Bịt mặt, cầm mã tấu xông vào giữa sới bạc để cướp tiền

10/05/2012 11:01
Trần Công Thi
(GDVN) - Chiều 9-5, CSĐT Công an Nha Trang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ thua bạc rồi móc nối xã hội đen dàn dựng cướp xảy ra tại Khách sạn Ngọc Sang II (đường Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, KhánhHòa).
10/21 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Hà (28 tuổi), Trần Mai Phương (28 tuổi), Lê Minh Phát (22 tuổi), Lưu Nguyễn Như Quang (23 tuổi), Đỗ Phan Tuấn Anh (23 tuổi), Hoàng Trọng Nguyễn (21 tuổi), Lê Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi), Đinh Võ Tuấn Đạt (25 tuổi), Nguyễn Vũ Long (29 tuổi) và Lê Văn Tấn Phát (20 tuổi), cùng trú Nha Trang.

Trước đó, ngày 31-1-2011, 21 con bạc đang đánh bạc tại phòng 901 thì bị một băng cướp bịt mặt cầm mã tấu, roi điện, ba trắc bất ngờ xông vào cướp toàn bộ tiền và tư trang, bịt miệng các con bạc bằng băng keo rồi tẩu thoát.

Ngày 31-10-2011, Viện KSND TP Nha Trang ra cáo trạng truy tố 7 bị can về tội cướp tài sản. Theo cáo trạng, một số con bạc thua bạc đậm, bèn nhờ xã hội đen dàn dựng vụ cướp để lấy lại tiền. Hơn 1 năm sau, ngày 12-3-2012, cơ quan chức năng mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tấn Nhựt (25 tuổi, trú Nha Trang) về tội tổ chức đánh bạc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố thêm các đối tượng tham gia vụ đánh bạc này.

Được biết, trước đó, phát hiện vụ đánh bạc có dấu hiệu bị “bỏ lọt”, VKSND Tối cao có công văn yêu cầu VKSND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, báo cáo.

Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

Trần Công Thi