Bắt giữ trùm bảo kê Thanh “heo”

14/05/2012 07:16
Theo N.Phú - L.Chân/Người lao động

Ngày 13-5, Công an thị xã Thuận An - Bình Dương đã tạm giữ Lê Hữu Duy Thanh (tức Thanh “heo”, 30 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều tối 12-5, Thanh bị bắt khi đang chơi tài xỉu ăn tiền với khoảng 10 người. Theo Công an thị xã Thuận An, Thanh “heo” bị bắt do cầm đầu 2 đối tượng khác hành hung, truy sát chủ tiệm sửa xe Trần Văn Hưng tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An.

Đầu tháng 5-2012, mượn cớ anh Hưng không sửa xe theo ý mình, Thanh cùng đồng bọn dùng mũ bảo hiểm, đồ nghề sửa xe đánh anh Hưng trọng thương. Sau đó một ngày, Thanh lại đến đánh rồi dọa sẽ giết anh Hưng nếu anh tố cáo cho cơ quan công an. Do quá sợ, anh Hưng phải bỏ tiệm lẩn trốn.
Bắt giữ trùm bảo kê Thanh “heo” ảnh 1
Lê Hữu Duy Thanh. Ảnh: Lên Chân

Ngoài ra, Thanh “heo” từng tham gia hàng loạt vụ hỗn chiến để gây thanh thế, tranh giành địa bàn bảo kê. Năm 2005, Thanh bị cơ quan công an bắt khẩn cấp do chém một “đại ca” vùng giáp ranh khác là Hùng “xa lộ”.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Thanh “heo” tập hợp nhiều thanh niên bất hảo lập băng nhóm bảo kê hàng chục quán bar, quán cà phê đèn mờ, điểm kinh doanh nhỏ lẻ ở khu vực giáp ranh quận Thủ Đức (TPHCM) – thị xã Thuận An. Nếu chủ cơ sở nào không nộp tiền bảo kê, Thanh dẫn đàn em đến giả vờ gây sự đánh nhau để phá điểm kinh doanh.

Điểm nóng

Bộ GTVT chính thức lên tiếng về Đề án trụ sở 12.000 tỷ đồng

Hà Nội: Cả khu chợ Trời náo loạn vì taxi lao điên cuồng trên phố

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Viết chữ xấu, một học sinh bị đòn nhừ tử

Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên: Việc 2 nhà báo bị hành hung là ngoài ý muốn

Google Maps sửa lỗi vi phạm chủ quyền Việt Nam

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

Theo N.Phú - L.Chân/Người lao động