Côn đồ bất ngờ tấn công trường học, một thầy giáo bị đánh trọng thương

31/03/2012 07:14
Dương Ngọc Diệp
(GDVN) - Vào khoảng 14h ngày 29/3/2012, học sinh trường THPT Thái Thuận (xã Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang) bỗng hốt hoảng khi thấy hai kẻ lạ mặt xuất hiện với vẻ mặt đùng đùng sát khí.
Hai tên này đột nhiên lao vào tấn công một nam học sinh trong lớp 10A10. Đã xác định được là tên học sinh bị hành hung này là Trần Văn Công.

Trước sự hung hãn của các đối tượng, các em học sinh cùng giáo viên lập tức chạy ra ngoài hô hoán bảo vệ đồng thời báo cho cơ quan công an. Các giáo viên trong trường tập trung lại để khống chế các đối tượng.

Trong lúc can ngăn, khống chế các đối tượng, thầy giáo Lương Trường Giang (giáo viên môn vật lý của trường) đã bị hai đối tượng đánh trọng thương.

Trước khi Công an thành phố Bắc Giang có mặt, các đối tượng trên đã kịp bỏ đi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, theo thông tin được biết, gần đây trên địa bàn thành phố Bắc Giang thường xuyên xảy ra các vụ việc thanh niên bên ngoài vào tấn công các em học sinh trong trường học.

Sự việc người bên ngoài ngang nhiên lao vào tấn công học sinh đã gây tâm lý hoang mang cho các bậc phụ huynh cũng như giáo viên và em học sinh trên địa bàn.
Dương Ngọc Diệp