Nóng tối 9/4: Thủ tướng phê bình Trưởng ban ATGT của 10 địa phương

09/04/2012 19:33
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Thủ tướng phê bình Trưởng ban ATGT 10 địa phương. Khởi tố 3 kẻ làm bằng giả. Phát hiện xăng có “màu lạ”... là những thông tin nóng tối 9/4.

Thủ tướng phê bình Trưởng ban ATGT 10 địa phương

Dân Việt đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa có thông báo gửi Ban An toàn giao thông 10 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao bất thường.

Các địa phương này bao gồm: Bắc Kạn, Hải Phòng, Phú Yên, Cà Mau, Thái Nguyên, Hà Giang, Bình Định, Hậu Giang, Quảng Ngãi và Tây Ninh.

Một vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Trung Kiên/ Dân trí
Một vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Trung Kiên/ Dân trí

Thủ tướng yêu cầu Ban An toàn giao thông 10 địa phương này kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn giao thông tại địa phương ngay trong quý II/2012.

Thủ tướng cũng biểu dương 33 địa phương đã phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương trong quý I/2012. Đặc biệt biểu dương 9 địa phương giảm trên 40% là: Yên Bái, Lai Châu, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hòa Bình, Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và Cao Bằng.
Khởi tố 3 kẻ làm bằng giả

Thông tin trên Thanh Niên Online, ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Công Khanh (18 tuổi, quê TP.Cần Thơ), Phan Thị Tuyết Nga (24 tuổi, quê TP.HCM) và Chu Ngọc Bộ (27 tuổi, quê Đồng Nai) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Nga và Bộ tổ chức làm giấy tờ giả các loại bằng THPT, đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giấy tờ bổ sung hồ sơ xin việc làm cho công nhân với giá từ 150.000 đồng - 2 triệu đồng.

Sau đó cả hai giao cho Khanh đem đi bán cho những người có nhu cầu.
Phát hiện xăng có “màu lạ”

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, sáng 9/4, một chủ xe gắn máy đã phát hiện xăng bên trong xe của mình đang chạy có “màu lạ”. Chiếc xe không thể đề, không nổ máy được từ tối qua đến nay.

Chủ xe gắn máy nói trên là anh Nguyễn Công Dũng (trú tại đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú). Anh Dũng cho biết lúc 19g ngày 8-4, xe anh còn khoảng 1,5 lít xăng, anh ghé vào một cây xăng tư nhân tại góc ngã ba Âu Cơ - Trịnh Đình Trọng (Q.Tân Phú) đổ thêm 100.000đ nữa.

Khi chạy đến công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) thì chiếc xe tắt máy, không thể đề được. Do trời tối nên anh Dũng dắt bộ xe một đoạn rồi gửi xe tại hẻm 102 Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận).

Dùng giấy trắng thấm vào mẫu xăng trong xe của anh Nguyễn Công Dũng, giấy ngả màu nâu. Ảnh: Đại Việt.
Dùng giấy trắng thấm vào mẫu xăng trong xe của anh Nguyễn Công Dũng, giấy ngả màu nâu. Ảnh: Đại Việt.

Sáng 9/4, anh Dũng cùng một người bạn nữa kiểm tra xe thì phát hiện mẫu xăng bên trong xe của anh có “màu lạ”. Khi đổ xăng ra các bình chứa thì dưới đáy bình có một màu vàng cam, hơi sệt.

Anh Dũng dùng một cuộn giấy trắng thấm vào xăng bình thường và mẫu xăng của xe anh. Giấy thấm vào mẫu xăng bình thường vẫn ra màu trắng. Giấy thấm vào mẫu xăng của xe anh thì ngả màu nâu.

Có lẽ cơ quan chức năng nên làm rõ mẫu xăng "lạ" này.
Xuất hiện thời tiết nguy hiểm trên vùng nam Biển Đông

Báo Tin tức đưa tin, theo thông báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu bao phủ toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ, bắc và giữa Biển Đông, gây ra trường gió đông có cường độ trung bình trên các khu vực này. Hiện nay, trên vùng biển nam Biển Đông đã hình thành một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 – 8 độ vĩ bắc. 
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này, vùng biển phía nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5 kèm theo mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vì vậy, các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực nam Biển Đông cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm tiếp theo, đồng thời chủ động nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm tìm chỗ trú tránh an toàn.

