Giết bé gái mang bầu: Trả giá cho tội ác

11/06/2012 11:29
Đối tượng Lê Đức Dũng (SN 1991), kẻ sát hại người yêu cũ là Huỳnh Thị Dung Bửu (SN 1997) khi cô bé này đang mang thai ở tháng thứ 5, đã phải nhận mức án tử hình.

Ngày 9/6/2012, tại trụ sở UBND xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người, giao cấu với trẻ em.

Hung thủ dựng lại hiện trường gây án
Hung thủ dựng lại hiện trường gây án

Hung thủ là Lê Đức Dũng (SN 1991, trú tại xã Tam Thái) đã phải nhận mức án tử hình về tội “giết người” và “giao cấu với trẻ em”. Đối tượng Mai Quốc Tuấn (SN 1954, trú tại xã Tam Dân) cũng phải chịu 9 năm tù giam về tội “giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, vào sáng ngày 17/3, trong khi đi làm tại đồi Thơm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, người dân phát hiện một thi thể nữ không mặc quần áo. Trên cổ nạn nhân có một vết cắt, cách đó khoảng 30 m có một chiếc xe đạp.

Nạn nhân là Huỳnh Thị Dung Bửu (SN 1997, trú tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh). Em Bửu là học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Tây Hồ (huyện Phú Ninh). Được biết, Bửu đã nghỉ học cách đây khoảng một tháng. Người nhà nạn nhân cho biết, nữ sinh này đã có thai gần 5 tháng.

Giết bé gái mang bầu: Trả giá cho tội ác, An ninh Xã hội, giet thai phu, xac chet, vu an, xac thieu nu, giet nguoi, vu, bao, bao cong an, bao an ninh

Mai Quốc Tuấn (đứng) và Lê Đức Dũng (ngồi) tại tòa

Hung thủ được xác định là đối tượng Lê Đức Dũng (21 tuổi, trú tại xã Tam Thái). Vào tháng 9/2011, Dũng quen biết và có quan hệ tình dục nhiều lần với Huỳnh Thị Dung Bửu. Sau đó, Dũng vào TP.HCM làm thuê kiếm sống. Đến Tết Nhâm Thìn 2012, Dũng nghe tin Bửu mang thai nên hắn vội vã về quê.

Chiều 16/3, Dũng đi gặp Bửu với 1 con dao. Tại đây, khi nghe Dũng không thừa nhận là cha đứa bé trong bụng nên Bửu nguyền rủa và đòi chết trước nhà Dũng. Tức giận, Dũng liền rút dao đâm Bửu chết tại chỗ. Thấy Bửu không cử động, Dũng lau máu dính ở con dao rồi bỏ vào ba lô.

Để mặc cô bé nằm chết, Dũng đi xuống Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tam Thái) rửa tay, thay áo. Sau đó, hắn đi bộ về nhà gọi cửa vào tắm, rồi nói mẹ đẻ chở xuống QL1A đón xe vào TP.HCM ngay trong đêm...

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện tác giả bào thai trong bụng nạn nhân Bửu không phải là Dũng mà là đối tượng Mai Quốc Tuấn, người tình của mẹ Bửu. Do có quan hệ yêu đương với mẹ của Bửu nên đối tượng Tuấn đã lợi dụng quan hệ tình dục với Bửu. Về hành vi này, Mai Quốc Tuấn cũng đã phải nhận 9 năm tù giam.

Theo P. Lan (VietNamNet/Tổng Hợp)

Điểm nóng

Hà Nội: Ông lão 76 tuổi rơi từ tầng 8 tòa nhà Licogi 13

Người Trung Quốc trên Vịnh Cam Ranh: “Đúng là lo ngại lắm!”

Đại gia và mỹ nữ: Việt Trinh và 2 đại gia bị kết án tử hình

Chiêm ngưỡng hình ảnh Sao Kim đi qua mặt trời

"Quốc hội đang bàn việc công khai danh tính người mua dâm"

Bé 3 tuổi bị cha dượng đánh vỡ gan, dập tinh hoàn

Bộ trưởng Thăng: 'Rút kinh nghiệm từ việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng'