Nóng tối 13/4: Đã bắt được hung thủ giết người đốt xác tại Quảng Ninh

13/04/2012 19:49
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Đã bắt được hung thủ giết người đốt xác tại Quảng Ninh. Xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần tại 13 địa phương... là những thông tin nóng tối 13/4.
Đã bắt được hung thủ giết người đốt xác tại Quảng Ninh

Theo nguồn tin riêng của Báo điện tử Infonet, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được hung thủ giết người trong vụ án giết người đốt xác phi tang được phát hiện ngày 31/3/2012 tại thôn Tân Lập, Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Khu dân cư T5 nơi xảy ra vụ án giết người đốt xác.
Khu dân cư T5 nơi xảy ra vụ án giết người đốt xác.

Trước đó, ngày 31/3 người dân thôn Tân Lập hoảng hồn khi phát hiện một xác chết bị cháy đen thui tại khu vực bãi rác trong thôn. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng cơ thể bị biến dạng hoàn toàn. Nhiều phần trên cơ thể bị cháy đen. Khuôn mặt của nạn nhân không thể nhận dạng được. Đặc biệt, phần hộp sọ của nạn nhân được xác định có thương tích do vật sắc tác động.

Hiện cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án cũng như lấy lời khai của hung thủ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần tại 13 địa phương

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, từ năm 2012 đến năm 2016 sẽ xây dựng hệ thống trực canh cảnh báo sóng thần tại khu vực ven biển và một số đảo chính đông dân cư sinh sống tại 13 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hình ảnh sóng thần từng xảy ra trên thế giới. Ảnh minh họa.
Hình ảnh sóng thần từng xảy ra trên thế giới. Ảnh minh họa.

Đó là thông tin nêu trong Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ký ban hành.

Đề án đặt mục tiêu thiết lập hệ thống truyền tin cảnh báo sóng thần từ cơ quan báo tin (Viện Vật lý địa cầu) tới các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy ứng phó, các cấp chính quyền địa phương và trực tiếp tới người dân, đảm bảo thông tin nhanh nhất, kịp thời, chính thống.
Truy tố bảo vệ bệnh viện lừa đảo

Nguồn tin trên Người lao động Online cho hay, ngày 13/4, Viện KSND huyện Châu Thành A - Hậu Giang đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Duy Tân (SN 1984) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chiều 25/7/2011, anh Nguyễn Hồng Nhị (SN 1990) điều khiển xe máy chở bạn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành khám bệnh thì gặp Tân đang làm bảo vệ tại đây.

Tân có ý định chiếm đoạt chiếc xe của anh Nhị nên đã hỏi mượn về nhà lấy đồ. Do quen biết từ trước nên anh Nhị tin tưởng giao xe (trong cốp có toàn bộ giấy tờ) nhưng sau đó Tân đã đi cầm lấy 10,5 triệu đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Nhị đã yêu cầu Tân chuộc lại xe nhưng Tân không thực hiện mà bỏ trốn đến ngày 21/2 thì bị bắt.

Hàng loạt bộ, địa phương phải đánh giá cải cách hành chính

Thông tin trên VnExpress, trong tháng 4-5, Bộ Nội vụ sẽ lấy ý kiến người dân, tổ chức để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại nhiều bộ và địa phương.

Danh sách đơn vị được đánh giá gồm: các bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Bình, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Người dân tới làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ở quận 1, TP HCM. Ảnh: BNV.
Người dân tới làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ở quận 1, TP HCM. Ảnh: BNV.

Đây là những đơn vị được chọn để thí điểm áp dụng Bộ chỉ số Theo dõi và Đánh giá Cải cách hành chính (PAR Index) thuộc dự án hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Để có được kết quả đánh giá cho bộ chỉ số cấp bộ, đoàn khảo sát sẽ lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội, các ban của Đảng; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trở lên; các tổ chức chính trị xã hội. Bộ chỉ số cấp tỉnh sẽ được lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp, đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương trở lên.
Điều tra đường dây trộm container

Thông tin trên Người lao động Online, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh – TPHCM đang tiến hành điều tra đường dây trộm container, sau đó đem rã ra bán phế liệu.

