Chém nứt sọ bé 5 tuổi vì mâu thuẫn cờ bạc

04/01/2012 07:02
T.B
(GDVN) -Sau đó, các đối tượng không cho chị Ngọc đưa cháu Hòa đi cấp cứu mà tiếp tục đập phá tài sản và đuổi đánh những người trong gia đình.
Ngày 3/1, cơ quan công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, ngụ phường Bửu Hòa) đã dùng mã tấu chém nứt sọ một bé trai 5 tuổi. Hiện cơ quan này đang truy bắt đồng bọn của Bình.

Cháu Huỳnh Nhật Huy tại cơ quan y tế
Cháu Huỳnh Nhật Huy tại cơ quan y tế

Theo cơ quan điều tra, trước đó tối ngày 2/1, chị Trần Thị Mộng Ngọc (35 tuổi, ngụ khu phố 3,  phường Bửu Hòa) là mẹ cháu Huỳnh Nhật Hòa (5 tuổi)  chơi đánh bài ăn tiền với Bình và một số thanh niên khác. Tuy nhiên trong quá trình chơi, giữa chị Ngọc và Bình có mâu thuẫn cãi nhau.
Bực tức, Bình gọi điện cho 3 thanh niên tới mang theo hung khí đập phá và truy sát gia đình chị Ngọc. Thấy vậy, người phụ nữ này ôm con trai bỏ chạy. Tuy nhiên Bình đã cầm mã tấu đuổi theo, chém một nhát vào đầu cháu Hòa làm cháu bất tỉnh tại chỗ.
Sau đó, các đối tượng không cho chị Ngọc đưa cháu Hòa đi cấp cứu mà tiếp tục đập phá tài sản và đuổi đánh những người trong gia đình. Một lúc sau, các đối tượng này mới chịu bỏ đi, cháu Hòa được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng hôn mê, giập một phần vỏ não.
Phó khoa Gây mê hồi sức của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bác sĩ Hà Văn Dần - cho biết, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật trong gần 3 tiếng đồng hồ. Sau ca phẫu thuật, đến 8 giờ sáng 3/12, cháu Hòa đã qua khỏi cơn nguy kịch. 
Hình ảnh: Bé Hòa đã qua cơn nguy kịch
T.B