Nóng tối 1/5: Ngày mai, nhiều nơi nhiệt độ lên đến 41 độ C

01/05/2012 19:28
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Ngày mai, nhiều nơi nhiệt độ lên đến 41 độ C. Xe máy “cõng” 7 người lạng lách trên đường... là những thông tin đáng chú ý tối 1/5.
Ngày mai, nhiều nơi nhiệt độ lên đến 41 độ C

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (1/5), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi 39 – 41 độ.

Nhiệt độ tại một số khu vực trong các ngày tới. Nguồn: BBC.
Nhiệt độ tại một số khu vực trong các ngày tới. Nguồn: BBC.

Theo dự báo của BBC, hôm nay chưa phải là đỉnh điểm của nắng nóng. Ngày mai (2/5), khu vực Hà Nội sẽ đạt "đỉnh" nhiệt độ 39 độ C và tiếp tục duy trì cho đến hết ngày 3/5. Tại TP Vinh - TP Huế, nhiệt độ sẽ lên tới 41 độ C trong hai ngày 2 và 3/5.

Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.
Thầy giáo mở website giúp tìm mộ liệt sĩ
Nguồn tin trên Người Lao Động Online cho hay, ngày 30/4, thầy Nguyễn Sĩ Hồ (giáo viên Trường THPT Tân Bình, huyện Tân Uyên – Bình Dương) đã ra mắt website chuyên giúp thân nhân tìm mộ liệt sĩ (địa chỉ: www.nguoiduado.vn), trên cơ sở được sự đồng ý của Bộ Thông tin - Truyền thông. Đến 17 giờ cùng ngày, website đã có hàng trăm ngàn lượt truy cập.

Biết được hiện có nhiều liệt sĩ hy sinh ở chiến trường và được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ ở các tỉnh phía Nam nhưng do thiếu thông tin nên nhiều thân nhân không thể biết, thầy Hồ đã bỏ công đi hàng chục nghĩa trang để chụp hình hàng chục ngàn tấm bia mộ (có tên tuổi, nguyên quán liệt sĩ) để đưa lên mạng nhằm giúp thân nhân dễ tìm kiếm mộ người thân của mình. Trước khi cho ra mắt website, thầy Hồ đã giúp hàng chục thân nhân tìm được mộ và hài cốt liệt sĩ.

Xe máy “cõng” 7 người lạng lách trên đường

Thông tin trên Thanh Niên Online, những ngày gần đây, trên internet xuất hiện clip 7 thanh niên cùng ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ chạy một đoạn đường khá dài.

Để đủ chỗ cho 7 người, một thanh niên “đu” phía trước đầu xe, 6 người còn lại bám víu nhau ngồi phía sau.

Đi được một đoạn, thanh niên ngồi sau cùng bị rớt xuống phải chạy bộ đuổi theo xe. Được một lúc, người này đuổi kịp và cuộc lạng lách tiếp diễn giữa dòng xe tấp nập qua lại.

Nhóm thanh niên này xem thường tính mạng mình lẫn người đi đường. Ảnh cắt ra từ clip.
Nhóm thanh niên này xem thường tính mạng mình lẫn người đi đường. Ảnh cắt ra từ clip.

Con đường khá nhỏ nên xe cộ đi lại không ngớt bấm còi khi chạy ngang qua chiếc xe "cõng" 7 người này.

Theo một số thông tin, những thanh niên này ở thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, H.Ứng Hòa, Hà Nội. Con đường trong clip có thể là tỉnh lộ 73 đi qua xã Quảng Phú Cầu.
Cháy ở công ty TNHH Daeyang Hà Nội vì chập điện
TTXVN đưa tin, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1/5, tại Công ty TNHH Daeyang Hà Nội (Cụm Công nghiệp Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra cháy tại bộ phận kiểm định, kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng. 
Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ máy móc, thiết bị kiểm tra, kiểm định, các linh kiện điện tử cho sản xuất điện thoại di động ở phân xưởng trên của công ty, tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. 
Theo cơ quan chức năng địa phương, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện ở phân xưởng trên. Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy là ngày nghỉ (ngày Quốc tế Lao động 1/5), không có công nhân làm việc, nên không gây thiệt hại về người. 
Đổ cột điện 110KV phục vụ Lễ hội du lịch Hạ Long

Dân Việt đưa tin, cột điện số 44 thuộc nhánh rẽ đường dây 110KV của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc được đấu mối cấp điện cho TP Hạ Long (Quảng Ninh) - nơi diễn ra Lễ hội du lịch Hạ Long 2012 bị phát hiện đổ gục vào đêm 29/4.

Cột điện số 44 từng bị ảnh hưởng bởi vụ khai thác than làm sụt lún cột cao thế 110KV ở sát đó.
Cột điện số 44 từng bị ảnh hưởng bởi vụ khai thác than làm sụt lún cột cao thế 110KV ở sát đó.

Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do một nhóm đối tượng khai thác than đã dùng máy xúc móc vào dây néo và kéo làm đổ cột điện gây mất điện toàn TP Hạ Long. Sau khi gây đổ cột điện, nhóm đối tượng này đã bỏ chạy để lại chiếc máy xúc cạnh một hố sâu khoảng hơn 1m.

Ước tính vụ đổ cột điện gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng, chưa kể gây gián đoạn cấp điện các nhà máy xi măng, các khu mỏ trong khu vực và ảnh hưởng đến Lễ hội du lịch Hạ Long đang diễn ra trên địa bàn TP Hạ Long.
Syria: tiếp tục các vụ đánh bom, ít nhất 10 người thiệt mạng

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn AFP cho biết, ít nhất 10 dân thường, trong đó 9 người trong cùng một gia đình thiệt mạng trong các vụ ném bom sáng nay (1/5) nhằm vào một ngôi làng gần tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Hiện trường một vụ đánh bom hôm 30/4 ở Idlib. Ảnh: SANA.
Hiện trường một vụ đánh bom hôm 30/4 ở Idlib. Ảnh: SANA.

Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, 9 thành viên trong 1 gia đình, trong đó có 4 phụ nữ và 2 trẻ em thiệt mạng khi một quả đạn súng cối rơi vào nhà của họ. Cũng theo tổ chức này, nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Máy bay trực thăng Côlômbia rơi, 13 người thiệt mạng

Thông tin trên báo Tin tức, ngày 1/5, một máy bay trực thăng của lực lượng không quân Côlômbia đã bị rơi gần bờ biển Caribê, làm toàn bộ 13 người trên máy bay thiệt mạng. 
Trên trang web, lực lượng không quân Côlômbia cho biết chiếc Bell 212 gặp nạn lúc 16h30 giờ địa phương.

Binh sĩ và cảnh sát Côlômbia làm nhiệm vụ gần khu vực xảy ra tai nạn máy bay. Ảnh: AFP/TTXVN.
Binh sĩ và cảnh sát Côlômbia làm nhiệm vụ gần khu vực xảy ra tai nạn máy bay. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo các quan chức Côlômbia, chiếc trực thăng Bell 212 rơi xuống một cánh đồng ở khu vực nông thôn thuộc thị trấn Sabanagrande ở bang Atlantico. Hai quan chức giấu tên cho biết chiếc máy bay chở cảnh sát và binh sĩ không quân này đã bốc cháy khi lao xuống cánh đồng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
Hải Phong (Tổng hợp)