Vụ bố chồng "dính" con dâu: Sẽ ngừng cộng tác với CTV đưa tin sai

23/09/2012 07:01
Vũ Mai

(GDVN) - Về vụ thông tin sai sự thật "bố chồng và con dâu nhập viện trong tình trạng “dính nhau” doquan hệ tình dục, thông tin từ một cơ quan báo chí cho biết: "Thứ 2 tuần tới sẽ họp và chắc chắn là sẽ không cộng tác với tác giả này nữa".

 
Những bài báo thông tin sai sự thật vụ việc “Cha chồng quan hệ tình dục với con dâu bị dính không tách rời được” đăng trên một số trang báo ngày 18/9 được xem là sự cố hi hữu trong làng báo trong thời gian gần đây. Ngay sau đó, phát hiện nội dung bài viết chỉ phản ánh một chiều, tác giả bài báo chỉ nghe qua lời kể, chưa được xác minh kiểm chứng... các báo đăng tải tin này đã lên tiếng cải chính và xin lỗi độc giả.

Về phía cơ quan báo chí,trao đổi với PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thông tin từ Báo NTNN, cũng thừa nhận: tin đầu tiên đăng lên là tin thất thiệt và NTNN đã đăng bài tiếp theo để thông tin lại vụ việc ấy là không chính xác. NTNN cũng đã đính chính và xin lỗi bạn đọc.

Thông tin bố chồng dính con dâu là tin đồn thất thiệt. (Ảnh minh họa)
Thông tin bố chồng dính con dâu là tin đồn thất thiệt. (Ảnh minh họa)

Theo đánh giá của người này, việc phóng viên viết tin, bài như vậy là rất ẩu. Bộ phận tòa soạn sau khi đọc tin, đánh giá tin rất chi tiết, không thấy được sự dối trá trong ấy.

"Thứ 2 tuần tới sẽ họp và sẽ rút kinh nghiệm từ vụ việc, có thể không cộng tác với tác giả này nữa", người cán bộ này khẳng định.

Tuy nhiên, do tác giả bài viết chỉ là cộng tác viên nên không xử lý được, còn "nếu là phóng viên thì đương nhiên chúng tôi sẽ xử lý thật nặng" - người này cho hay.

Trước đó, một số báo điện tử đăng tin về việc “bố chồng” 58 tuổi và “cô con dâu” 36 tuổi phải đi viện vì “bệnh” dính vào nhau do “vụng trộm”. Câu chuyện kể lại rằng trong lúc quan hệ, “cô con dâu” bị chứng co thắt âm đạo khiến ông bố chồng không thể tách ra được. Sau đó cả 2 người được đi cấp cứu tại BV Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang trong tình trạng dính chặt nhau.

Theo thông tin được đăng tải thì vụ việc xảy ra tại xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và ông Nguyễn Thọ Mẫn – Giám đốc BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang khẳng định không có chuyện đó. Theo ông Mẫn, cho tới nay, bệnh viện này chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào “dính nhau” do quan hệ tình dục.

Trong diễn biến khác, theo Khampha.vn đưa tin  sáng nay 22/9, tin từ UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết, công văn trên được gửi đến VOV sau khi Công an Tiền Giang có báo cáo kết luận về việc xác minh, làm rõ nguồn gốc thông tin “bố chồng quan hệ tình dục với nàng dâu bị dính nhau, không tách rời được” đăng trên trang mạng Báo điện tử VOV, là hoàn toàn bịa đặt.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, cơ quan này đã cử cán bộ đến tận địa bàn xã Tân Trung xác minh thông tin, đồng thời đã có buổi làm với ngành y tế và trực tiếp với PGS.TS Tạ Văn Trầm – Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, qua đó khẳng định: “Đây là thông tin bịa đặt, không có cơ sở”.

Được biết, lãnh đạo VOV đã yêu cầu phóng viên C.T (tác giả của bản tin đã phát trên VOV điện tử) làm bản tường trình, sau đó sẽ xem xét và có hình thức xử lý sai phạm.

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Vũ Mai