeva, 17 tuổi bị tước vương miện vì gian lận trong bình chọn sau khi ban tổ chức phát hiện số phiếu bình chọn nhiều nhất của cô là từ internet chứ không phải từ ban giám khảo. BTC phát hiện Ina Mancheva có rất nhiều tin nhắn bình chọn “lạ” từ những nơi xa xôi như Pakistan và Bangladesh.
Sau khi kiểm tra lại, BTC nhận thấy hacker đã can thiệp vào số phiếu bình chọn cho Ina và số điểm thực sự của tân Hoa hậu ít hơn số điểm của Á hậu 1 Gabriela Vasileva 1 điểm. Cuối cùng họ đã quyết định tước vương miện của Ina Mancheva - trao cho Á hậu 1 Gabriela Vasileva. Gabriela Vasileva giờ sẽ là đại diện của Bulgaria tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012.

Sau khi kiểm tra lại, BTC nhận thấy hacker đã can thiệp vào số phiếu bình chọn cho Ina và số điểm thực sự của tân Hoa hậu ít hơn số điểm của Á hậu 1 Gabriela Vasileva 1 điểm. Cuối cùng họ đã quyết định tước vương miện của Ina Mancheva - trao cho Á hậu 1 Gabriela Vasileva. Gabriela Vasileva giờ sẽ là đại diện của Bulgaria tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012.

Miss Universe 2002 đến từ Nga - Oxana Fedorova, nữ hoàng sắc đẹp đầu tiên và cũng là duy nhất đến lúc này bị tước vương miện - được Global Beauties bầu là Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử gần 60 năm của cuộc thi này. Một ngày trước đêm chung kết Miss Universe 2011 tại Brazil, trang web chuyên về sắc đẹp Global Beauties đã công bố Oxana Fedorova - Hoa hậu Hoàn vũ 2002 bị truất ngôi - là người đạt danh hiệu The Most Beautiful Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử).
Miss Universe 2002 đến từ Nga - Oxana Fedorova, nữ hoàng sắc đẹp đầu tiên và cũng là duy nhất đến lúc này bị tước vương miện - được Global Beauties bầu là Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử gần 60 năm của cuộc thi này. Một ngày trước đêm chung kết Miss Universe 2011 tại Brazil, trang web chuyên về sắc đẹp Global Beauties đã công bố Oxana Fedorova - Hoa hậu Hoàn vũ 2002 bị truất ngôi - là người đạt danh hiệu The Most Beautiful Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử). 
Người về nhì là Jennifer Hawkins, Hoa hậu Hoàn vũ 2004 người Australia. Oxana Fedorova cũng là Hoa hậu đầu tiên của Miss Universe được đeo chiếc vương miện có hình cánh chim phượng hoàng nổi tiếng nhất của Mikimoto (trước đó là vương miện kiểu khác). Vương miện này được làm từ 800 viên kim cương 18 cara, 120 viên ngọc trai quý và tổng giá trị là 250.000 USD. Kiểu dáng của nó tượng trưng cho tài năng, địa vị xã hội và sắc đẹp vĩnh cửu.
Người về nhì là Jennifer Hawkins, Hoa hậu Hoàn vũ 2004 người Australia. Oxana Fedorova cũng là Hoa hậu đầu tiên của Miss Universe được đeo chiếc vương miện có hình cánh chim phượng hoàng nổi tiếng nhất của Mikimoto (trước đó là vương miện kiểu khác). Vương miện này được làm từ 800 viên kim cương 18 cara, 120 viên ngọc trai quý và tổng giá trị là 250.000 USD. Kiểu dáng của nó tượng trưng cho tài năng, địa vị xã hội và sắc đẹp vĩnh cửu. 
Tuy nhiên, việc người đẹp Nga bị truất ngôi sau ba tháng là điều không ai ngờ tới. Có rất nhiều thông tin xung quanh chuyện Oxana bị tước vương miện. Người tiết lộ rằng cô đã mang bầu khi dự thi Miss Universe, người thì nói cô muốn từ bỏ các hoạt động trong một năm làm hoa hậu để hoàn thành chương trình học tập ở quê nhà. Tuy nhiên, Oxana phủ nhận mọi tin đồn.

