Nóng tối 26/4: 80% người Hà Nội dùng thịt bẩn là không chính xác

26/04/2012 18:17
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Thông tin 80% người Hà Nội dùng thịt bẩn là không chính xác. Kiểm soát buôn bán gỗ và các loài hoang dã... là những thông tin đáng chú ý tối 26/4.
Thông tin 80% người Hà Nội dùng thịt bẩn là không chính xác

Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, chiều 26/4, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết thông tin “80% người tiêu dùng ở Hà Nội phải dùng thịt bẩn” do một số tờ báo đưa tin là không chính xác.
Theo ông Đăng, thực phẩm thịt gia súc, gia cầm đang tiêu thụ ở Hà Nội hầu hết được chăn nuôi từ các trang trại, gia trại và công ty nên nếu nói “hầu hết là thịt bẩn” là không chính xác.
Mua bán thịt lợn tại chợ Hôm, Đức Viên, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.
Mua bán thịt lợn tại chợ Hôm, Đức Viên, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng của Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong sản xuất, giết mổ, sơ chế và chế biến, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và kiêm quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Kiểm soát buôn bán gỗ và các loài hoang dã
.
Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, TS. Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Lâm nghiệp cho biết: tình hình buôn bán xuyên biên giới trái phép gỗ và các loài hoang dã ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp.

Trước tình trạng này, mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật về loài hoang dã (Việt Nam - WEN) vừa họp, thống nhất kế hoạch hoạt động và các biện pháp thực hiện trong năm 2012.

Họp ban chỉ đạo Việt Nam- Wen.
Họp ban chỉ đạo Việt Nam- Wen.

Theo đó,Việt Nam - WEN phải tập trung vào những quyết sách lớn như xây dựng chính sách, chỉ đạo đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm buôn bán trái phép gỗ và loài hoang dã, đặc biệt là ở khu vực biên giới và tăng cường hợp tác song phương, đa phương, đồng thời có những đề xuất cụ thể với Chính phủ trong việc kiểm soát nhập khẩu một số loài quý hiếm đang được cộng đồng quốc tế quan tâm, đảm bảo tính minh bạch công khai và nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo tồn và bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, tuân thủ pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.
Bắt quả tang 10 “con bạc” trong sòng xập xám
Thanh Niên Online đưa tin, ngày 26/4, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao 10 “con bạc” cho Công an Q.11 tiếp tục điều tra xử lý. 

Trước đó, tối 25/4, các trinh sát của PC45 bất ngờ ập vào căn nhà số 49 Lý Thường Kiệt (P.7, Q.11, TP.HCM). Tại đây, 10 “con bạc” bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài xập xám.

Tang vật thu giữ gồm hơn 56 triệu đồng, 48 phỉnh, 2 bộ bài.

Theo lời khai ban đầu của các con bạc, sòng bài trên do bà Trần Thị Minh Châu (58 tuổi, ngụ P.7, Q.11) đứng ra tổ chức và hoạt động từ trước tết Nguyên đán 2012.

Mỗi ngày, sòng bạc bắt đầu mở cửa hoạt động từ 11 giờ trưa đến tối. Quy luật của sòng này ăn thua theo “chến”, mỗi “chến” có mệnh giá từ 1,5 - 3 triệu đồng.

Thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Thông tin trên Vtv.vn, tại TPHCM, Tổng cục Thuế vừa tổ chức tọa đàm triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
 
Đối tượng được hoàn thuế là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ nhập, xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị. Ảnh minh họa: Báo Hải quan.
Đối tượng được hoàn thuế là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ nhập, xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị. Ảnh minh họa: Báo Hải quan.

