Đà Nẵng: Người chết, kẻ lĩnh án chung thân vì “trêu gái”

08/04/2012 19:21
Diệp Linh
(GDVN) - Tuy mới vừa ra tù, nhưng khi thấy“ bồ ruột” bị trêu chọc, Nguyễn Thanh Hoàng và Lục Hồng Đức đã dùng dao “trị tội” những gã sinh viên hỗn xược.
Kết quả một sinh viên chết ngay tại hiện trường, một sinh viên khác phải chịu thương tích vĩnh viễn 30%.
Tại phiên xét xử lưu động ngày 8/4 của Tòa án nhân dân (TAND) TP.Đà Nẵng, 2 bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng ( SN 1989, trú tổ 62, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, ĐN) và Lục Hồng Đức (SN 1982, trú tổ 27 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, ĐN) đã khai nhận, cả Hoàng và Đức đều từng có tiền án tiền sự về tội trộm, cướp tài sản. Riêng Nguyễn Thanh Hoàng mới mãn hạn tù vào ngày 16/7/2011 về tội trộm cắp tài sản.
Tuy nhiên, vào khoảng 0h30’ đêm 18/8/2011, nhóm của Hoàng, Đức và 2 chị em Hồ Thị Ngọc Hiếu (SN 1994), Hồ Thị Ngọc Tâm (SN 1995) cùng trú tổ 70, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thái Thị Kim Trang (SN 1994) trú tổ 53, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cùng một số người bạn khác đang ngồi nhậu tại vỉa hè của quán Thượng Hải, đường Nguyễn Tất Thành.
Các bị cáo tại phiên xử
Các bị cáo tại phiên xử

Lúc này, tại quán Lý, sát bên cạnh quán Thương Hải cũng đang có nhóm sinh viên của  Nguyễn Văn Bình (SN 1993), Huỳnh Kim Hùng (SN 1992) đều trú thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và 2 sinh viên khác là Hà Trọng Thảo, Trương Anh Đức cùng trú tại Bình Hải, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang “chén thú chén anh”.
Rượu bia vào, lại thấy 3 cô gái của nhóm Hoàng, Đức rất hấp dẫn nên sinh viên Nguyễn Văn Bình và Huỳnh Kim Hùng đã buông lời chọc ghẹo khi các cô gái này ra đứng hóng mát trước quán Thượng Hải.
Tức giận vì “bồ ruột” lại bị mấy sinh viên nít ranh dám chọc ghẹo,  “đại ca” Nguyễn Thanh Hoàng đã rút “hàng nóng” có sẵn trong túi quần là con dao của Mỹ dài 10,5cm đâm thẳng vào bụng Huỳnh Kim Hùng khiến Hùng bị trọng thương.
Đỉnh điểm của sự việc là khi thấy bạn bị đâm, nhóm của Hùng, Bình đã bức xúc dùng vỏ, ly bia ném tới tấp vào Nguyễn Thanh Hoàng và 2 cô gái đi cùng. Sau đó, Lục Hồng Đức cùng một số đối tượng trong nhóm của Hoàng cũng dùng vỏ bia và dao chặt thịt lấy từ trong bếp của quán Thượng Hải tấn công lại nhóm sinh viên trên.
Kết quả sinh viên Nguyễn Văn Bình đã chết ngay tại chỗ với 6 vết dao đâm vào tim, ngực và bụng. Sinh viên Huỳnh Kim Hùng cũng bị nhiều vết thương do dao đâm vùng bụng làm thủng dạ dày, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết với thương tật 30%.
3 ngày sau vụ hỗn chiến, vào đêm 18 rang sáng 19/8/2011, Đức và Hoàng đã lần lượt ra đầu thú cơ quan CSĐT CA quận Thanh Khê…
Xét thấy hành vi côn đồ, liên tục phạm tội có chủ đích, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng mức án tù chung thân, Lục Hồng Đức 10 năm tù giam về tội "Giết người" theo điều 93 Bộ luật hình sự. Cả 2 bị cáo còn buộc phải bồi thường hơn 100 triệu đồng cho gia đình 2 nạn nhân Nguyễn Văn Bình và Huỳnh Kim Hùng.
Diệp Linh
Chú thích ảnh: 2 bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng (áo xanh) và Lục Hồng Đức (áo vàng) tại phiên Tòa xét xử lưu động sáng ngày 8/4/2012
Diệp Linh