Bị giữ xe gian, nhóm côn đồ lên kế hoạch trả thù công an

28/03/2012 10:25
Theo M.Phượng/Vietnamnet
Thấy chiếc xe máy không giấy tờ có dấu hiệu khả nghi, thượng úy công an đã lập biên bản tạm giữ xe hẹn hôm sau lên giải quyết. Từ sự việc trên, nhóm côn đồ đã lên kế hoạch trả thù.
Với hành vi phạm tội trên, ngày 27/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Hồ Anh Duy (18 tuổi, Vĩnh Long) mức án 18 năm tù về tội “giết người”.

Hội đồng xét xử cũng bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 12 năm tù đối với Trần Trí Điểu (20 tuổi) và 5 năm tù đối với Trần Lê Tuấn (18 tuổi, cùng ngụ tại TP.Vĩnh Long) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 23 giờ ngày 17/8/2011, thượng úy công an Nguyễn Thanh Tưởng cùng tổ tuần tra công an phường 5, TP Vĩnh Long tiến hành tuần tra tại khu dân cư Minh Linh trên địa bàn. Quá trình tuần tra, Tưởng phát hiện Hồ Anh Duy và Trần Lê Tuấn đang dắt một xe mô tô có nhiều dấu hiệu khả nghi nên chặn lại kiểm tra.

Tại đây, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ, xe không có chìa khóa, một vài bộ phận trên xe bị tháo rời nên cảnh sát Tưởng nghi ngờ là xe gian, lập biên bản tạm giữ hẹn hôm sau đến giải quyết. Không đồng ý quyết định trên, Duy lập tức chống cự, hai bên xảy ra xô xát. Sau khi xe bị tạm giữ, Duy nảy sinh ý định rủ đồng bọn theo dõi hoạt đồng tuần tra của cảnh sát Tưởng để trả thù.

Tối hôm sau, Duy cùng Tuấn điều khiển xe mô tô về khu dân cư Minh Linh tìm anh Tưởng để thực hiện kế hoạch nhưng bất thành. Không chịu bỏ cuộc, sáng 19/8/2011, Duy tiếp tục rủ Trần Trí Điểu đi cùng chờ cơ hội ra tay. Khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc cảnh sát Tưởng đang đứng đậu xe trước nhà trưởng công an phường 5 thì bị Duy dùng dao Thái Lan đâm hai nhát vào người dẫn đến tử vong.

Theo M.Phượng/Vietnamnet