Bắt 43 người nước ngoài giả lãnh đạo Công an Trung Quốc để lừa đảo

07/04/2012 06:36
T.B
(GDVN) -Nhóm tội phạm người nước ngoài giả làm những cán bộ cấp cao của nước sở tại yêu cầu những nạn nhân đưa tài khoản ngân hàng rồi chúng rút lấy tiền.
Chiều ngày 6/4, cơ quan điều tra Công an TP.HCM vừa bắt giữ 43 người nước ngoài trong đường dây lừa đảo bằng công nghệ cao. Những đối tượng này hầu hết là người Trung Quốc. 

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 14 giờ cùng ngày, hàng trăm trinh sát thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt đột kích vào 4 căn nhà gồm: 297A – 299 đường Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), căn nhà số nhà 41 đường số 28 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), căn nhà số 44 đường D1 (phường Tân Thới Nhất, quận 12) và số 9A cư xá Bà Điểm trên quốc lộ 22 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Tại đây, lực lượng Công an thu giữ tổng 109 điện thoại để bàn, 17 laptop, 10 máy bộ đàm, 35 điện thoại di động 19 thiết bị voice IP…. Tất cả 43 người gồm nam và nữ và chủ yếu là mang quốc tịch Trung Quốc. Họ đến Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch tại nhiều thời điểm khác nhau. 

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là chọn những người đang sinh sống, kinh doanh tại nước sở tại để làm “con mồi”. Sau đó, các đối tượng giả danh cán bộ của các cơ quan chức năng tại Trung Quốc như Cục Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát…  gọi điện thoại đến những người này để hù dọa rồi yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng và mật khẩu để chúng bảo vệ hoặc tránh bị phong tỏa. 

Sau khi có số tài khoản, các thành viên trong nhóm lừa đảo sẽ liên lạc với những đối tượng đang sống ở Trung Quốc, Đài Loan đi rút tiền. Băng nhóm trên thực hiện việc lừa đảo gần 1 tháng thì bị triệt phá. 
T.B