Nóng tối 4/4: Cư dân mạng phẫn nộ với trò tạt nước vào người đi đường

04/04/2012 19:36
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Cư dân mạng phẫn nộ với trò tạt nước vào người đi đường, Việt Nam phải đón 6 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới... là những thông tin nóng tối 4/4.
Cư dân mạng phẫn nộ với trò tạt nước vào người đi đường

Thanh niên Online đưa tin, mấy ngày qua, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ khi xem clip được tung lên YouTube ghi lại cảnh ba thanh niên ngang nhiên tạt nước vào các cô gái đạp xe trên đường.

Clip dài 22 giây, chiếu cảnh ba thanh niên ngồi trên xe máy hiệu Jupiter của Yamaha, biển số của tỉnh Hà Giang, đầu không đội mũ bảo hiểm, lần lượt tạt nước vào những người đi trên đường. 

Ảnh chụp từ clip: Cận cảnh ba thanh niên hùa nhau tạt nước vào một cô gái đi xe đạp trên đường
Ảnh chụp từ clip: Cận cảnh ba thanh niên hùa nhau tạt nước vào một cô gái đi xe đạp trên đường

>>Bấm vào đây để xem clip tạt nước vào người đi đường


Người ngồi giữa cầm một thùng nước nhựa màu trắng, còn thanh niên ngồi sau cùng thì dùng gàu múc nước tạt vào một số người đi xe đạp.

Nhóm thanh niên này đã ngang nhiên tạt nước vào ba cô gái đi xe đạp trên đường vắng rồi phá lên cười ha hả rất vô văn hóa trước sự hoảng hốt của các nạn nhân.

Một số cư dân mạng ở tỉnh Hà Giang khẳng định, địa điểm quay clip là cổng Trường cấp II Yên Biên ở ngay trung tâm thành phố Hà Giang

Nhiều cư dân mạng đề nghị công an cần vào cuộc điều tra càng sớm càng tốt để xử lý thích đáng nhóm thanh niên ngông cuồng này.

Việt Nam phải đón 6 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2012, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm và xuất hiện sớm hơn so với quy luật hàng năm (bình thường vào khoảng giữa tháng 5).

Trụ đèn chiếu sáng bị đổ trên đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi cơn bão số 1 đổ vào các tỉnh phía Nam. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN.
Trụ đèn chiếu sáng bị đổ trên đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi cơn bão số 1 đổ vào các tỉnh phía Nam. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN.

Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam có khả năng từ 6 - 7 cơn (cao hơn so với trung bình nhiều năm) và nhiều hơn so với năm 2011.
Mùa mưa bão năm nay có diễn biến khá bất thường bởi ngay trung tuần tháng 2/2012, trên biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Trong tháng 3, phía Nam biển Đông đã có cơn bão đầu tiên hoạt động. Đây là cơn bão bất thường vì có chu kỳ hơn 40 năm mới lặp lại.
Triệt xóa ổ bạc lớn, tạm giữ 13 đối tượng

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, khoảng 19h ngày 3/4/2012, Công an huyện Sơn Tịnh bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tạm giữ 13 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Các đối tượng tham gia đánh bạc có 6 phụ nữ, đều trú tại xã Tịnh An và thị trấn Sơn Tịnh. Công an đã tạm giữ trên người các đối tượng trên 44 triệu đồng, 15 xe mô tô, 11 điện thoại di động cũng nhiều tang vật khác.

Đây là ổ bạc dưới hình thức xóc đĩa tồn tại trong nhiều ngày qua, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nửa tấn thịt thối trên xe khách

Thông tin trên Thanh niên Online, rạng sáng 4/4, trên QL1A, đoạn qua xã Gio Quang (H.Gio Linh, Quảng Trị), tổ tuần tra 8.1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã dừng xe khách 47 chỗ ngồi mang BKS 17K-4634 chạy tuyến Thái Bình - TP.HCM để kiểm tra theo thủ tục.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách khoảng 500 kg mỡ heo và heo con không rõ nguồn gốc được giấu trong các thùng xốp, khi mở ra bốc mùi hôi nồng nặc
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách khoảng 500 kg mỡ heo và heo con không rõ nguồn gốc được giấu trong các thùng xốp, khi mở ra bốc mùi hôi nồng nặc

Lái xe Trần Văn Bội (SN 1961, trú Kiến Xương, Thái Bình) khai nhận số thịt này được một người khác thuê vận chuyển vào Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thụ lý.

