Bắt quả tang tiếp viên quán cà phê đang phục vụ khách từ A- Z

24/05/2012 07:44
T.B
(GDVN) - Khi khách tới quán uống nước, nếu có nhau cầu “vui vẻ” thì tiếp viên sẵn sàng phục vụ.
Ngày 23/5, cơ quan điều tra công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Đỗ Văn Chân (32 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (37 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “tổ chức, môi giới gái mại dâm”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 ngày 22/5, công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) bất ngờ ấp vào quán cà phê Thảo Linh (ở số 7, quốc lộ 1A, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân) bắt quả tang 2 nữ tiếp viên đang bán dâm cho khách.

Mở rộng điều tra, công an xác định chủ quán cà phê là vợ chồng Chân và Thúy. Cả hai khai nhận, khi có khách vào quán uống nước nếu muốn “vui vẻ” thì sẽ điều tiếp viên phục vụ.  Mỗi lần khách “đi” có giá 200 ngàn đồng. Số tiền bán dâm, tiếp viên hưởng 130 ngàn đồng, vợ chồng Chân hưởng 70 ngàn đồng. “Ổ” mại dâm này hoạt động được nửa tháng.



T.B