Nóng tối 23/4: Nắng nóng quay trở lại miền Bắc nhưng không kéo dài

23/04/2012 19:31
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Nắng nóng quay trở lại miền Bắc nhưng không kéo dài. Bình Định hỗ trợ nhiên liệu cho 2.052 tàu cá... là những thông tin đáng chú ý tối 23/4.
Nắng nóng quay trở lại miền Bắc nhưng không kéo dài

Thông tin trên Dân Việt, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương: Hiện vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam, ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc và Trung Bộ khiến nhiệt độ tăng nhanh.
Từ ngày 24/4 trở đi, khu vực tây bắc Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ nắng nóng xuất hiện trên diện hẹp, sau đó sẽ lan tỏa rộng hơn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Riêng các tỉnh bắc Trung Bộ do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam gây ra hiệu ứng foehn nên nhiệt độ cao hơn, đạt mức 36 - 38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất chỉ lên tới 34 - 35 độ C.
Ảnh minh họa: VTC News.
Ảnh minh họa: VTC News.

Rất may đợt nắng nóng này không kéo dài. Nguyên nhân là khả năng vào ngày 26/4, một đợt không khí lạnh lại tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta. Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ giảm, nắng nóng tại các địa phương chấm dứt.
Bình Định hỗ trợ nhiên liệu cho 2.052 tàu cá
Công an nhân dân Online đưa tin, ngày 22/4, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã phê duyệt hỗ trợ nhiên liệu cho 2.052 tàu cá (công suất từ 90CV trở lên) của tỉnh. Trong đó, từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã thẩm định 1.320 hồ sơ đạt yêu cầu, hỗ trợ tổng số tiền 49,946 tỉ đồng.

Ngoài ra, ngành Nông nghiệp tỉnh cũng hỗ trợ 280 thiết bị công nghệ Movimar (thiết bị quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh) cho 280 tổ, đội đoàn kết sản đánh bắt xa bờ. Đây là dự án được thực hiện bằng vốn ODA do Chính phủ Pháp tài trợ cho ngư dân 28 tỉnh, thành ven biển trong cả nước, với tổng trị giá 13,9 triệu euro, thời gian thực hiện trong 3 năm (2011 - 2013).

Hiện các ngành chức năng tỉnh đang tiếp tục thẩm định các hồ sơ tàu cá còn lại để trình UBND tỉnh phê duyệt, giải ngân hỗ trợ nhiên liệu giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.

Một người đàn ông lao đầu ra quốc lộ 1A tự tử
Trên trang Bee.net.vn đưa tin, khoảng 13h20 ngày 23/4, xe tải BKS 57K-1057 do Phạm Văn Trống (58 tuổi, ngụ Bình Thạnh –TP.HCM) điều khiển lưu thông trên QL 1A theo hướng cầu vượt Bình Phước về An Sương.

Khi vừa qua khỏi ngã tư Ga (phường An Phú Đông, quận 12 – TP.HCM), bất ngờ từ trong lùm cây giữa dải phân cách một người đàn ông lao ra. Do sự cố xảy ra quá đột ngột nên tài xế Trống không kịp xử lý đã tông vào và bánh sau xe cán ngang người làm người đàn ông này chết tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn làm người đàn ông chết tại chỗ trên QL 1A, quận 12 - TP. HCM.
Hiện trường vụ tai nạn làm người đàn ông chết tại chỗ trên QL 1A, quận 12 - TP. HCM.

Nhiều người sống gần khu vực xảy ra tai nạn cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đã thấy nạn nhân đi quanh quẩn giữa trưa nắng đổ lửa.
Kiểm tra người nạn nhân, cơ quan chức năng thu giữ một thư tuyệt mệnh mang tên Nguyễn Thanh Hà (54 tuổi, ngụ đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Tuy chưa rõ nội dung bức thư nhưng bước đầu CQĐT xác nhận nạn nhân tự tử.
Đăk Lăk: Một tuần phát hiện 3 con voi chết

Cũng thông tin trên Dân Việt, tại huyện Ea Sup, địa phương còn sót lại nhiều cá thể voi rừng nhất Đăk Lăk, chỉ trong vòng 1 tuần, Kiểm lâm huyện đã phát hiện đến 3 con voi chết.

