Bóc tách, phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

11/04/2012 12:20
Nam Phong
(GDVN) - Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành CA từng bước bóc tách, phá gỡ đường dây mua bán ma túy trên địa bàn nhiều tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Sáng nay (11/4), Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an đã thông báo về việc phối hợp cùng các lực lượng trong và ngoài ngành công an phá các chuyên án lớn về ma túy, thu giữ hàng chục bánh heroin.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng chức năng đã phá hai chuyên án lớn chỉ trong một ngày (06/4/2012). Chuyên án mang bí số 055V và chuyên án 064D, bắt giữ nhiều đối tượng với số lượng 40 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Trong đó, chuyên án 055V đã bắt 5 đối tượng, thu 10 bánh heroin, 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác. Từ tháng 10/2011, lực lượng chức năng dựa vào thông tin trinh sát và MLBM phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển  trái phép heroin số lượng lớn từ Sơn La, Hòa Bình về Hà Nội và các tỉnh tiêu thụ. Cục C47 đã chỉ đạo và giao Phòng 4/C47 phối hợp cùng CA quận Hà Đông phối hợp điều tra làm rõ chuyên án mang bí số 055V. Đường dây này do Phạm Quang Toàn (SN 1972, ở bản Ôn, thị trấn nông trường Mộc Châu – Sơn La) cầm đầu cùng vợ câu kết với các đối tượng ở Hòa Bình và Hà Nội, gồm Bùi Văn Vinh (SN 1963, ở Kim Bôi – Hòa Bình) và Đỗ Huy Dị (SN 1982, ở Đông Sang – Mộc Châu – Sơn La). 

Các đối tượng nhà Phàng A cùng 30 bánh heroin tại cơ quan CA.
Các đối tượng nhà Phàng A cùng 30 bánh heroin tại cơ quan CA.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng đã nắm rõ quy luật của các đối tượng, hồi 16h15', ngày 06/4/2012, lực lượng chức năng đã tổ chức phá án tại địa điểm phố Lai, làng Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội. Phòng 4/C47 đã phối hợp cùng CA quận Hà Đông; Phòng PC47-CA thành phố Hà Nội; Phòng phòng chống tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát Biển sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng tiến hành vây bắt, kết quả: bắt quả tang 3 đối tượng: Phạm Quang Toàn, Đỗ Xuân Hà (SN 1978, trú tại Hợp Kim – Kim Bôi – Hòa Bình) và Đỗ Huy Dị. Khai thác nhanh, lực lượng bắt tiếp Bùi Văn Vinh và vận động Đào Thị Việt (vợ Toàn) ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bị bắt đã khai nhận rõ hành vi mua bán, vận chuyển ma túy trái phép. Hiện C47 đang chỉ đạo Phòng 4/C47 tiếp tục phối hợp với CA Hà Nội đấu tranh mở rộng vụ án.

Về chuyên án 064D, qua các hoạt động nghiệp vụ trên tuyến Tây Bắc, ngày 28/1/2011 trinh sát Phòng 5/C47 tiến hành nội tuyến cùng MLBM xác định một nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép ma túy tại địa bàn xã Văn Xa, Chiền Sài – Mai Châu – Hòa Bình do một đối tượng nữ giới cầm đầu kết hợp với đối tượng H.  trú cùng địa chỉ móc nối với đối tượng Phàng A Dê (SN 1967 trú tại bản Mai Châu – Hòa Bình) là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Gia đình Dê có 5 anh em trai, hiện 2 người anh của Dê đang thi hành án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Em trai Phàng A Lư (SN 1969) cũng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã có thời gian 6 năm trốn truy nã sống ở Lào. Lư thường móc nối, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn về tập kết ở Lũng Xá, Lóong Luôn – Mộc Châ – Sơn La; Hang Kia, Pà Cò – huyện Mai Châu – Hòa Bình. Sau đó vận chuyển đi các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Lạng Sơn… và mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Hiện trường nơi các lực lượng tiến hành phá chuyên án tại Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội.
Hiện trường nơi các lực lượng tiến hành phá chuyên án tại Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội.

Do tổ chức tội phạm trên có yếu tố nước ngoài, liên quan tới nhiều tỉnh thành phố, diễn ra ở địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, số lượng đối tượng tham gia đông, có vũ khí và hoạt động xuyên quốc gia nên lãnh đạo Cục C47 đã báo cáo lãnh đạo Tổng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm xin ý kiến và đề nghị ra Quyết định xác lập chuyên án mang bí số 064D, do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng C47 làm Trưởng ban. Ngày 06/4/2012, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Để đảm bảo thắng lợi, Ban chuyên án đã quyết định sử dụng 70 cán bộ chiến sĩ thuộc 8 lượng lượng với khoản kinh phí lớn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng được huy động đã bắt qua tang các đối tượng Phàng A Dê, Phàng A Lư và Phàng A Viễn, thu giữ 30 bánh heroin và nhiều tài liệu có liên quan.

Ngày 09/4/2012, Cục Cảnh sát DDTTP về ma túy đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị ca và ra lệnh tạm giam các đối tượng, đồng thời chỉ đạo các địa phương liên quan tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia này.

ảh
ảh

Ngày 10/4, Thượng tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen ngợi, động viên các lực lượng đã tham gia phá gỡ thành công hai chuyên án. Bộ trưởng nhiệt liệt biểu dương chiến công xuất sắc trên của Cục C47 – Tổng cục VI, Cục Chống buôn lậu – Tổng cục Hải Quan, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát Biển, Công an các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội. “Chiến công này đã thể hiện rõ tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, vượt mọi khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ; sự mưu trí sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an với lực lượng Hải quan, Cảnh sát Biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.”

Thượng tướng Trần Đại Quang cũng đề nghị các lực lượng khẩn trương truy bắt số đối tượng còn lại, thu hồi tang vật, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện và triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy khác.

Nam Phong