Nóng chiều 25/4: Năm 2012, thời tiết Hà Nội sẽ phức tạp, khó lường

25/04/2012 15:09
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Năm 2012, thời tiết Hà Nội sẽ phức tạp, khó lường. Bắt hai xe khách chở 2 tấn thịt heo bẩn... là những thông tin đáng chú ý chiều 25/4.
Năm 2012, thời tiết Hà Nội sẽ phức tạp, khó lường

Thông tin trên báo Pháp luật và Xã hội, đó là nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ về tình hình diễn biến thời tiết nói chung và của Hà Nội nói riêng trong năm 2012 này.

Theo đó, từ đầu năm đến nay ngay từ tháng 2 đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới; cuối tháng 3 và đầu tháng 4 đã xuất hiện bão trái quy luật.

Đầu mùa hè Hà Nội đã nắng như thiêu, như đốt. Ảnh: Dân trí.
Đầu mùa hè Hà Nội đã nắng như thiêu, như đốt. Ảnh: Dân trí.

Trước những dự đoán đó, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP Hà Nội đã có những nhiệm vụ trọng tâm để chủ động ứng phó trước mùa mưa bão như: Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, công trình phòng chống lụt bão xong trước ngày 15/5; kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị các trạm bơm tiêu úng; nạo vét khơi thông dòng chảy các hệ thống tiêu đảm bảo vận hành kịp thời, liên tục.

Bắt hai xe khách chở 2 tấn thịt heo bẩn

Nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online cho hay, sáng 25/4, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM đã bắt hai xe khách chở khoảng 2 tấn thịt heo sữa và da heo không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hàng trăm con heo sữa và nhiều thùng da heo thối bị phát hiện. Ảnh: Đại Việt.
Hàng trăm con heo sữa và nhiều thùng da heo thối bị phát hiện. Ảnh: Đại Việt.

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm quận Tân Phú thực hiện việc bắt giữ trên.

Hai chiếc xe khách đang vào bãi đậu xe tại số 49 Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM thì bị bắt quả tang.

Cả hai chiếc xe khách đều thuộc sở hữu của Hãng xe khách Cẩm Vân chuyên chạy tuyến Đà Nẵng - TP.HCM.
Thừa Thiên - Huế: Gần 10 tỷ đồng phòng chống dịch cúm gia cầm

Báo Đại đoàn kết đưa tin, ngày 24/4, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí 9,5 tỷ đồng thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2012 - Dự án thành phần y tế thuộc Dự án "Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” giai đoạn 2011 - 2014 tại Thừa Thiên - Huế.
Dự án tập trung nâng cao năng lực của hệ thống giám sát và đáp ứng với bệnh truyền nhiễm từ trung ương đến địa phương; tăng cường công tác truyền thông thay đổi hành vi và truyền thông nguy cơ về các bệnh truyền nhiễm mới nổi; nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng địa phương thông qua việc nhân rộng mô hình Y tế dự phòng tuyến huyện.

Việt Nam chỉ còn dưới 50 con hổ hoang dã

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số lượng hổ ở Việt Nam chỉ còn khoảng 28 - 47 cá thể sinh sống rải rác ở các khu rừng hẻo lánh và đang đối mặt với nguy cơ bị tuyệt diệt do bị săn bắt, buôn bán và mất nơi sinh sống.
Bên cạnh đó, số hổ nuôi nhốt cũng chỉ có 112 cá thể và hoạt động này hiện chưa khẳng định sẽ hỗ trợ được công tác bảo tồn hổ trong tự nhiên.
Loài hổ tại Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Loài hổ tại Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Trước nguy cơ tuyệt chủng của loài hổ tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về bảo tồn hổ đến năm 2022, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
Hỗ trợ 21 ngư dân Lý Sơn
Thông tin trên Thanh Niên Online, sáng 24/4, tại huyện đảo Lý Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng lãnh đạo UBND, UBMTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi đã thăm hỏi, động viên và tặng quà (3 triệu đồng/người) cho 21 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ tại đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), vừa trở về nhà ngày 22/4.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân cảng Sài Gòn) cũng hỗ trợ mỗi ngư dân 10 triệu đồng. Bà Đinh Thị Loan - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao quà cho các ngư dân và cho biết: “Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạo mọi điều kiện để giúp ngư dân tiếp tục bám biển mưu sinh, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng ở T.Ư can thiệp phía Trung Quốc sớm thả tàu cá QNg-66101 TS”.

1 thủ lĩnh Al-Qaeda bị tiêu diệt trong vụ không kích
Thông tin trên TTXVN, Bộ Nội vụ Yemen ngày 24/4 cho biết một thủ lĩnh Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong vụ không kích ở tỉnh miền Trung Marib.
Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ, nhân vật thứ tư của nhóm khủng bố Al Qaeda ở bán đảo Arập (AQAP) Mohammed Said al-Omda, còn gọi là Abu Gareb Al-Taizi, bị tiêu diệt trong cuộc không kích ngày 22/4 cùng một số tay súng khác. 
Quân đội Yemen. Ảnh: Nationalyemen.com.
Quân đội Yemen. Ảnh: Nationalyemen.com.

Mohammed Said al-Omda có liên quan đến vụ tấn công tàu chở dầu của Pháp trên Vịnh Aden năm 2002 làm một thủy thủ thiệt mạng, 12 người bị thương và làm hàng chục nghìn thùng dầu chảy dầu ra Vịnh. Năm 2004, Mohammed Said al-Omda bị kết án 12 năm tù vì âm mưu tấn công các quan chức chính phủ Yemen và sứ quán nước ngoài. Năm 2006, Mohammed Said al-Omda cùng 25 tay súng Al-Qaeda đã trốn khỏi nhà tù ở  Sanaa.
Nga thừa nhận có mối đe dọa hạt nhân từ Iran và Triều Tiên
VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Ria Novosti, cho biết, đây là lần đầu tiên, lãnh đạo quân sự của Nga thừa nhận có mối đe dọa hạt nhân từ hai nước này.

"Mối đe dọa này là thường trực, vì vậy chúng tôi đang giám sát chặt chẽ chương trình phát triển hạt nhân của nhiều quốc gia", Tướng Nikolai Makarov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga nói với kênh truyền hình RT.

"Các phân tích mà chúng tôi tiến hành cùng với Mỹ khẳng định rằng, mối đe dọa hạt nhân thực sự đang hiện hữu và chúng tôi đồng ý rằng, cần thiết phải tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa", Tướng Makarov nói.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov. Ảnh: Ria Novosti.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov. Ảnh: Ria Novosti.

Bộ Quốc phòng Nga trước đây đã cho rằng, không thể có mối đe dọa hạt nhân đối với Nga và châu Âu xuất phát từ Iran và Triều Tiên, bởi hai nước này không có năng lực để chế tạo vũ khí hạt nhân hoặc tìm được nguồn cung cấp vũ khí hạt nhân cho họ.

"Nhiều quốc gia tuyên bố không có vũ khí hạt nhân, tuy nhiên trên thực tế họ có sở hữu loại vũ khí hủy diệt này", "Chắc chắn, nếu nó rơi vào tay của những kẻ cực đoan, đây sẽ là mối đe dọa cho an ninh quốc tế", Tướng Makarov cho biết.

Ông Makarov cũng nói thêm rằng, để chống lại những mối đe dọa này, Nga sẵn sàng hợp tác cùng với các nước khác.
Hải Phong (Tổng hợp)