Nóng chiều 23/4: Ngày mai, BT Thăng sẽ giải trình trước UB Pháp luật

23/04/2012 15:28
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Ngày mai, Bộ trưởng Thăng sẽ giải trình trước Ủy ban Pháp luật; Vợ chồng nhà báo bị giật “đồ nghề”... là những thông tin đáng chú ý chiều 23/4.

Ngày mai, Bộ trưởng Thăng giải trình trước Ủy ban Pháp luật
Nguồn tin trên Phunutoday cho hay, ngày mai (24/4), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng sẽ giải trình tại Ủy ban Pháp luật Quốc hội về tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho biết, hiện công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn đã hoàn tất.

Bộ trưởng Đinh La Thăng trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ.
Bộ trưởng Đinh La Thăng trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ.

Theo kế hoạch, Ủy ban Pháp luật sẽ nghe Bộ trưởng Thăng báo cáo, giải trình về tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, nguyên nhân và hậu quả, các giải pháp khắc phục đã thực hiện và sẽ thực hiện trên phạm vi cả nước.
Bộ trưởng Giao thông sẽ tập trung phân tích những vấn đề nêu trên tại các TP là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng (giai đoạn 1/1/2011 đến ngày 29/2/2012), trong đó chú trọng vào những vấn đề mới từ đầu năm 2012 đến nay.
Vợ chồng nhà báo bị giật “đồ nghề”
Thông tin trên Thanh Niên Online, sáng 23/4, trên đường đến cơ quan, vợ chồng nhà báo Võ Minh Phong, Đinh Ngọc Quỳnh Như (Báo Pháp luật TP.HCM) đã bị giật ba lô trong đó có “đồ nghề” và nhiều giấy tờ quan trọng.
Theo tường trình của nhà báo Minh Phong tại Công an P.11, Q.Tân Bình (TP.HCM): Vào khoảng 8 giờ khi vợ chồng nhà báo này chạy xe máy đến đường Võ Thành Trang (đoạn gần Hoa viên Hạnh Phúc, P.11, Q.Tân Bình) thì bị một tên cướp chạy cùng chiều giật mất ba lô. Sau đó, tên cướp chạy ra hướng đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình), lòng vòng qua các con hẻm rồi biến mất.

Bản tường trình của nhà báo Minh Phong về việc bị giật mất ba lô trong đó có nhiều giấy tờ, tài liệu. Ảnh: Đức Trần.
Bản tường trình của nhà báo Minh Phong về việc bị giật mất ba lô trong đó có nhiều giấy tờ, tài liệu. Ảnh: Đức Trần.

Nhà báo Minh Phong cho biết, trong túi xách bị giật chứa nhiều giấy tờ quan trọng như 2 CMND, 2 thẻ nhà báo, 2 giấy phép lái xe gắn máy cấp cho Võ Minh Phong và Đinh Ngọc Quỳnh Như; 1 giấy phép lái xe ô tô, 1 hộ chiếu cấp cho Võ Minh Phong và một giấy đăng ký xe biển số 79N1 - 073.36.
Ngoài ra, nạn nhân cũng bị mất nhiều đồ nghề tác nghiệp như máy ảnh Nikon D90, latop, máy ghi âm, ổ cứng di động chứa tài liệu và 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị cướp trên 40 triệu đồng.
Làm chòi tránh lũ giá 30 triệu đồng

Thông tin trên báo Sài Gòn Tiếp Thị, thí điểm xây chòi tránh lũ lụt cho 700 hộ nghèo tại 14 xã bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt thuộc các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá là nội dung dự thảo quyết định thí điểm hỗ trợ làm chòi tránh lũ lụt, do bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ.

