49 năm tù vì 300 triệu đồng tiền giả

25/06/2011 00:36
(GDVN) - Hôm qua ngày 24/6, tại trụ sở TAND TP. Hà Nội đã diễn ra phiên tòa xét xử vụ án lưu hành tiền giả với số lượng lớn xảy ra ngay tại Thủ đô.

(GDVN) - Hôm qua ngày 24/6, tại trụ sở TAND TP. Hà Nội đã diễn ra phiên tòa xét xử vụ án lưu hành tiền giả với số lượng lớn xảy ra tại Hà Nội.

{iarelatednews articleid='4742,4409,452,4132'}

Các bị cáo Dung, Cảnh và Danh trước vành móng ngựa
Các bị cáo Dung, Cảnh và Danh trước vành móng ngựa
Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội cho biết: ngày 5/12/2010 các bị cáo Ngô Văn Cảnh (SN 1978, ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, HN); Vũ Thị Kim Dung (SN 1977, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, HN) và Vi Văn Danh (SN 1981, ở xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã lưu hành 299.900.000 đồng giả từ Lạng Sơn về Hà Nội.
Các bị cáo đã khai nhận vào tháng 11/2010, có một đối tượng tên là Tùng (không xác định được địa chỉ) đã đến cửa hàng của đến nhà Cảnh uống nước, gội đầu và sau đó đã mạnh dạn đặt vấn đề mua tiền giả với giá 70.000 đồng tiền thật/100.000 đồng tiền giả. 
Thấy có “món hời” và có mối quan hệ từ trước nên Cảnh đã gọi điện thoại cho Dung để tìm nguồn mua tiền giả để thực hiện phi vụ làm ăn với Tùng. Thông qua mối quan hệ riêng của mình với một người tên là Mây, Dung đã biết và đặt vấn đề mua bán tiền giả với Danh.
Ngày 4/12/2010, Danh gọi điện cho một người Trung Quốc tên là “Chúng” (Danh đã quen được 5 năm nhưng không biết địa chỉ) và “Chúng” đã bán cho Danh với giá 30.000 đồng thật/100.000 đồng giả. Theo thỏa thuận, ngày 5/12/2010, “Chúng” giao hàng.
Đúng hẹn, ngày 5/12/2010, “Chúng” mang 300 triệu đồng tiền giả đến nơi hẹn ở đường mòn cửa khẩu Co Sâu, biên giới Việt – Trung, giao cho Danh. Danh đưa trước 9 triệu đồng tiền thật và hẹn bao giờ bán hết tiền giả sẽ thanh toán nốt số tiền còn thiếu. Ngày 6/12/2010, Danh mang tiền giải về Hà Nội giao cho Dung tại một nhà nghỉ ở khu vực bến xe Giáp Bát. 
Nhận được “hàng”, Dung đã gọi điện thoại báo ngay cho Cảnh. Chiều 7/12/2010, Dung đưa Danh đến nhà Cảnh chờ Dung bán tiền giả cho Cảnh sẽ lấy tiền thật trao cho Danh. Dung đã mượn valy đựng đồ trang điểm của chị Hiền là vợ Cảnh rồi cho 300 triệu tiền giả vào đó đem đến ngõ 1 Lê Văn Hưu (quận Hai Bà Trưng, HN) để mua bán.
Trong lúc cả nhóm đang thực hiện hành vi mua bán tiền giả tại nhà nghỉ Hùng Long thì bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật là 2997 tờ tiền giả.
Trong phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Sau khi nghị án xem xét các chứng cứ cùng với lời khai của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Văn Cảnh 16 năm tù; Vũ Thị Kim Dung 16 năm tù và Vi Văn Danh 17 năm tù vì tội Lưu hành tiền giả
Tuệ Minh