Ba sinh viên cưỡng bức bé gái trước cửa Thư viện Đại học QG

23/09/2011 06:23
T.B
(GDVN) -Sau khi nhậu xong, nhóm sinh viên rủ cô gái 15 tuổi ra khuôn viên thư viện Đại học Quốc gia rồi thực hiện hành vi đồi bại
Ngày 22/9, cơ quan công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng là sinh viên gồm: Nguyễn Huy Hoàng (19 tuổi, quê Phú Yên), Châu Minh Tuấn , Nguyễn Duy Tín (cùng 19 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Theo hồ sơ cơ quan công an, tối ngày 10/9, em gái tên Vy (15 tuổi, ngụ quận 9) và một người bạn nữ tên Ân đi tới một quán nhậu làng Đại học Thủ Đức thì gặp sinh viên Thuận (quê Bà rịa – Vũng Tàu) cùng Hoàng, Tuấn, Tín và Bắc (hiện chưa rõ lai lịch). Cả nhóm ngồi nhậu đến 22h cùng ngày. 

Sau đó cả nhóm rủ ra ngoài bãi cỏ trong khuôn viên Thư viện Đại học Quốc gia ngồi chơi. Tại đây, Thận với Ân đi chỗ khác nói chuyện còn Vy ngồi lại với 4 sinh viên. Lúc này Hoàng nẩy sinh ý định hiếp dâm Vy. 

Hoàng xông vào đè Vy xuống. Bị Vy chống cự quyết liệt thì sinh viên này nhờ  Tuấn, Tín và Bắc trợ giúp bằng cách giữ chân tay nạn nhân. Trong lúc nhóm này đang thực hiện thì có người đi xe máy tới nên chạy, bỏ mặc nạn nhân.

Gia đình cô bé biết chuyện nên đã đến công an trình báo. Ngày 21/9, 3 sinh viên Hoàng, Tuấn, Tín bị bắt, riêng Bắc đang bỏ trốn.
T.B