Tuy nhiên, việc người đẹp Nga bị truất ngôi sau ba tháng là điều không ai ngờ tới. Có rất nhiều thông tin xung quanh chuyện Oxana bị tước vương miện. Người tiết lộ rằng cô đã mang bầu khi dự thi Miss Universe, người thì nói cô muốn từ bỏ các hoạt động trong một năm làm hoa hậu để hoàn thành chương trình học tập ở quê nhà. Tuy nhiên, Oxana phủ nhận mọi tin đồn.

Ban tổ chức đưa ra lý do tước vương miện của Oxana là cô "không hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu". Vương miện được trao lại cho Á hậu 1 người Panama - Justine Pasek. Đây là trường hợp hi hữu trong lịch sử gần 60 năm Miss Universe. Điều trớ trêu là cuối cùng, Hoa hậu Hoàn vũ duy nhất bị truất ngôi lại là người đẹp nhất theo nhận định của Global Beauties.
Ban tổ chức đưa ra lý do tước vương miện của Oxana là cô "không hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu". Vương miện được trao lại cho Á hậu 1 người Panama - Justine Pasek. Đây là trường hợp hi hữu trong lịch sử gần 60 năm Miss Universe. Điều trớ trêu là cuối cùng, Hoa hậu Hoàn vũ duy nhất bị truất ngôi lại là người đẹp nhất theo nhận định của Global Beauties. 
Miss Asia Pacific trả vương miện vì bị quỵt phần thưởng, đây có thể là scandal mới nhất liên quan đến cuộc thi sắc đẹp tại Hàn Quốc. Đêm chung kết diễn ra hôm 15/10 với sự lên ngôi của đại diện nước chủ nhà Park Sae Byul. Tuy nhiên, theo Global Beauties, Park Sae Byul mới đây đã tuyên bố trả vương miện. “Park Sae Byul từ bỏ ngôi Hoa hậu sau khi nhận ra rằng, Ban tổ chức không trao cho cô bất cứ phần thưởng đi kèm nào như đã hứa hẹn”, trang web chuyên về các cuộc thi sắc đẹp viết.

Miss Asia Pacific trả vương miện vì bị quỵt phần thưởng, đây có thể là scandal mới nhất liên quan đến cuộc thi sắc đẹp tại Hàn Quốc. Đêm chung kết diễn ra hôm 15/10 với sự lên ngôi của đại diện nước chủ nhà Park Sae Byul. Tuy nhiên, theo Global Beauties, Park Sae Byul mới đây đã tuyên bố trả vương miện. “Park Sae Byul từ bỏ ngôi Hoa hậu sau khi nhận ra rằng, Ban tổ chức không trao cho cô bất cứ phần thưởng đi kèm nào như đã hứa hẹn”, trang web chuyên về các cuộc thi sắc đẹp viết.

Phần thưởng dành cho ngôi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương gồm 30.000 USD tiền mặt và các phần quà tặng trị giá 170.000 USD. Không chỉ có Hoa hậu, tất cả thí sinh đoạt giải đều không nhận được bất cứ phần thưởng nào sau khi Chủ tịch Miss Asia Pacific (tên đầy đủ là Miss Asia Pacific World) Lawrence Choi tuyên bố cuộc thi là “một sự thất bại”.

Phần thưởng dành cho ngôi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương gồm 30.000 USD tiền mặt và các phần quà tặng trị giá 170.000 USD. Không chỉ có Hoa hậu, tất cả thí sinh đoạt giải đều không nhận được bất cứ phần thưởng nào sau khi Chủ tịch Miss Asia Pacific (tên đầy đủ là Miss Asia Pacific World) Lawrence Choi tuyên bố cuộc thi là “một sự thất bại”.

Long Hy (Tổng hợp)