Đón tết trong nhà giam vì bồng bột giết người

25/08/2011 06:24
Tuệ Minh
(GDVN) - Ngày 24/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1986, ở quận Hà Đông, HN) cùng 3 bị cáo khác trong vụ án giết người xảy ra cuối năm ngoái.

Cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội: Khoảng 1h ngày 01/02 (tối 29 Tết Tân Mão), Hùng, Phạm Thế Dũng (SN 1984) và Hoàng Anh Dũng (SN 1981) cùng ở quận Hà Đông (HN) ngồi ăn, uống rượu tại quán “Lẩu phổ cổ quán” của Hoàng Anh Dũng ở phố Trung Bình (phường Dương Nội, quận Hà Đông, HN). 

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Do trong lúc nói chuyện, bị Nguyễn Văn Phú (SN 1982, ở Từ Liêm, HN trong nhóm khách đang ngồi trong quán) nói chen vào khiêu khích sinh ra cãi, chửi nhau với Hùng, Thế Dũng và Anh Dũng. 

Trong lúc cãi nhau, Hùng chạy xuống bếp của quán lấy hai con dao; một con dao thái phở, 1 con dao chọc tiết lợn đuổi Phú ra phía cửa quán để đánh. Lúc đó anh Ngô Văn Khanh (bạn của Hùng ngồi trong nhóm của Phú) ôm ngăn Hùng lại. 

Khi thấy Anh Dũng, Thế Dũng đuổi đánh Phú, anh Ngô Văn Hà (trong nhóm của Phú) lấy xe máy để đi về. Khi anh Hà đang ngồi lên xe máy cũng là lúc Hùng chạy ra cửa quán tiếp tục đuổi theo đánh Phú. 

Phú chạy mà vẫn không ngớt mồm chửi Hùng khiến Hùng nổi máu nóng đuổi theo. Khi ngang qua anh Hà, anh Hà đã túm vào tay áo Hùng để can ngăn: “Đánh nó làm gì”. Hùng co tay đưa dao về trước ngực đâm móc phía sau trúng vào ngực anh Hà khiến anh Hà tử vong ngay sau đó tại bệnh viện. Hôm sau, Hùng ra đầu thú.

Tại phiên tòa, Hùng và 3 bị cáo còn lại đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tất cả đều tỏ ra ăn năn hối hận, chỉ vì rượu vào lại cộng thêm thiếu kiềm chế để rồi dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Hoàng Hùng 20 năm tù giam về tội giết người; Nguyễn Văn Phú 20 tháng tù giam, Phạm Thế Dũng 24 tháng tù giam, Hoàng Anh Dũng 30 tháng tù giam cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Tuệ Minh