Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Cướp 100 triệu đồng rồi nhảy sông náu mình suốt 2 giờ

01/09/2012 07:45
Theo An Ninh Thủ Đô
Chỉ trong 1 ngày 2 vụ cướp táo tợn xảy ra tại địa bàn tỉnh Tiền Giang, cơ quan công an địa phương đang khẩn trương điều tra, truy xét.

Theo đó trong ngày 31/8 cơ quan CSĐT công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang phối hợp cùng với lực lượng điều tra thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh này để truy xét nghi can Nguyễn Hữu Hạnh. Theo khai báo của nạn nhân và điều tra của công an, Hạnh chính là hung thủ gây ra vụ cướp táo bạo vào đêm 28/8 tại khu biệt thự Tân Hoàng Cầu ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành.

Khi giật được túi tiền, tên cướp giật nhảy sông để đào tẩu nhưng cuối cùng vẫn không thoát (ảnh minh họa)

Khi giật được túi tiền, tên cướp giật nhảy sông để đào tẩu nhưng cuối cùng vẫn không thoát (ảnh minh họa)

Khai báo của nạn nhân Nguyễn N (SN 1959) - là Việt kiều Mỹ, lưu trú tại khu biệt thự Tân Hoàng Cầu, địa chỉ số 122, tổ 3, ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành – thì, khoảng 23h30 đêm 28/8 bà đóng cửa nhà đi ra ngoài. Tuy nhiên vì sực nhớ để quên chìa khóa trong phòng ngủ nên bà N quay ngược lại nhà.

Khi vừa bước vào nhà bà N bất ngờ bị 1 đối tượng đầu đội nón bảo hiểm, mặt đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo khoác màu xám đã xuất hiện trong nhà mình từ lúc nào. Đối tượng liền dùng dao kề cổ khống chế, rút dây thủ sẵn trong người và trói vòng tay bà chủ nhà ra phía sau lưng.

Sau đó đối tượng đã lấy tài sản của bà N mà theo khai báo của bà gồm có 8 triệu đồng, 4 chỉ vàng và 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Theo nhận dạng của bà N và điều tra của công an, nghi can chính là Hồ Hữu Hạnh – nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ B.Đ ở địa phương.

Cũng trong ngày 31/8 cơ quan CSĐT công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Gia Bảo (SN 1994, trú đường Trịnh Hoài Đức, phường 2, TP.Mỹ Tho) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 4h rạng sáng 28/8 ông Lý Văn H (SN 1962, trú đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP.Mỹ Tho) đang ngồi thu tiền bán cá tại cảng cá Mỹ Tho. Lúc này Bảo đi bộ đến gần rồi bất ngờ giật giỏ xách chứa tiền mà ông H để trên bàn rồi bỏ chạy. Ông H truy hô cùng nhiều người dân truy đuổi theo.

Bị đuổi gắt gao, tên Bảo nhảy xuống sông gần đó tẩu thoát. Khi nhận tin báo trinh sát thuộc công an TP.Mỹ Tho có mặt phong tỏa hiện trường và gần 2h đồng hồ đã tóm được tên Bảo đang náu mình dưới sông và thu giữ tang vật là túi xách chứa bên trong 100 triệu đồng.

Bảo khai là con nghiện ma túy. Đêm 27/8 khi thỏa mãn cơn nghiện xong, Bảo cùng Trần Hoàng Phi Long (SN 1993, cùng trú địa phương) và 1 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) lên kế hoạch cướp hoặc cướp giật tiền của những người kinh doanh ở cảng cá trên.

Long và đồng bọn đứng cảnh giới, còn Bảo trực tiếp gây án. Từ lời khai của Bảo, công an đã bắt tên Long nhưng hiện đã cho gia đình bảo lãnh để làm rõ xử lý sau.
Theo An Ninh Thủ Đô