Bắt được kẻ dùng súng bắn thủng bụng bảo vệ CLB Nexttop

29/05/2012 10:14
Đại Lự
(GDVN) - Sau khi gây rối, dùng súng bắn bảo vệ CLB Nexttop (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) hồi đầu năm 2012, Vũ Tấn Cường đã bỏ trốn.
Sau hơn 5 tháng khẩn trương truy bắt đối tượng, ngày 26-5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã bắt được đối tượng Cường khi y lẩn trốn tại nhà vợ chồng em trai tại xã Liên Nghĩa (Văn Giang, Hưng Yên). 
Theo hồ sơ điều tra, vào lúc 23h00’ ngày 5-1-2012, Cường đi taxi từ Văn Giang (Hưng Yên) đến CLB Nexttop (số 2 Hoàng Minh Giám, phường Trung Hoà, Cầu Giấy) có đem theo một khẩu súng kiểu côn quay cất vào túi áo khoác gặp nhóm của Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”), trú tại Vạn Phúc, Hà Đông. 
Đối tượng Vũ Tấn Cường tại cơ quan điều tra
Đối tượng Vũ Tấn Cường tại cơ quan điều tra

Tại tầng một CLB Nexttop, hai nhóm đối tượng ngồi tại bàn A17 và bàn A20 đã xảy ra mâu thuẫn. Lực lượng bảo vệ của CLB Nexttop đã kịp thời can ngăn và đẩy nhóm đối tượng trên ra ngoài CLB. 
Khi đến trước quầy thu ngân, thấy Dũng "trọc" bị Trần Văn Nghiêm là Đội phó đội an ninh cùng một số nhân viên an ninh khác đẩy ra ngoài, Cường đã rút khẩu súng bắn một phát vào nhóm bảo vệ CLB, viên đạn trúng bụng anh Nghiêm. 
Ngay sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn và giấu khẩu súng tại vườn cây cảnh thuộc xã Long Hưng (Văn Giang). 
Ngày 28-5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra lệnh tạm giữ lần hai đối với Vũ Tấn Cường (SN 1986) HKTT tại Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng về hành vi giết người. 

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Đại Lự