Bắt giữ các đối tượng xả súng kinh hoàng tại quán karaoke

07/05/2012 15:19
TCT
(GDVN) - Lúc 9h30’ hôm nay (ngày 7/5), phòng PC45 - Công an Khánh Hòa, Công an phường Lộc Thọ - TP Nha Trang đã phối hợp, bắt 5 đối tượng liên quan đến vụ xả súng kinh hoàng ngày 6/4/2012, tại quán Karaoke La Na (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).
Các đối tượng bị tóm gọn khi đang tá túc tại khách sạn BS (đường Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) gồm: Nguyễn Hữu Hà (biệt danh Hà đàm, SN 1985), Nguyễn Khoa Dũng (Dũng chíp, SN 1988), Nguyễn Văn Tiến (Tiến béo, SN 1987), Nguyễn Văn Tùng (Tùng vững, SN 1989) đều trú ở Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh, Tạ Quốc Tuấn (Hùng đào SN 1991) trú tại Dương Kinh - Hải Phòng.

Một người tên Dương ở Từ Sơn (Bắc Ninh) cùng đi với nhóm trên cũng bị bắt giữ để làm rõ.

Từ trái qua, các đối tượng Hà, Tiến, Dũng
Từ trái qua, các đối tượng Hà, Tiến, Dũng

 Theo Thượng tá Lương Thanh Hải, Trưởng Công an phường Lộc Thọ cho biết, những đối tượng trên đang bị truy nã về tội giết người. Ngay sau khi gây án, bọn chúng đã bỏ trốn vào TP HCM.

Sau khi nhận được nguồn tin do quần chúng cung cấp, lực lượng công an đã phát hiện các đối tượng đang ở tại khách sạn BS từ ngày 3/5/2012, thuộc địa bàn Công an phường Lộc Thọ quản lý.

Xác định đây là những tên tội phạm nguy hiểm, lực lượng chức năng đã lên phương án, bắt gọn 5 tên.

Theo Thượng tá Đặng Đức Luân, Trưởng phòng PC45 - Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an Bắc Ninh sẽ vào ngay trong đêm tiếp nhận các đối tượng trên.

  
TCT