Góc ảnh về các 'chiến dịch' tờ rơi “bủa vây” các điểm thi Đại học

05/07/2012 07:41
Độc giả Trần Kháng
(GDVN) - Kỳ tuyển sinh đại học là cơ hội để các loại hình tờ rơi với nội dung tuyển sinh, quảng cáo… được phát tràn lan tới các bậc phụ huynh và sĩ tử tại các địa điểm thi. Nhiều người đọc xong rồi vứt luôn xuống đất làm cho địa điểm thi trở nên mất vệ sinh, nhếch nhác.
Tờ rơi được phát nhan nhảm ở các đại điểm thi, đối tượng chính là các bậc phụ hunh và sĩ tử dự thi.
Tờ rơi được phát nhan nhảm ở các đại điểm thi, đối tượng chính là các bậc phụ hunh và sĩ tử dự thi.
Lực lượng phát tờ rơi nhanh chóng xin thông tin về các sĩ tử từ người nhà.
Lực lượng phát tờ rơi nhanh chóng xin thông tin về các sĩ tử từ người nhà.
Chỉ trong thời gian thi môn Toán, mỗi phụ huynh ở điểm thi trường Đại học Thương mại có tới 15 – 20 lượt các loại tờ rơi, quảng cáo khác nhau.
Chỉ trong thời gian thi môn Toán, mỗi phụ huynh ở điểm thi trường Đại học Thương mại có tới 15 – 20 lượt các loại tờ rơi, quảng cáo khác nhau.
Nhiều người cầm đọc cho đỡ chán, nhiều người thì không quan tâm
Nhiều người cầm đọc cho đỡ chán, nhiều người thì không quan tâm
Để tránh sự quán lý của các cơ quan công an, năm nay xuất hiện “quạt rơi” và nhiều loại hình tờ rơi mới…
Để tránh sự quán lý của các cơ quan công an, năm nay xuất hiện “quạt rơi” và nhiều loại hình tờ rơi mới…
Các phụ huynh còn được phát hẳn một cuốn báo…
Các phụ huynh còn được phát hẳn một cuốn báo…
Hay một bộ hồ sơ tuyển sinh miễn phí.
Hay một bộ hồ sơ tuyển sinh miễn phí.
Bên cạnh đó thì các loại hình như: tuyên truyền hiếm máu
Bên cạnh đó thì các loại hình như: tuyên truyền hiếm máu
Bán hàng rong cũng vây quanh các đại điểm thi
Bán hàng rong cũng vây quanh các đại điểm thi
Tờ rơi được phát ra, nhiều người đọc xong lại vứt luôn xuống đất.
Tờ rơi được phát ra, nhiều người đọc xong lại vứt luôn xuống đất.
Cần có sự can thiệp tích cực hơn của các cơ quan chức năng để tình trạng tờ rơi phát tràn lan được chấm dứt và không gây ảnh hưởng tới các bậc phụ huynh và sĩ tử trong các kỳ thi tới.
Cần có sự can thiệp tích cực hơn của các cơ quan chức năng để tình trạng tờ rơi phát tràn lan được chấm dứt và không gây ảnh hưởng tới các bậc phụ huynh và sĩ tử trong các kỳ thi tới.
Độc giả Trần Kháng