Giả mạo trinh sát Bộ Công an đi lừa đảo

11/07/2012 16:29
T.B
(GDVN) - Đối tượng Hà ra chợ mua quân phục của ngành công an rồi nhận là trinh sát Bộ Công an để đi lừa đảo lấy tiền.
Ngày 11/7, Cơ quan điều tra Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Hà (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Đối tượng Hà tại cơ quan công an
Đối tượng Hà tại cơ quan công an


Theo cơ quan điều tra, vào chiều 10/7, tại cửa hàng internet của anh Đồng Mạnh Tấn (43 tuổi, ở phường 9, quận Gò Vấp) xuất hiện một người mặc quân phục công an mang quân hàm trung úy tới tự giới thiệu là “trinh sát ngoại tuyến, thuộc Bộ Công an” đến để kiểm tra. 

Thấy vị trung úy này có biểu hiện nghi vấn, anh Tuấn liền điện báo Công an phường 9. Ngay sau đó cán bộ công an phường đến mời vị  “trung úy" về trụ sở làm việc. 

Tại đây “trung úy” đã khai nhận tên thật là Nguyễn Hoàng Hà, toàn bộ trang phục cảnh sát, quân hàm trung úy, cành tùng, giày, tất, thắt lưng, mũ ngành… được mua tại chợ. 

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hà còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lừa 2 người ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 (TP.HCM), chiếm đoạt gần 5 triệu đồng. 
T.B