Nóng chiều 4/4: Quảng Ngãi đề nghị không nộp tiền chuộc ngư dân

04/04/2012 14:43
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Quảng Ngãi đề nghị không nộp tiền chuộc ngư dân, giấu heroin trong người vượt biên sang Trung Quốc... là những thông tin nóng chiều 4/4.
Quảng Ngãi đề nghị không nộp tiền chuộc ngư dân

Thông tin trên Dân Việt, ngày 3/4, ông Lê Minh Huấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, UBND tỉnh đang cùng với các cấp ngành của T.Ư can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc thả toàn bộ 21 ngư dân cùng phương tiện, ngư cụ mà phía Trung Quốc đang giam giữ tại Hoàng Sa.

Ông Huấn đề nghị gia đình của 21 ngư dân không nên nộp bất cứ khoản tiền chuộc nào như yêu cầu của phía Trung Quốc.

Dù con trai đã chào đời hơn 10 ngày nhưng ngư dân Trần Hiền vẫn chưa thấy mặt con do bị phía Trung Quốc bắt giữ. Trong ảnh: chị Phúc – vợ anh Hiền mới sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trà Giang/ Tuổi trẻ
Dù con trai đã chào đời hơn 10 ngày nhưng ngư dân Trần Hiền vẫn chưa thấy mặt con do bị phía Trung Quốc bắt giữ. Trong ảnh: chị Phúc – vợ anh Hiền mới sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trà Giang/ Tuổi trẻ

Như thông tin đã đưa trước đó, vào ngày 3/3, khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, 2 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi (với 21 ngư dân) đã bị phía Trung Quốc bắt và giam giữ trái phép từ đó đến nay. Phía Trung Quốc ra điều kiện cho gia đình các ngư dân là muốn chuộc tự do cho người thân phải nộp 70.000 nhân dân tệ/tàu.
Giấu heroin trong người vượt biên sang Trung Quốc

Thanh niên Online đưa tin, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 2/4, tại khu vực biên giới VN giữa xã Tung Trung Phố (H.Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và H.Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện Giàng Chẩn Diu (SN 1982), người dân tộc Mông, trú tại thôn Séo Tủng, xã Tung Trung Phố, (H.Mường Khương) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Giàng Chẩn Diu và bánh heroin giấu trong người bị bắt. Ảnh: Khánh Linh
Giàng Chẩn Diu và bánh heroin giấu trong người bị bắt. Ảnh: Khánh Linh

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng đã phát hiện Giàng Chẩn Diu cất giấu một bánh heroin 311,2 gam và 1 dao nhọn trong người.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã bàn giao Giàng Chẩn Diu cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ.
Thuỷ điện Sông Tranh 2 xả nước hết công suất để khắc phục sự cố

Ngày 3/4, một nguồn tin của Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, đập thuỷ điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) tiếp tục xả nước hạ cao trình để khắc phục sự cố rò rỉ nước trên thân đập từ phía thượng nguồn.

Đập thuỷ điện Sông Tranh 2 được thiết kế gồm sáu cửa xả tràn và không có cửa xả đáy. Theo thiết kế, mực nước đạt cao trình trên 161m sẽ thực hiện xả qua hệ thống tràn xả lũ nhưng hiện lượng nước trong lòng hồ chỉ khoảng 160m nên đường thoát nước duy nhất là qua hai tổ máy phát điện. Hiện hai tổ máy phát điện hoạt động liên tục với lưu lượng 230m3/s (thiết kế 220m3/s), đạt công suất 4 triệu kW/h.

Với lưu lượng xả như hiện tại, ước tính mất từ 10 – 11 ngày nữa đập thuỷ điện Sông Tranh 2 mới hạ cao trình đạt 140m để xử lý chống thấm.

