Nóng tối 25/4: TP.HCM: Đường phố sẽ "sạch bóng" lô cốt dịp 30/4

25/04/2012 20:13
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - TP. HCM: Đường phố sẽ "sạch bóng" lô cốt dịp 30/4; Xây dựng đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ... là những thông tin nóng tối 25/4.
TP.HCM: Đường phố sẽ "sạch bóng" lô cốt dịp 30/4

Nguồn tin trên Vietnamnet cho hay, ngày 25/04, Sở GTVT TP.HCM đã có kế hoạch đảm bảo tình hình giao thông trên địa bàn thành phố trong dịp lễ 30/04 và 01/05.

Theo đó, Sở GTVT yêu cầu tất cả công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường đều phải tạm ngưng thi công.

Quá trình này phải được đảm bảo từ 29/04 đến hết ngày 01/05. Như vậy, trước khi nghỉ lễ 1 ngày, các đơn vị thi công đều phải thu dọn hàng rào, tái lập mặt đường.

Từ 21h đến 21h15 ngày 30/4 sẽ diễn ra bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thuộc phường Thủ Thiêm, quận 2 và Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11.
Từ 21h đến 21h15 ngày 30/4 sẽ diễn ra bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thuộc phường Thủ Thiêm, quận 2 và Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11.

Bên cạnh yêu cầu này, Sở GTVT cũng điều động lực lượng tuần tra hệ thống đường bộ, gấp rút sửa chữa những đoạn đường hư hỏng, ngập nước, xuất hiện ổ gà.

Các lực lượng trực thuộc sở cũng sẽ tham gia tổ chức điều tiết tại những nơi có nguy cơ xảy ra ùn tắc cao như khu vui chơi, bến phà, các cửa ngõ thành phố.
Xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Bộ Nội vụ cần khởi động ngay việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; lấy ý kiến rộng rãi các nhà khoa học, nhà quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Bộ Chính trị tháng 12/2012.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 152/TB-VPCP về cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Xác định rõ quan điểm, nguyên tắc của việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Ảnh minh họa.
Xác định rõ quan điểm, nguyên tắc của việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Ảnh minh họa.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên, hoàn chỉnh Đề cương chi tiết của Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó xác định rõ sự cần thiết của việc xây dựng Đề án thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức.
Cảnh báo cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ

Thông tin trên Dân Việt, trong tổng số 6.000ha rừng của Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) có gần 160ha rừng đang ở nguy cơ cháy cấp 4; cấp 5 là gần 2.000ha.
Từ đầu mùa khô đến nay, tại vườn đã xảy ra 1 vụ cháy, được phát hiện kịp thời và dập tắt tại chỗ nên không gây hậu quả lớn.

Để ngăn ngừa và chữa cháy, vườn đã được trang bị 14 máy bơm, hơn 13.000m vòi dẫn nước, lực lượng ứng trực có 128 người và lực lượng phối hợp với chính quyền cơ sở là gần 400 quần chúng nhân dân ở khu vực vùng đệm.
Hà Nội: Táo tợn đột nhập nhà nghỉ, trộm đồ phóng viên

Dân trí đưa tin, sáng nay (25/4), Công an phường Láng Hạ đã nhận được đơn trình báo của phóng viên H.S – phóng viên 1 tờ báo điện tử về việc bị mất trộm đồ tại nhà nghỉ Hoàng Long (ngõ 55, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).
Nhà nghỉ Hoàng Long nơi xảy ra vụ trộm đồ táo tợn của phóng viên.
Nhà nghỉ Hoàng Long nơi xảy ra vụ trộm đồ táo tợn của phóng viên.

