Nóng chiều 7/4: Ngư dân Quảng Trị bắt được cá “khủng” nặng 2 tấn

07/04/2012 15:03
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bắt được cá “khủng” nặng 2 tấn. Vụ 15 lao động bị lừa đi Trung Quốc: Tất cả lao động Việt Nam đã được về nhà.... là những thông tin nóng chiều 7/4.
Bắt được cá “khủng” nặng 2 tấn.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sáng 7/4, ông Trần Việt Hùng ở thôn Bắc Sơn (xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết đã biếu con cá “khủng” mà ông bắt được sáng 6/4 cho một thương lái và người này đã xẻ thịt con cá đưa vào Huế bán.

Con cá này được ông Hùng bắt được trong lúc đang đánh cá ở vùng biển phía đông nam đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Con cá này được ông Hùng bắt được trong lúc đang đánh cá ở vùng biển phía đông nam đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).


Cá dài hơn 5m, đường kính thân chỗ lớn nhất gần 1,5m, nặng khoảng 2 tấn. Hơn 20 ngư dân khỏe mạnh không thể đưa được cá vào bờ đành phải nhờ xe tải móc dây vào mới kéo được cá lên bờ.

Theo các ngư dân lão luyện trong làng, đây là loài cá thường sống ở ngoài khơi xa nên cả đời đi biển họ chưa bao giờ bắt được loại cá lớn như thế này.

Đã có thương lái trả giá 30 triệu nhưng ông Hùng lo lắng bán nhầm “cá thần” nên không bán mà chỉ cho thương lái, không ngờ sau đó thương lái xẻ thịt cá.
Vụ 15 lao động bị lừa đi Trung Quốc: Tất cả lao động Việt Nam đã được về nhà
Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, ngày 6/4, 4 lao động cuối cùng tại H.Gò Dầu (Tây Ninh) và 3 lao động tại Đắk Lắk trong vụ 15 lao động bị lừa đi Trung Quốc lao động trái phép đã được chuộc về nhà.

Bà Dung, người môi giới lao động viết rõ trong bản cam kết: "... nếu tôi đưa người qua Trung Quốc mà trong hợp đồng lao động không đúng thì tôi sẽ đưa công nhân về lại Việt Nam an toàn, tất cả chi phí tôi chịu". Ảnh: Giang Phương
Bà Dung, người môi giới lao động viết rõ trong bản cam kết: "... nếu tôi đưa người qua Trung Quốc mà trong hợp đồng lao động không đúng thì tôi sẽ đưa công nhân về lại Việt Nam an toàn, tất cả chi phí tôi chịu". Ảnh: Giang Phương

Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Công an H.Gò Dầu vào cuộc tiến hành thẩm vấn, lấy lời khai 4 lao động trên để phục vụ điều tra. Trao đổi với phóng viên, ông Điền Văn Công, Trưởng công an xã Thanh Phước, H.Gò Dầu cho biết thêm, 4 lao động còn lại cùng ngụ xã Thanh Phước, H.Gò Dầu gồm: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Lâu, Vương Quốc Vũ, Vương Thảo Mai Hằng đã về nhà. Trong ngày 6/4, phía xã cũng đã tiến hành tiếp xúc với các lao động này để lấy lời khai chi tiết vụ việc. Được biết, để về được đợt này, mỗi lao động phải đóng tiền chuộc với mức 13 triệu đồng/người cho bà Hải (chủ cơ sở may bên Trung Quốc).
'CS 113' đi xe công chở người không đội mũ bảo hiểm
Ngày 7/4, Báo điện tử VTC News nhận được thông tin của một độc giả từ Phú Thọ, phản ảnh về việc một người mặc cảnh phục của chiến sỹ CS113 điều khiển xe mô tô BKS 19B1 – 0271, có trang bị còi ưu tiên, chở một người đàn ông không đội mũ đi trên phố.

Người mặc cảnh phục cảnh sát 113 chở người không đội mũ bảo hiểm đi trên đường. Ảnh do độc giả cung cấp.
Người mặc cảnh phục cảnh sát 113 chở người không đội mũ bảo hiểm đi trên đường. Ảnh do độc giả cung cấp.