Cả nước có 2,1 triệu trẻ suy dinh dưỡng thấp còi

Tin tức đưa tin, ngày 4/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã "Công bố Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng năm 2010 và Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020". Theo đó, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo chỉ tiêu chiều cao/tuổi (suy dinh dưỡng thể thấp còi) năm 2010 toàn quốc là 29,3%, trong đó 31 tỉnh có tỷ lệ trên 30% (mức cao), 2 tỉnh trên 40% (mức rất cao). Mức giảm trung bình suy dinh dưỡng thấp còi trong 15 năm qua (1995 - 2010) là 1,3%/năm. 

Cần cho trẻ ăn đầy đủ chất để tránh suy sinh dưỡng. Ảnh: Internet
Cần cho trẻ ăn đầy đủ chất để tránh suy sinh dưỡng. Ảnh: Internet

Ước tính đến năm 2010, nước ta còn gần 1,3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng nhẹ cân; khoảng 2,1 triệu trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi và khoảng 520 nghìn trẻ em suy dinh dưỡng gầy còm. Phân bố suy dinh dưỡng không đồng đều ở các vùng sinh thái khác nhau. 
Bộ Giao thông đề nghị Hà Nội làm tàu điện một ray

Thông tin trên VnMedia, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký văn bản gửi UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh, theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị hai thành phố nghiên cứu đầu tư loại hình tàu điện một ray (Monorail) làm phương tiện vận tải trong nội đô.
Monorail ở Sydney
Monorail ở Sydney

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, tàu điện một ray là một trong các loại hình vận chuyển hành khách công cộng được nhiều thành phố trên thế giới đầu tư và đưa vào sử dụng có hiệu quả.
Facebook kiện ngược Yahoo!

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 3/4, Facebook đã đâm đơn kiện ngược lại Yahoo!, khẳng định Yahoo! đã vi phạm các bằng sáng chế về mạng xã hội của Facebook chứ không phải Facebook vi phạm của Yahoo!

Trước đó, tháng 3/2012, Yahoo! đã đâm đơn kiện Facebook ở tòa án California, cáo buộc Facebook vi phạm 10 bằng sáng chế của Yahoo!

Facebook đã đâm đơn kiện ngược lại Yahoo! với cáo buộc Yahoo! vi phạm bản quyền sáng chế. Ảnh: AFP
Facebook đã đâm đơn kiện ngược lại Yahoo! với cáo buộc Yahoo! vi phạm bản quyền sáng chế. Ảnh: AFP

"Chúng tôi nói ngay từ đầu là sẽ chống lại các đơn kiện của Yahoo! Và hôm nay, chúng tôi có câu trả lời bằng cách kiện ngược lại Yahoo! vì đã vi phạm 10 bằng sáng chế của Facebook” - cố vấn của Facebook Ted Ullyot nói.

Trong đơn kiện dài 19 trang của Yahoo!, Facebook bị cáo buộc đã vi phạm bản quyền ở các lĩnh vực như quảng cáo, quyền riêng tư và tin nhắn.

Còn về phần mình, Facebook đã yêu cầu tòa án bác đơn kiện của Yahoo! và buộc Yahoo! bồi thường thiệt hại và các chi phí phục vụ quy trình pháp lý của Facebook.
Văn phòng cựu Thủ tướng Hy Lạp bị tấn công
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày 3/4, một quả bom đã phát nổ bên ngoài văn phòng cựu Thủ tướng Hy Lạp Costa Simitis trong một vụ tấn công mà Chính phủ Hy Lạp cho là cố ý gây bất ổn trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Nơi quả bom phát nổ. Ảnh: greece.greekreporter.com
Nơi quả bom phát nổ. Ảnh: greece.greekreporter.com

Một quan chức cảnh sát cho biết, quả bom được tạo nên từ ít nhất 5 can chứa khí đốt, đã phát nổ ngay trên bậc thềm văn phòng cựu Thủ tướng Costa Simitis. Rất may, vụ nổ này không gây thương vong.

Ông Costa Simitis, làm Thủ tướng Hy Lạp từ năm 1996-2004, đã dẫn dắt nước này gia nhập Khu vực đồng euro vào năm 2002. Văn phòng của ông đã từng là mục tiêu của một cuộc tấn công tương tự hồi tháng 1/2010.
Hải Phong (Tổng hợp)