Nóng sáng 30/3: Ngư dân bị Trung Quốc bắt: Bán nhà chuộc người thân

30/03/2012 09:40
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Ngư dân bị Trung Quốc bắt: Bán nhà chuộc người thân, quản lý tiền công đức: Bộ bảo nên, chùa bảo không!... là những tin bài nóng sáng 30/3.
Ngư dân bị Trung Quốc bắt: Bán nhà chuộc người thân

Thông tin trên Dân Việt, chị Lê Thị Phúc, vợ thuyền trưởng Trần Hiền (32 tuổi, ở Lý Sơn, Quảng Ngãi) nghẹn ngào nói “chúng tôi định bán nhà để nộp 70.000 nhân dân tệ tiền chuộc như yêu cầu của phía Trung Quốc” .

Người thân của 21 ngư dân bị bắt đang ngóng đợi tin lành (ảnh chụp ngày 29.3).
Người thân của 21 ngư dân bị bắt đang ngóng đợi tin lành (ảnh chụp ngày 29.3).

Được biết, tàu ông Trần Hiền bị bắt khi đang hành nghề lặn bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Tin dữ do thuyền trưởng Trần Hiền báo về cho vợ là chị Lê Thị Phúc. Chị Phúc kể lại, ngày 12/3, anh Hiền điện thoại về nhà báo tin bị Trung Quốc bắt giam giữ tại đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) từ ngày 3/3.

Trung Quốc yêu cầu nộp 70.000 NDT (khoảng 230 triệu đồng) tiền chuộc thì mới thả về. Từ khi nghe tin đó, chị Phúc và 10 gia đình ngư dân trên tàu anh Hiền hoang mang trước số tiền quá lớn. Không biết vay mượn ở đâu số tiền này được, chị Phúc phải tính kế bán nhà.
Bờ sông Đồng Nai thêm vết nứt mới

Nguồn tin trên báo Tuổi trẻ cho hay, chiều 29/3, ông Nguyễn Minh Hồng (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) cho biết hiện người dân trong khu vực sạt lở ở sông Đồng Nai ngày 21/3 rất lo ngại vì tại đây có thêm một số vết nứt mới.

Trong đó có một vết nứt rộng khoảng 20cm, dài chừng 200m cách căn nhà của gia đình ông chừng 50m. Cùng ngày, trưởng Phòng tài nguyên - môi trường huyện Cát Tiên Võ Thành Bảo cho biết tuy cơ quan chức năng vẫn chưa xác định nguyên nhân của vụ sụt lún gây sạt lở đất ở bờ sông Đồng Nai ngày 21/3 nhưng theo nhận định ban đầu, vụ sạt lở trên có thể do nền đất yếu và tác động của tình trạng khai thác cát.

Hiện Công an huyện Cát Tiên đã tạm giữ một tàu hút cát để điều tra.
Cán bộ xã sang Lào mua ma túy về bán

Thông tin trên Dân trí, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Hải quan Thanh Hóa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Va Văn Ly (sinh năm 1981, ở bản Lắc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) khi Ly đang thực hiện hành vi bán thuốc phiện tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.

Đối tượng Va Văn Ly
Đối tượng Va Văn Ly

Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1,1 kg thuốc phiện mà Ly đang bán. Tại cơ quan CSĐT, Va Văn Ly khai nhận đã sang Lào mua số thuốc phiện nói trên về Mường Lát bán để kiếm lời.

Được biết, Va Văn Ly hiện là một cán bộ đang công tác tại UBND xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Là một cán bộ trẻ, tương lai còn rộng mở, nhưng vì hám lợi trước mắt mà Ly đã sa vào con đường buôn bán ma túy.
Quản lý tiền công đức: Bộ bảo nên, chùa bảo không!

Cũng thông tin trên Dân Việt, hôm nay (30/3), tại Quảng Ninh, Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị sơ kết về công tác quản lý lễ hội năm 2012. Một trong các vấn đề đang gặp nhiều khó khăn sẽ được đem ra bàn thảo là quản lý tiền công đức ở đền, chùa.

Đếm tiền “giọt dầu”, tiền công đức ở một ngôi đền.
Đếm tiền “giọt dầu”, tiền công đức ở một ngôi đền.

Với Bộ VHTTDL - đơn vị đang tiến hành phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tôn giáo Chính phủ xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý sử dụng tiền công đức, tiền giọt dầu, thì đây là việc rất nên làm.

Thế nhưng, ngay từ khi vấn đề này được đặt ra đã vấp phải sự không đồng tình của nhiều ban quản lý di tích, các vị thượng tọa trụ trì tại các chùa.
6,4 triệu USD phát triển hệ thống điều khiển giao thông đường cao tốc Hà Nội

Dân trí đưa tin, một khoản viện trợ 527 triệu yên, tương đương với khoảng 6,4 triệu USD đã được Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam nhằm giúp cho việc triển khai “Dự án phát triển hệ thống kiểm soát giao thông đường cao tốc tại Hà Nội”.

Công hàm trao đổi này đã được ký kết chiều qua 29/3 giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Tanizaki Yasuaki (đại diện cho Chính phủ Nhật Bản) và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng.

2 nhân viên LHQ bị bắn chết tại Pakistan

VOV Online dẫn lại tin, ngày 29/3 tại Pakistan, một số tay súng chưa xác định danh tính đã tấn công một nhóm nhân viên của LHQ làm 2 người thiệt mạng.

Lực lượng Taliban. Ảnh minh họa: Reuters
Lực lượng Taliban. Ảnh minh họa: Reuters

Cảnh sát địa phương cho biết, chiếc xe chở nhân viên LHQ bị tấn công khi đi ngang qua quận Mastung thuộc tỉnh Baluchistan, Pakistan. Đây là nơi thường xuyên chứng kiến các vụ tấn công do Taliban, lực lượng cực đoan tiến hành, nhằm vào quan chức va lực lượng an ninh Pakistan, cũng như các nhân viên cứu trợ.

Hiện nay vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày.
Nhật mua và tiêu hủy gần 40.000 tấn gạo nhiễm xạ
Thông tin trên Vietnam+, dựa trên quy định nghiêm ngặt được áp dụng kể từ tháng 4/2012, Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản (MAFF) ngày 29/3 quyết định thu mua toàn bộ gạo ở những khu vực canh tác nông nghiệp thuộc tỉnh Fukushima nhiễm chất phóng xạ Ceasium vượt ngưỡng 100 becquerel/kg để đem đi tiêu hủy.

40.000 tấn gạo nhiễm phóng xạ ở Fukushima sẽ được tiêu hủy. Ảnh: AP
40.000 tấn gạo nhiễm phóng xạ ở Fukushima sẽ được tiêu hủy. Ảnh: AP

Theo mạng tin Mainichi Shimbun, động thái này của Chính phủ Nhật Bản là nhằm giải tỏa tâm lý bất an cho người tiêu dùng và hỗ trợ kinh doanh cho người nông dân. Dự kiến, số lượng thu mua tiêu hủy lần này lên tới 37.000 tấn gạo với chi phí lên tới 9 tỷ yen.
Hải Phong (Tổng hợp)