Cụ thể, ngày 26.3, tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư MLan, con voi rừng khoảng 5 tháng tuổi chết trương phình dưới suối. 5 ngày sau, cách nơi con voi này chết chừng 30m, người ta lại phát hiện thêm xác một con voi khác khoảng 4 tuổi đang phân hủy.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Cùng ngày, tại tiểu khu 238 (cũng tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư MLan), một con voi đực trưởng thành cũng được phát hiện trong tình trạng chỉ còn… da và xương; nhiều bộ phận có giá trị như ngà, răng, vòi, đuôi, đế chân của con voi này đã… biến mất.
Báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ea Sup còn cho biết, cuối năm 2010 và trong năm 2011, trên địa bàn cũng phát hiện 3 con voi chết. Sau những lần phát hiện, cơ quan điều tra đều vào cuộc, nhưng kết quả cuối cùng đều đi vào ngõ cụt.
Thanh Hóa: Giáo viên buôn bằng giả

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, ngày 23/4, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã bắt 2 đối tượng Nguyễn Văn Vọng (sinh năm 1965, ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) và Lưu Sinh Lượng (sinh năm 1979, ở xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc) trong đường dây mua bán văn bằng, chứng chỉ giả từ Bình Dương ra Thanh Hóa tiêu thụ.

2 đối tượng trên khai nhận đã dùng thủ đoạn tổ chức đi thu gom hồ sơ của những người có nhu cầu được cấp các loại giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp Đại học, bằng tốt nghiệp trung học rồi gửi vào tỉnh Bình Dương bằng con đường chuyển phát nhanh cho một đối tượng làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ giả.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Sau khi có kết quả, các đối tượng lại chuyển phát nhanh trở lại Thanh Hóa. Mỗi văn bằng giả có giá từ 5 đến 8 triệu đồng; mỗi GPLX môtô giả là 500 nghìn đồng.

Được biết, một trong hai đối tượng bị bắt là Lưu Sinh Lượng hiện đang là giáo viên trường THCS xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc. Công an Thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
30% phụ huynh Hồng Công dùng facebook tìm hiểu con cái
Báo Tin tức đưa tin, theo quả điều tra do Ban Dịch vụ Xã hội thuộc Hiệp hội Cơ đốc giáo Hồng Công tiến hành đối với 1.274 phụ huynh Hồng Công từ bậc tiểu học tới bậc trung học cơ sở cho thấy có tới 45% phụ huynh đã tạo lập tài khoản facebook, trong đó 80% cho địa chỉ facebook của con vào danh sách bạn bè.
Facebook đã trở thành diễn đàn chia sẻ tâm tình của giới trẻ. Ảnh: Internet.
Facebook đã trở thành diễn đàn chia sẻ tâm tình của giới trẻ. Ảnh: Internet.

Ngoài việc vẫn chú trọng sử dụng các phương pháp truyền thống như nói chuyện bên bàn ăn, khi xem ti vi, có tới 30% bậc phụ huynh Hồng Công còn sử dụng facebook để thúc đẩy tình cảm cha mẹ với con cái.
Cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải bị kết án tử hình do nhận hối lộ

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã, theo phán quyết của tòa án đưa ra ngày 23/4, ông Chen Meng, cựu Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải đã bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ tuy nhiên ông này được hoãn thi hành án trong hai năm.

Ông Chen bị kết tội nhận hối lộ số tiền trị giá 15,48 triệu Nhân dân tệ (tương đương 2.460.000 USD) tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo thông tin từ Tòa án, ông Chen sinh năm 1962, trong thời kỳ đảm đương chức Phó Thị trưởng Songjiang ở Thượng Hải nhiệm kỳ từ 2003 đến 2011, ông tham gia giám sát các dự án xây dựng. Ông Chen lạm dụng chức quyền để nhận hối lộ từ các nhà quản lý dự án. Ông Chen đã được chuyển đến huyện Putuo của thành phố, trước khi ông bị giam giữ tháng 9/2011.
Hải Phong (Tổng hợp)