Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bị vợ cấm nhậu, đâm chết bố vợ

15/09/2012 15:01
Bức xúc vì vợ cằn nhằn, cấm nhậu, Huỳnh Phước Thiện (27 tuổi, trú tổ 35, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) liền dọa đánh. Lo sợ vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, y đã cầm dao sang nhà vợ và đâm chết bố vợ.

Mức án 10 năm tù vừa được HĐXX Toà án nhân dân TP.Đà Nẵng tuyên phạt vào trưa ngày 14/9 đối với bị cáo Huỳnh Phước Thiện về tội "Giết người".

Bị cáo trước tòa.
Bị cáo trước tòa.

Ngoài mức án đã tuyên, toà còn tuyên buộc Thiện phải đền bù thiệt hại cho gia đình nhạc gia của mình 50 triệu đồng tiền mai táng phí.

Theo hồ sơ vụ án và lời khai tại toà của bị cáo, vào chiều 23/6, Thiện cùng Trương Minh Cảm, Thái Văn Lộc (cùng 33 tuổi), Lê Văn Khánh (37 tuổi) và Đặng Văn Thành (30 tuổi, cùng trú tổ 35, P.Hòa Hải) nhậu ở nhà Thiện thì bị vợ là Huỳnh Thị Liên (22 tuổi) cằn nhằn.

Thiện định cầm dĩa ném vợ thì mọi người can ngăn và giải tán cuộc nhậu. Lo sợ chồng đánh nên chị Liên bỏ về nhà bố đẻ là ông Huỳnh Đây (48 tuổi) ở tổ 1A, P.Hòa Hải.

Bực tức vì chị Liên la mắng trước mặt bạn bè, Thiện cầm dao sang nhà ông Đây đuổi đánh vợ thì bị ông Đây ôm lại, chị Liên cũng giữ chặt tay cầm dao của Thiện.

Trong lúc giằng co, Thiện xô ngã ông Đây còn chị Liên chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Ông Đây cũng lấy ghế inox đánh Thiện khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Thiện nói: “Ba mà đánh tôi nữa thì tôi đánh lại đó”, nhưng ông Đây vẫn không dừng lại.

Thiện ôm bố vợ, dùng dao đâm vào lưng xuyên thấu ngực ông Đây khiến nạn nhân đứt xương sườn số 3 bên trái, thủng thùy phổi trái, tràn máu khoang ngực trái, suy hô hấp, trụy tim mạch và tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Thiện đến Công an P.Hòa Hải đầu thú.

Theo Vũ Trung (Vietnamnet)