Bắt giám đốc công ty làm giả giấy tờ của công an

Cũng thông tin trên trang Bee.net.vn, ngày 4/4, CA TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (34 tuổi, Giám đốc Công ty DVBV 360 độ Guarding Việt Nam) về hành vi làm giả các giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức. 

Đối tượng Nguyễn Hoàng Linh
Đối tượng Nguyễn Hoàng Linh

Cơ quan điều tra làm rõ, Linh mở công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ. Quá trình hoạt động, từ cuối năm 2011 đến nay, Linh đã làm giả giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự của Phòng CS quản lý hành chính Công an TP Hà Nội sau đó in thành nhiều bản đưa vào hồ sơ năng lực gửi cho các đơn vị, nhằm ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ để kiếm lời.

Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận đã vào mạng Internet, tìm kiếm những website của các công ty có chức năng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ, rồi tải về máy tính phần hồ sơ năng lực của công ty, trong đó có giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Linh chỉnh sửa nội dung thành giấy xác nhận mang tên công ty mình rồi đưa cho khách hàng. Qua đó Linh đã thu lời hàng chục triệu đồng của các khách hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiến hành làm rõ.
Đánh bom xe ở Pakistan, 6 người chết
VOV Online dẫn lại tin, ngày 3/4, một vụ đánh bom xe tại miền Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 6 người chết, 7 người bị thương.

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Pakistan. Ảnh: AFP
Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Pakistan. Ảnh: AFP

Theo báo chí địa phương, vụ đánh bom xảy ra ở khu vực bộ tộc Khyber. Thiết bị nổ đã bị cài trên chiếc xe chở khoảng 20 hành  khách, khi chiếc xe này đi đến Jamrud thuộc khu vực Khyber thì bị kích nổ gây ra số thương vong nói trên. Vụ nổ khiến phần sau chiếc xe bị hư hại khá nặng. Hiện những người bị thương đã được đưa đến  bệnh viện Peshawar cấp cứu.

Cùng ngày, Tổng thống  Pakistan Zardari và Thủ tướng Gilani đã lên án vụ đánh bom.
Bác sĩ già nhất thế giới qua đời

Thông tin trên báo Tin tức, bà Leila Denmark, người giữ kỷ lục vị bác sĩ hành nghề cao tuổi nhất thế giới khi đã 103 tuổi, vừa qua đời tại Atlanta (Mỹ), hưởng thọ 114 tuổi. 

Bác sĩ Leila Denmark vẫn tiếp tục khám bệnh cho trẻ em đến tận năm bà đã 103 tuổi. Ảnh: Internet.
Bác sĩ Leila Denmark vẫn tiếp tục khám bệnh cho trẻ em đến tận năm bà đã 103 tuổi. Ảnh: Internet.

Leila Denmark đã trở thành bác sĩ nội trú đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Henrietta Egleston ở Atlanta khi bệnh viện đi vào hoạt động năm 1928 và cũng là người khám cho bệnh nhân đầu tiên tại đây. 
Bà bắt đầu mở dịch vụ khám bệnh tại nhà vào năm 1931 và làm việc liên tục cho đến khi nghỉ hưu năm 2001, khi đã 103 tuổi. Leila được sách Kỷ lục Guinness thế giới trao danh hiệu bác sĩ hành nghề già nhất thế giới và cũng là người già thứ tư trên hành tinh (đã được kiểm chứng) vào thời điểm bà qua đời. 
Hải Phong (Tổng hợp)