Cắt cổ, vứt xác tình địch ngoài bờ ruộng vì nghi quan hệ với vợ

24/04/2012 05:10
T.B
(GDVN) -Nghi thanh niên cùng xã có quan hệ bất chính với vợ mình, Sang rủ thêm 2 người bạn giết “tình địch” rồi cắt cổ, vứt xác ngoài bờ ruộng
Ngày 23/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt giữ được 3 đối tượng: Phạm Anh Sang (22 tuổi, trú xã Đức Tân), Võ Kỷ (24 tuổi) và Phạm Nhữ Chi (25 tuổi, cùng xã Nghị Đức, huyện Đức Linh) về hành vi “giết người”.

Theo thông tin vào khoảng 8h ngày 19/4, người dân phát hiện 1 xác người tại bờ ruộng trên địa bàn khu vực thôn 4 (xã Đức Tân, huyện Tánh Linh). Ngay sau đó công an huyện Tán Linh cùng Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Minh Trung (25 tuổi, trú tại thôn 5, xã Đức Tân, huyện Tánh Linh). Nạn nhân bị hung thủ đâm, chém 22 nhát và bị cắt cổ.

Qua điều tra, cảnh sát xác định 3 nghi can là Sang, Kỷ và Chi. Ngay sau đó công an bắt giữ Kỷ và Chi; riêng tên Sang bỏ trốn khỏi địa phường. Tuy nhiên sau 3 ngày truy bắt, nghi can cuối cùng cũng bị tóm gọn.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận, nghi ngờ Trung có quan hệ bất chính với vợ của mình là Trần Thị Kim Cúc (25 tuổi) nên nảy sinh ý đánh Trung trả thù. Nghĩ là làm, khoảng 19h ngày 18/4, Sang rủ hai người bạn là Kỷ và Chi đến 1 quán cà phê ở xã Nghị Đức để bàn bạc đi đánh Trung.

Sau khi đã thống nhất, chúng đi tìm và phát hiện Trung đang ngồi trong tiệm Internet. Sang ép Trung phải lên xe theo hắn đến chỗ bờ ruộng tại khu vực thôn 4 (xã Đức Tân), nơi Kỷ và Chi đang phục sẵn để giải quyết mâu thuẫn. Khi vừa đến nơi, Kỷ liền dùng dao lao vào đâm Trung tới tấp.

Bị đâm bất ngờ, Trung liền bỏ chạy thì tên Kỷ và Sang đuổi theo tiếp tục đâm nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Sang dùng dao cắt cổ Trung rồi cùng với Kỷ và Chi mang xác nạn nhân vứt lên bờ ruộng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

T.B