Nghệ An: Bắt 11 đối tượng “hát” karaoke bằng thuốc lắc

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, khi công an có mặt tại một phòng hát karaoke ở số 50 đường Ngư Hải, phường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An), 11 đối tượng đang lắc lư trong tiếng nhạc.
Sự việc xảy ra lúc hơn 16h ngày 8/4 tại phòng số 404 quán karaoke trên. Vào thời điểm ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Vinh đã ập vào kiểm tra phòng hát.
Lúc đó, 11 thanh niên nam, nữ đang nhảy điên cuồng. Khám xét, công an thu 1 viên ma túy tổng hợp chưa sử dụng và bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Dụng cụ mà 11 đối tượng dùng để "hát".
Dụng cụ mà 11 đối tượng dùng để "hát".

Danh tính các đối tượng sau đó được xác định là Hoàng Thị Giang (30 tuổi) ở thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) và Hoàng Bảo Trung (18 tuổi), Phạm Văn Mạnh (21 tuổi), Nguyễn Quang Duy (21 tuổi), Hà Ngọc Anh (18 tuổi), Hồ Viết Sơn (32 tuổi), Mạnh Xuân Hoàng (22 tuổi); Nguyễn Đức Huy (18 tuổi); Hồ Viết Quý (19 tuổi) và Đặng Công Hoàng (18 tuổi) đều trú ở thành phố Vinh.
Bước đầu các đối tượng đã khai nhận có mua 10 viên ma túy tổng hợp và đã sử dụng 9 viên.
Nga thông qua lộ trình sáng kiến của tân Tổng thống Putin

VOV Online đưa tin, ngày 9/4, phái Đảng “Nước Nga thống nhất” (ER) trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua lộ trình thực hiện các sáng kiến của tân Tổng thống V.Putin.

Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao của Đảng “Nước Nga thống nhất” Yuri Suvalov cho biết, lộ trình thực hiện này liên quan đến những ưu tiên mà ER coi là quan trọng được thể hiện trong công việc của kỳ họp Xuân – Thu của Duma Quốc gia xuất phát từ các tuyên bố của chính ông Putin.

Đương kim Thủ tướng Nga Putin, người sẽ nhậm chức Tổng thống vào tháng 5 tới. Ảnh: AFP.
Đương kim Thủ tướng Nga Putin, người sẽ nhậm chức Tổng thống vào tháng 5 tới. Ảnh: AFP.

Ngoài ra, theo ông Suvalov, đó cũng là hình thức phù hợp để thảo luận với đại diện các phái khác trong Duma Quốc gia về những nghĩa vụ mà các ứng cử viên Tổng thống khác đã hứa hẹn, cũng như lãnh đạo các đảng chính trị phản biện lại đảng “Nước Nga thống nhất”.

Bản lộ trình cũng cho phép hình thành và xem xét danh mục các dự thảo luật được ưu tiên, trước hết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội có tính đến tình hình thế giới, chúng liên quan đến việc củng cố vị trí của Nga trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế mà Nga tham gia.
Giao tranh dữ dội tại Yemen, hàng chục người chết
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, sáng 9/4, giao tranh đã bùng phát dữ dội khi các tay súng phiến quân Al-Qaeda tấn công một số doanh trại quân đội Chính phủ Yemen tại tỉnh Abyan ở miền Nam nước này.
Giao tranh làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Quân đội Yemen Ảnh: Nationalyemen.com.
Quân đội Yemen Ảnh: Nationalyemen.com.

Theo các nguồn tin địa phương, các tay súng Al-Qaeda đã tấn công doanh trại của Trung đoàn thiết giáp 111 và 119 của quân đội Yemen đóng tại ngoại ô thị trấn Lauder, cách thị xã Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan 150km về phía Đông Bắc.
Quân đội Yemen, được sự giúp đỡ của các bộ tộc thân chính phủ tại địa phương, đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Al-Qaeda. Mặc dù không đạt được ý đồ giành quyền kiểm soát khu vực này, song Al-Qaeda vẫn tiếp tục các cuộc giao tranh nhỏ ở khu vực.
Hải Phong (Tổng hợp)