Theo đơn trình báo của anh H.S, tối 24/5, anh cùng con gái 4 tuổi vào thuê phòng 202 tại để lưu trú qua đêm. Lúc 9h sáng ngày 25/4, anh thức dậy thì thấy cửa phòng mình bị mở toang. Cho rằng đã có kẻ gian vào phòng, anh S kiểm tra hành lý thì thấy bị mất 2 chiếc điện thoại di động (E72 và X2) và một số tiền để trong ví.
Các vật dụng khác gồm máy ảnh, máy tích xách tay thì vẫn còn. Điều khá hy hữu, kẻ gian không lấy toàn bộ số tiền trong ví mà còn để lại 200 nghìn đồng cho nạn nhân đủ thanh toán tiền phòng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, phóng viên H.S đã trình báo tới các cơ quan công an phường Láng Hạ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội. 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
Ngộ độc thực phẩm, nhiều người nhập viện 

Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 25/4, trên địa bàn huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Hiện có 7 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê, 4 người điều trị tại trạm y tế xã và 6 người được điều trị tại nhà.

Vụ ngộ độc xảy ra tại một gia đình ở xã Tuy Lộc khi tổ chức lễ ăn hỏi cho con. Sau khi ăn xong, nhiều người kêu đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và sốt cao.

Ngành chức năng của tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm này.

Trước đó, ngày 15/4, cũng tại huyện Cẩm Khê đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể ở một đám cưới tại xã Phương Xá, hơn 20 người bị ngộ độc.

Ông trùm thịt thối lại trốn

Thông tin trên Người Lao Động Online, chiều 25/4, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Quản lý Kinh tế và Chức vụ Công an thị xã Thuận An – Bình Dương cho hay ông Nguyễn Hiệp Hương (40 tuổi, quê Hà Nội), chủ 2 container chứa hơn 8 tấn thịt thối, không chịu trình diện theo lệnh triệu tập của cơ quan Công an.

Trong lần làm việc với công an trước đó, ông Hương khai mình tạm trú ở huyện Bình Chánh - TPHCM nhưng không khai rõ địa chỉ. Hiện Công an Thuận An đang phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương liên quan truy tìm đối tượng này.
Ông Nguyễn Hiệp Hương (phải) lại "biến mất", không ra trình diện cơ quan công an cũng như đóng phạt.
Ông Nguyễn Hiệp Hương (phải) lại "biến mất", không ra trình diện cơ quan công an cũng như đóng phạt.

Do ông Hương chưa chịu trình diện nên “nghi án” ông tổ chức cướp 2,2 tấn thịt thối đang tiêu huỷ ở Đồng Nai mang về Bình Dương trữ bán vẫn chưa được làm rõ. Ngoài ra, cơ quan chức năng thị xã Thuận An cũng chưa thể ra quyết định xử phạt hành chính liên quan đến hành vi trữ hơn 8 tấn thịt thối của ông.
Trước đó, năm 2007, cơ quan chức năng quận 9 - TPHCM phát hiện ông Hương lưu trữ ở quận này 97 tấn thịt thối để làm thương phẩm. Ngay sau đó ông bỏ trốn, đến nay vẫn chưa đóng tiền phạt và 300 triệu đồng tiền tiêu huỷ số thịt trên.
Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo

VOV Online đưa tin, ngày 25/4, quân đội Pakistan thông báo, nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Shaheen-1A. Vụ thử này được thực hiện chưa đầy một tuần sau khi Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Agni-V.

Tên lửa Hatf IV của Pakistan. Ảnh: Internet.
Tên lửa Hatf IV của Pakistan. Ảnh: Internet.

Shaheen-1A là phiên bản cải tiến của tên lửa Shaheen-1, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và các loại đầu đạn thông thường. Pakistan không tiết lộ về tầm bắn của Shaheen-1A, tuy nhiên, theo một nguồn thạo tin, tên lửa này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 2.500 -3.000 km.

Thông báo của quân đội Pakistan cũng cho biết Shaheen-1A đã bắn trúng mục tiêu trên biển, song không tiết lộ địa điểm tiến hành vụ thử nghiệm.
Hải Phong (Tổng hợp)