Chủ quán Karaoke không gọi gái, khách cho nổ lựu đạn

09/01/2012 05:05
Đòi "gái" không được, đối tượng đã cho nổ lựu đạn khiến chủ nhà và một thiếu tá công an bị thương.

Khoảng 18h30’ ngày 7-1, Trần Phước Hưng, 21 tuổi, thôn 2 xã Hải Xuân, và Nguyễn Văn Thắng, 21 tuổi, khu 3 phường Bình Ngọc, TP Móng Cái đến quán karaoke của ông Nguyễn Thanh Bình, 52 tuổi ở khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh hỏi “có gái không”. Khi ông Bình trả lời không có, thì hai đối tượng lập tức lăng mạ chủ quán và đe dọa sẽ quăng lựu đạn vào nhà, rồi bỏ đi.

Chủ quán Karaoke không gọi gái, khách cho nổ lựu đạn ảnh 1
Trần Phước Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Quảng Ninh online

Ít phút sau, Hưng và Thắng quay lại, tay cầm lựu đạn xông vào quán karaoke của ông Bình. Chúng tiếp tục hỏi gái đâu và đe doạ sẽ rút chốt cho nổ nếu chủ nhà không gọi gái. Trước thái độ, hung hãn của đối tượng, gia đình ông Bình đã bí mật điện thoại báo cho Công an phường Hải Hòa.

Khi lực lượng công an xuất hiện, yêu cầu cả 2 giao nộp lựu đạn thì bất ngờ đối tượng Hưng ném quả lựu đạn trên tay về phía lực lượng chức năng. Sức công phá của quả lựu đạn khá lớn khiến thiếu tá Nguyễn Văn Biện bị gãy xương mác trái và ông Bình một mảnh đạn găm vào ngực, 4 người khác ở trong ngôi nhà của ông bị đa chấn thương nặng. Mặc dù bị thương nhưng anh Biện vẫn cố kiên quyết lao tới quật ngã đối tượng Hưng. Ngay sau đó, người dân đã hỗ trợ thiếu tá Biện bắt giữ cả hai đối tượng.
Chủ quán Karaoke không gọi gái, khách cho nổ lựu đạn ảnh 2
3 quả pháo cá và 4 viên đạn quân dụng thu giữ ở nhà Hưng. Ảnh: Quảng Ninh online

Do vết thương quá nặng, mảnh đạn găm vào gan nên ông Bình đã được gia đình đưa sang Trung Quốc điều trị. Riêng thiếu tá Biện, 4 người khác bị thương được đưa cấp cứu, điều trị tại BV đa khoa Móng Cái.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Phước Hưng, lực lượng Công an thu giữ thêm 3 quả pháo (loại pháo ném cá) và 4 viên đạn súng quân dụng cất giấu trong nhà.

Nguyên Lê/ANTĐ