Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Cận cảnh cuộc đột kích, bắt nhóm mua bán ma túy xuyên quốc gia

23/08/2012 14:53
Theo An ninh Thủ đô
Ngày 20-8, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 13 bánh heroin, hơn 1.500 viên ma túy tổng hợp và 29 triệu đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc tập trung đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, trong đó có tuyến trọng điểm từ Sơn La về Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã phát hiện một đường dây mua bán ma túy quy mô lớn. Ảnh: CAQ Hà Đông lên phương án đột kích nhà nghỉ, bắt giữ đối tượng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc tập trung đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, trong đó có tuyến trọng điểm từ Sơn La về Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã phát hiện một đường dây mua bán ma túy quy mô lớn.
Ảnh: CAQ Hà Đông lên phương án đột kích nhà nghỉ, bắt giữ đối tượng.
Ngày 8-8, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông đã xác lập chuyên án mang bí số 198Đ và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng CSGT đường thủy, CAP Kiến Hưng và Vạn Phúc xây dựng kế hoạch triệt xóa đường dây mua bán ma túy này. Ảnh: Nhà nghỉ Hoa Cỏ nơi các đối tượng cất giấu ma túy.
Ngày 8-8, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông đã xác lập chuyên án mang bí số 198Đ và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng CSGT đường thủy, CAP Kiến Hưng và Vạn Phúc xây dựng kế hoạch triệt xóa đường dây mua bán ma túy này.
Ảnh: Nhà nghỉ Hoa Cỏ nơi các đối tượng cất giấu ma túy.
Hồi 2h00 ngày 20-8, lực lượng cảnh sát đã đột kích vào nhà nghỉ Hoa Cỏ (ở đường 430, Vạn Phúc, Hà Đông), qua đó đã bắt quả tang Trương Ngọc Đại (SN 1977, ở Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình), Tếnh A Trồng (SN 1990, ở bản San Cài, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Lê Viết Thanh (SN 984, ở Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) có hành vi mua bán, vận chuyển 13 bánh heroin, 1.534 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Lực lượng cảnh sát bắt 2 trong số 3 đối tượng nằm trong ổ nhóm.
Hồi 2h00 ngày 20-8, lực lượng cảnh sát đã đột kích vào nhà nghỉ Hoa Cỏ (ở đường 430, Vạn Phúc, Hà Đông), qua đó đã bắt quả tang Trương Ngọc Đại (SN 1977, ở Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình), Tếnh A Trồng (SN 1990, ở bản San Cài, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Lê Viết Thanh (SN 984, ở Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) có hành vi mua bán, vận chuyển 13 bánh heroin, 1.534 viên ma túy tổng hợp.
Ảnh: Lực lượng cảnh sát bắt 2 trong số 3 đối tượng nằm trong ổ nhóm.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ khu vực cửa khẩu biên giới Việt – Lào, sau đó vận chuyển bằng xe máy từ Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội bán với giá 190 triệu đồng/bánh. Ảnh: Dẫn giải các đối tượng về cơ quan công an.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ khu vực cửa khẩu biên giới Việt – Lào, sau đó vận chuyển bằng xe máy từ Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội bán với giá 190 triệu đồng/bánh.
Ảnh: Dẫn giải các đối tượng về cơ quan công an.
Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm đếm tang vật
Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm đếm tang vật
Phát hiện có 13 bánh heroin, 1.534 viên ma túy tổng hợp (trong túi nilon màu xanh)...
Phát hiện có 13 bánh heroin, 1.534 viên ma túy tổng hợp (trong túi nilon màu xanh)...
và nhiều giấy tờ, tiền mặt.
và nhiều giấy tờ, tiền mặt.
Chân dung nhóm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Chân dung nhóm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Theo An ninh Thủ đô