Theo độc giả này, hình ảnh được ghi lại vào lúc 17h19’ ngày 6/4/2012 tại đường Nguyễn Tất Thành, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Độc giả này mong muốn, lực lượng chức năng vào cuộc để làm rõ hành vi được cho là “vi phạm Luật giao thông” của người mặc cảnh phục CS113 này.
Lãnh án vì chôm đồ của đội bóng

Thông tin trên Thanh niên Online, TAND quận 10 (TP.HCM) xử lưu động tại KTX Đại học Bách Khoa (TP.HCM) tuyên phạt Đỗ Ngọc Trọng (29 tuổi, quê Bến Tre) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. 

Trọng đứng trước vành móng ngựa, trả lời thẩm vấn. Ảnh: Lê Nga
Trọng đứng trước vành móng ngựa, trả lời thẩm vấn. Ảnh: Lê Nga

Tại tòa, Trọng khai, chiều 14/1/2012, Trọng chạy xe đến sân bóng mini Kỳ Hòa (phường 12, quận 10, TP.HCM) canh những người đi đá bóng sơ hở để chôm đồ.

Sau đó, Trọng mon men lại gần chỗ để đồ của các thanh niên đang đá bóng trong sân. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Trọng lấy một túi xách của anh Nguyễn Lê Đức Nguyên, trong đó có 230.000 đồng rồi bỏ đi. 

Tuy nhiên, do nhiều lần khách bị trộm đồ nên hai bảo vệ sân bóng đã phục kích và đã bắt giữ Trọng, giao cho công an phường xử lý. 

Được biết, Trọng từng tốt nghiệp cao đẳng ngành kinh tế nhưng không đi làm, mà ở nhà làm nghề sửa chữa điện thoại.

Miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long 4 ngày

Thông tin trên Người lao động Online, chiều 6/4, bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Vịnh Hạ Long sẽ được miễn phí tham quan từ 28/4 – 1/5 tới. Theo bà Thủy, đây là động thái tri ân với người dân và du khách đã ủng hộ Vịnh Hạ Long sau khi tổ chức New Open World chính thức công nhận Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới.

Miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long cho du khách từ 28/4 - 1/5/2012.
Miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long cho du khách từ 28/4 - 1/5/2012.

Tổ chức New Open World sẽ trao biểu tượng danh hiệu chính thức trên cho tỉnh Quảng Ninh vào ngày 1/5 trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2012.
Nhật Bản thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa tại Tokyo

VOV Online dẫn lại tin, ngày 7/4 Nhật Bản sẽ thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa tại trung tâm thủ đô Tokyo, nhằm đối phó với việc phóng vệ tinh thời tiết của CHDCND Triều Tiên vào tuần tới.

Trước đó, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu chuẩn bị triển khai các khẩu đội tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 xung quanh thủ đô Tokyo và các tỉnh phía Nam Nhật Bản như Okinawa, Ishigaki. Các tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 cũng được triển khai ngoài khơi các tỉnh Tây Nam Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hệ thống tên lửa Patriot PAC 3 của Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun
Hệ thống tên lửa Patriot PAC 3 của Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun

Các đơn vị cứu hộ của Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) sẽ được triển khai tại khu vực chuỗi đảo Sakishima ở tỉnh Okinawa. Hành động này của Nhật Bản nhằm đánh chặn tên lửa của Triều Tiên, trong trường hợp các mảnh vỡ của tên lửa trong quá trình phóng vệ tinh rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.
Phe đảo chính Mali thỏa thuận chuyển giao quyền lực

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, đúng hai tuần sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Tổng thống Amadou Toumani Toure, ngày 7/4, phe đảo chính quân sự tại Mali đã ký thỏa thuận khôi phục trật tự hiến pháp và chuyển giao quyền lực cho Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traore, người đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Một nhóm phiến quân Hồi giáo gác tại thành phố Timbuktu. Ảnh: AFP
Một nhóm phiến quân Hồi giáo gác tại thành phố Timbuktu. Ảnh: AFP

Theo thông tin do cả hai phía cung cấp và được truyền hình Mali tường thuật lại, thỏa thuận được ký giữa người đứng đầu lực lượng đảo chính Amadou Sanogo và các nhà trung gian hòa giải của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS). 
Ngoài điều khoản chuyển giao quyền lực, văn kiện này còn đề cập tiến trình thành lập chính phủ thống nhất dân tộc, việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của ECOWAS, ân xá cho những người tham gia đảo chính và tiến tới thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.
Hải Phong (Tổng hợp)