Ăn trộm bị phát hiện, nam sinh lớp 10 đâm chết nữ chủ nhà

03/05/2012 14:31
Theo Đất Việt
Trường đột nhập vào nhà bà Ngọc để trộm tài sản nhưng khi bị phát hiện, nam sinh lớp 10 này đã dùng dao đâm chết nữ chủ nhà.
Ngày 2/5 TAND tỉnh Long An đưa vụ án 1 học sinh lớp 10 ra xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Đức Hòa, Long An. Bị cáo trong vụ án này là học sinh lớp 10 tên Võ Văn Trường (SN 1996, ngụ ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam về tội “giết người”. 
Theo cáo trạng, lúc 23h ngày 25/2, Trường lấy hai con dao giấu trong túi quần, mặt bịt khẩu trang rồi đột nhập vào nhà bà Lý Minh Ngọc (SN 1961, ngụ cùng ấp, sống độc thân) để trộm tài sản, do trước đó có nghe tin bà Ngọc vừa bán đất được gần nửa tỷ đồng. Khi vào được trong nhà, thấy bà Ngọc đang ngủ, Trường vén mùng lục trên đầu giường kiếm tiền thì bà Ngọc giật mình la lên rồi mở đèn. Lập tức Trường lao vào dùng dao đâm vào ngực nạn nhân hai nhát rồi bỏ chạy. Bà Ngọc chạy theo kêu cứu rồi té xuống nền gạch bất tỉnh, sau đó tử vong. Sáng hôm sau, cha của Trường chở con đến cơ quan điều tra công an huyện Đức Hòa trình báo.
Theo Đất Việt