Chòi tránh lũ lụt có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 – 3,6m, diện tích tối thiểu 10m2, chất lượng của chòi như gian nhà ở xây dựng kiên cố... Giá xây dựng tối thiểu 30 triệu đồng/chòi. Đối tượng được hỗ trợ xây chòi tránh lũ lụt là hộ nghèo, chưa có nhà ở tránh được lũ lụt. Những hộ này được hỗ trợ 10 triệu đồng, được vay tối đa 10 triệu đồng và phải có tối thiểu 10 triệu đồng từ đóng góp của hộ gia đình hay huy động các nguồn khác.
Biến Cần Giờ thành trung tâm điện gió

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, một kế hoạch táo bạo biến khu dự trữ sinh quyển huyện Cần Giờ, TP.HCM thành trung tâm điện gió lớn nhất phía Nam đang được hoàn tất và đệ trình TP phê duyệt.

Một góc khu bãi biển Cần Giờ đoạn thuộc khu du lịch 30 tháng 4 - nơi dự kiến triển khai dự án trung tâm điện gió. Ảnh: Q. Khải.
Một góc khu bãi biển Cần Giờ đoạn thuộc khu du lịch 30 tháng 4 - nơi dự kiến triển khai dự án trung tâm điện gió. Ảnh: Q. Khải.

Theo Công ty TNHH xây dựng thương mại du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) - chủ đầu tư dự án, khi dự án triển khai sẽ có 125 tuôcbin (mỗi tuôcbin cách nhau khoảng 300m, công suất 1,6MW với chiều cao 60-80m theo công nghệ Mỹ) được lắp đặt dọc đoạn bờ biển dài khoảng 10km, lấn ra biển 1,5km. Như vậy, gần như toàn bộ khu vực bờ biển từ khu du lịch Hòn Ngọc Phương Nam (xã Long Hòa) chạy đến khu bãi biển của thị trấn Cần Thạnh sẽ được trưng dụng lắp đặt các tuôcbin điện gió.

Theo tính toán, tổng diện tích đất phục vụ dự án lên đến 2.000ha, dự án chính thức phát điện sau bốn năm thực hiện.
Ai Cập hủy hợp đồng xuất khẩu khí đốt với Ixraen

Báo Tin tức đưa tin, Ai Cập đã quyết định hủy một thỏa thuận xuất khẩu khí đốt sang Ixraen, một động thái có thể tác động mạnh tới mối quan hệ song phương vốn đã căng thẳng kể từ sau làn sóng biểu tình ở Ai Cập hồi năm ngoái.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Thông tin này được phía Ixraen công bố ngày 22/4. Còn theo Tập đoàn quốc doanh Khí đốt tự nhiên Ai Cập (EGAS), thỏa thuận với Công ty Khí đốt Đông Địa Trung Hải (EMG, công ty xuất khẩu khí đốt sang Ixraen) đã bị hủy bỏ từ ngày 19/4 do EMG vi phạm các điều kiện trong hợp đồng, nhiều tháng không thanh toán tiền. Theo Chủ tịch EGAS Mohamed Shoeb, đây "thuần túy là một quyết định trong kinh doanh". 
Quân đội Myanmar thay 59 đại diện trong quốc hội
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar ngày 23/4 thông báo quân đội nước này đã tái chỉ định 59 đại diện mới trong quốc hội để thay thế cho các đại diện mãn nhiệm.
Thông báo trên cho hay trong số 59 đại diện quân sự mới cấp bậc cao hơn này, những người không được bầu, 39 người sẽ đại diện tại Hạ viện và 20 người tại Thượng viện.
Động thái này diễn ra vài giờ trước khi kỳ họp thứ ba Quốc hội Myanmar khai mạc tại thủ đô Naypyidaw cùng ngày, sau khi bị hoãn lại một tháng để tiếp tục thảo luận về một số dự luật sửa đổi chưa được giải quyết. Đây cũng sẽ là kỳ họp quốc hội đầu tiên sau cuộc bầu cử bổ sung hôm 1/4 ở Myanmar.
Hải Phong (Tổng hợp)