Công an tới làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại – Dịch vụ - Vận tải Phúc An Khang về vụ container bị trộm.
Công an tới làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại – Dịch vụ - Vận tải Phúc An Khang về vụ container bị trộm.

Theo thông tin ban đầu, sau khi làm việc với cơ quan công an, bà Nguyễn Thanh Diệu, vợ của giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại – Dịch vụ - Vận tải Phúc An Khang, ở đường Tân Túc (thị trấn Tân Túc, H. Bình Chánh) tường trình do thấy rẻ nên chồng bà Diệu có mua lại một container (loại 40 feet) từ ông Huỳnh Công Khanh (chủ một gara ôtô) với giá 40 triệu đồng để sửa lại bán cho khách hàng với giá 50 triệu đồng.

Tuy nhiên theo cơ quan công an, chiếc container bà Diệu khai do chồng mua là hàng do tài xế  trộm cắp, rã bán từng bộ phận. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ chồng bà Diệu để tiếp tục điều tra.
Nga chi 1 tỷ USD xây sân bay vũ trụ mới
VOV Online đưa tin, năm 2012 Nga sẽ chi khoảng 1 tỷ USD xây dựng một sân bay vũ trụ mới tại khu vực Amur, phía đông Siberia. Đây là một phần trong chương trình phát triển không gian của Nga đến năm 2015.

RIA Novosti dẫn lời Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết sân bay vũ trụ Vostochny (phương Đông) sẽ có hai khu phóng, một trung tâm đào tạo và kiểm tra y tế cho phi hành đoàn và một nhà máy hydro và oxy.

Tàu thăm dò vũ trụ không người lái Phobos -Grunt được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. Ảnh: Syrycuse.
Tàu thăm dò vũ trụ không người lái Phobos -Grunt được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. Ảnh: Syrycuse.

Ông Putin cho biết tổ hợp sân bay vũ trụ này sẽ giống một thành phố hiện đại và tiện nghi với hơn 40 tòa nhà và các cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ các chương trình phóng tàu không gian. Dự tính khu thị tứ mới sẽ có 40.000 dân cư.

Sân bay vũ trụ Vostochny được xây dựng nhằm đảm bảo sự độc lập trong chương trình không gian của Moscow và giảm tải cho sân bay vũ trụ Baikonur mà Nga đang thuê của Kazakhstan.
Hàn Quốc: Chủ tịch đảng đối lập từ chức

Tuổi Trẻ Online dẫn lại tin, bà Han Myeong Sook - chủ tịch đảng đối lập Liên minh Dân chủ (DUP), Hàn Quốc, vừa tuyên bố sẽ từ chức để chịu trách nhiệm cho thất bại của DUP trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 11/4 vừa qua.

Như vậy, bà Han Myeong Sook từ chức chỉ sau ba tháng đảm nhiệm vị trí chủ tịch DUP.

Bà Han Myeong Sook từ chức để chịu trách nhiệm cho thất bại của Đảng DUP trong cuộc bầu cử quốc hội. Ảnh: Reuters.
Bà Han Myeong Sook từ chức để chịu trách nhiệm cho thất bại của Đảng DUP trong cuộc bầu cử quốc hội. Ảnh: Reuters.

“Mọi nỗ lực đã được thực hiện, song chúng tôi đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân. Tôi sẽ từ chức để chịu trách nhiệm cho những thiếu sót này”, bà Han Myeong Sook phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức hôm nay 13/4.

Trước đó, Đảng DUP theo đường lối trung-tả của bà Han đã chịu thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội khi chỉ chiếm 127 trong tổng số 300 ghế, ít hơn so với đảng cầm quyền Thế giới mới (NFP) của Tổng thống Lee Myung Bak 25 ghế.

Tuy từ bỏ vị trí chủ tịch đảng nhưng với tư cách thành viên của DUP, bà Han cho hay vẫn “nỗ lực tột cùng” trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Hàn Quốc vào tháng 12 tới.
Hải Phong (Tổng hợp)