Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bắt tạm giam một nữ cảnh sát giao thông

05/09/2012 11:45
TCT
(GDVN) - Trung úy Lê Thị Ngọc Trang (28 tuổi; trú 120/39 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang), nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bị PC46 khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội: “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 
Nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, trước khi bị bắt, Lê Thị Ngọc Trang đã bị giám đốc công an tỉnh tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra làm rõ.
Cùng ngày, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác nhận quyết định khởi tố đối với Trang đã được phê chuẩn. Công an phường Tân Lập, nơi Trang cư trú xác nhận lệnh bắt tạm giam Trang đã được thi hành vào 11h trưa 4/9.
Theo thông tin ban đầu, trong thời gian được giao nhiệm vụ thu phí cấp đăng ký xe mô tô, Trang đã dùng thủ đoạn khá tinh vi trong khi viết hóa đơn thu phí để tư túi. Liên tục thực hiện hành vi trên từ năm 2008, Trang bỏ túi số tiền rất lớn cho tới khi bị “phát hiện”. Đáng tiếc, Trang còn là con một cán bộ công an đã nghỉ hưu.
TCT