Bắt tài xế vụ lật xe chở gỗ làm chết 10 người

10/12/2011 15:12
Xuân Hòa
(GDVN) -Chiều 9/12, cơ quan công an thực hiện bắt Vương Đình Hạnh, tài xế chở gỗ lậu trong vụ tai nạn tại dốc Pù Huột, huyện Con Cuông làm 10 người chết.
Thông tin trên đã được lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An xác nhận. Tài xế Hạnh bị bắt vì tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vụ tai nạn lật xe gỗ đã làm 10 người chét và 6 người bị thương có sự có mặt của một cán bộ kiểm lâm
Vụ tai nạn lật xe gỗ đã làm 10 người chét và 6 người bị thương có sự có mặt của một cán bộ kiểm lâm
Như thông tin đã đưa, vụ tai nạn tại dốc Pù Huột, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An làm 10 người chết và 6 người bị thương. Trong đó nạn nhân Vương Đình Hạnh cũng nằm trong số 5 người bị thương. Có một số thông tin, một nạn nhân bị thương vừa lộ diện chính là ông Đào Công Thắng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Quỳ Hợp. Ông Thắng đã bỏ đi khỏi hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Sáng 10/12 ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) cho biết, ông Thắng đã thừa nhận đã ngồi trong cabin khi chiếc xe gỗ bị lật.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Xuân Hòa