Hàng hóa được hoàn thuế không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, được mua tại Việt Nam, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được phát hành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày người nước ngoài xuất cảnh trở về nước. Việc hoàn thuế sẽ được thực hiện ngay trước giờ lên máy bay, số tiền thuế GTGT người nước ngoài được hoàn là đồng Việt Nam, bằng 85% tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa.
Việc thực hiện thí điểm hoàn thuế đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam nhằm góp phần phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác, trong đó có xuất khẩu hàng hóa, quảng bá văn hóa dân tộc, góp phần hoàn thiện chính sách thuế GTGT và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012.   
Bạc Liêu: Nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh bị 3 năm tù

Nguồn tin trên Dân Việt cho hay, ngày 26/4, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sở thẩm và hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Bùi Thanh Hồng, 60 tuổi, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh mức án 3 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo liên quan là Nguyễn Hoàng Linh (33 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Công thương) 7 năm tù cùng về tội danh trên. Riêng bị cáo Phạm Văn Quang (55 tuổi nguyên giám đốc) nhận 14 năm tù và Trần Thanh Tùng (39 tuổi, nguyên Phó giám đốc công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bạc Liêu) 13 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng của VKS, năm 2008, Quang và Tùng đưa cho ông Hồng 120 triệu đồng để cho ông này tìm cách làm cho các dự án, kinh doanh địa ốc sớm được phê duyệt. Ngoài ra, ông Quang còn chỉ đạo cho thuộc cấp chuyển lại cho Linh 160 triệu đồng tiền “lót tay” vì trước đó Linh đã giúp cho công ty ông Quang vay ngân hàng 16 tỷ đồng.

Tại tòa, ông Hồng đã thừa nhận có lấy số tiền trên dùng vào mục đích đi du lịch, chữa bệnh.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo

Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng sớm 26/4, Ấn Độ đã dùng tên lửa đẩy đưa thành công vệ tinh chụp ảnh rađa (Risat-1) vào quỹ đạo ở sân bay vũ trụ Andhra Pradesh, cách thành phố Chennai khoảng 80km.

Tên lửa đẩy PSLV đưa vệ tinh Risat-1 lên quỹ đạo. Ảnh: The Hindu.
Tên lửa đẩy PSLV đưa vệ tinh Risat-1 lên quỹ đạo. Ảnh: The Hindu.

Các chuyên gia đánh giá với bước tiến này, Ấn Độ đã gia nhập nhóm ít ỏi các quốc gia trên thế giới làm chủ được công nghệ phóng vệ tinh.

Báo The Indian Times cho biết vệ tinh Risat-1, có tuổi thọ vận hành năm năm, sẽ được sử dụng vào các mục đích dự báo thiên tai, hỗ trợ nông nghiệp và lâm nghiệp. Các bức ảnh với độ phân giải cao từ Risat-1 cũng có thể sử dụng cho mục đích quốc phòng.
Hoàng gia Qatar chi gần 7 triệu đô mua đảo Hi Lạp
Dân trí dẫn lại tin trích nguồn Telegraph cho biết, gia đình hoàng gia Qatar đã không ngần ngại chi một khoản tiền lớn lên tới gần 7 triệu USD để mua một hòn đảo tuyệt đẹp nhưng chưa có người ở tại Hi Lạp.

Vụ mua bán trên diễn ra chỉ một tháng sau khi các thành viên gia đình hoàng gia Qatar tậu 4 khách sạng sang trọng tại Costa Smeralda trên hòn đảo Sardinia nổi tiếng của Italia.

Hòn đảo Oxia của Hi Lạp.
Hòn đảo Oxia của Hi Lạp.

Hòn đảo Oxia của Hi Lạp rộng khoảng 500 héc-ta, nằm trong vùng biển Ionian, đã được hoàng gia Qatar mua với giá 6,6 triệu USD.

Oxia, trước đó thuộc sở hữu của một gia đình Hi Lạp gốc Australia, từng được rao bán trên thị trường với giá trên 9 triệu USD. Nhưng hoàng gia Qatar đã mặc cả xuống mức giá thấp hơn do chính phủ Hi Lạp gần đây đã áp đặt mức thuế bất động sản cao hơn.
Hải Phong (Tổng hợp)